Thật sự ra bây giờ người ta làm kinh tế gia đình là chủ yếu, lao động cũng tận dụng lao động sẵn có của gia đình mình thôi. Chứ bây giờ thuê một lao động ít nhất cũng phải trả 2-3tr/nguoi/tháng, như vậy lợi nhuận sẽ k cao. Còn nếu bạn muốn làm k công để học hỏi kinh nghiệm thì thiệt cho bạn quá.
Tôi xin mạo muội tư vấn cho bạn một số kinh nghiệm như sau:
- Trước tiên bạn phải định hướng được bạn muốn nuôi con gì? ưu nhược điểm của loài vật mình định nuôi? tìm thêm thông tin trên mạng để đi tham quan thực tế ở những người đang nuôi để học hỏi kinh nghiệm (về cách làm chuồng trại, cách chăm sóc, nguồn thức ăn, cách phòng trị bệnh, đầu ra........
- Sau đó bạn về so sánh lại với điều kiện ở chỗ mình xem có phù hợp để nuôi loài vật đó hay k? và quan trọng là tính toán nguồn vốn để quyết định đầu tư cho phù hợp.
- Cũng xin nhắc bạn một điều là muốn chăn nuôi (nhất là các loại vật nuôi mới) thì k phải có vốn nhiều và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ là đủ mà bạn phải kiên nhẫn vì thời gian nuôi các loại này tương đối dài (thường thì phải 12-15 tháng mới thu hoạch).
- Tốt nhất là bạn vừa đi làm, vừa chăn nuôi thử nghiệm. Đi làm để kiếm tiền trang trải chi phí bản thân và nuôi con vật của mình, sau khi thu hoạch lần đầu tiên thì bạn tính toán lời lỗ thề nào rồi hãy quyết định tiếp.
Hiện tại có thể nói tôi đang chăn nuôi và kinh doanh các sản phẩm chăn nuôi của mình tương đối tốt, nhưng tôi vẫn đi làm công việc chính của mình là nghề kế toán. Vì bạn phải dự trù con đường đi cho mình, ai biết 5-10 năm sau vật đổi sao dời như thế nào phải k bạn? Chăn nuôi để tự tìm cách làm giàu là một điều đáng quá và đáng được khuyến khích nhưng tôi khuyên bạn đừng vì đam mê đó mà bỏ hẳn công việc đang làm, mà bạn nên làm song song 2 việc.
Đôi lời chân tình cùng bạn trẻ, nếu có gì cần trao đổi tôi rất sẵn lòng san sẻ cùng bạn.
Thân chào!