Viết cho khởi nghiệp

IMG20180903210348.jpg
Viết cho khởi nghiệp pass1
???....Khởi nghiệp là một từ ghép gồm hai từ từ khởi và từ nghiệp......???
I. Tôi thấy, khởi nghiệp nên tự mình làm tất nhưng chỉ được ăn đất thôi. Là người mới làm nên tự làm từ những việc bé đến những việc lớn
---> ưu điểm
1. Làm không chết đâu, lười biếng ăn chơi hút chích mới chết. Làm tự mình trải nghiệm tự mình trau dồi thêm khả năng kỹ năng.... Làm để biết cách làm (chưa cần làm giỏi, nhưng để nắm được cách làm)
2. Làm để tiết kiệm chi phí... Lấy công làm lãi.. Đề tay làm hàm nhai... đi thuê hết thì bán nhà ra bụi tre mà ở.
3. Làm để sau này lỡ có thành danh thì có cái chém gió ... blabla ngày xưa tao thế lọ tao thế chai.... con em nó cũng nể?
---> nhược điểm
1. Quỹ thời gian hạn chế không bao quát được không nhìn xa trông rộng được... Nhưng mà mới làm nhìn từ nhà xuống bếp là đủ rồi...
2. Không có sức lực, người có hai tay hai mắt không được như phật bà trăm tay nghìn ? nên không làm được nhiều ... mà khởi nghiệp thì tiền đâu mà làm nhiều
3. Chuyên môn không có dễ sai mà chắc chắn sai... Cứ sai mấy phát thì sẽ có phát đúng. Thất bại là mẹ của thành công... Nhưng mà nhiều mẹ quá thì lại ra đường ở...
??? chốt là khởi nghiệp vẫn nên chịu khó làm thật nhiều việc từ nhỏ đến lớn.... Trên con đường thành công không có dấu chân của sự lười biếng. ....
...... Đặc biệt trong khởi nghiệp nông nghiệp, cần phải chân lấm tay bùn.... Chẳng có chặng đường nào trải bước trên hoa hồng mà không thấm những mũi gai
......
II. Khởi nghiệp có kế hoạch chi tiết đến từng cái đinh... Dự toán cũng chỉ là dự đoán thôi chứ ko bao giờ là thật nhưng bắt buộc phải xây dựng tỉ mỉ.
1. Hệ thống các thông số đầu vào.
Đi buôn thì có bạn Đi bán thì có phường...
Nghiên cứu kỹ phường hội mà mình có ý định khởi nghiệp . Chọn đúng đường Đi ngay từ đầu ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp về sau. Cái thông tin đầu vào này giúp ích nhận ra được đâu là ưu thế đâu là yếu thế. Làm cái gì nó phù hợp thì sẽ thuận ngược lại thì bất lợi. Tiện tay dắt dê vẫn là cách làm hiệu quả.

2. Dự báo hoạch toán... Đếm cua trong lỗ.
Tốt nhất nên có bản kế hoạch cụ thể ti mỉ.. Viết kế hoạch dựa trên thông số đầu vào đã tổng hợp mục một nhỏ... Nếu được nên có hệ thống bản vẽ... Sơ đồ.. Cây thư mục.... Đinh kem....
Dựa vào Kiến thức tìm hiểu được hoặc thí nghiệm được... Giải bài toán đầu ra đầu vào... Tất lẽ dĩ ngẫu cũng chỉ là đếm cua trong lỗ... Nhưng Đi bắt cua cũng phải đếm cái chỗ nhiều lỗ mà chọc tay vô ngoáy... Ai dại gì cho chỗ ít lỗ...
3. Ghi chép Sao lưu hoa đơn chứng từ.
Mua gì bán gì... Nên lưu trữ... Chia ra... Các kẹp tai liệu... Lưu lại để... Khi dắt nhau ra toà... Còn có cái mà cãi.
-----> ưu điểm... Hoạch toán được thì mới dám đầu tư...
------> nhược điểm... Nhiều người húc đầu vào đá... Mới thấy sứt đầu mẻ trán
 




Back
Top