Xin nhờ mọi người cho biết tác dụng và gọi tên cây này là gì

Ngày nhỏ tôi thường được bà nội cho uống nước từ lá khô hoặc vỏ của cây này. Mấy chục năm rồi không gặp lại, nay mới thấy hoa, quả, lá và cả cây của nó nó đẹp cực kì. Quê tôi gọi là cây khổ lô hoặc là cây hổ lô. Lá khô hoặc vỏ cây phơi khô để nấu nước uống vào tết Đoan Ngọ 5/5 và những ngày gió lào bỏng rát mùa hạ miền trung. Nước chè khổ lô vàng óng, để nguội hoặc pha thêm nước mưa hứng vào chum vại dưới gốc cau, tôi uống hơn nửa thế kỷ rồi mà bây giờ vẫn nhớ mùi vị thơm thơm dìu dịu
ngòn ngọt chan chát . Uống bát nước chè khổ lô giữa trưa hè oi bức có cảm giác như là ngụp lặn giữa dòng sông quê hương trong xanh mát lành.
- Không biết các miền quê khác có cây này không?
- Nếu có thì gọi tên nó là gì? (ngoài tên khổ lô)
- Thực tế dùng lá và vỏ cây nấu nước uống làm cho người ta thanh thoát dễ chịu, giải độc... nhưng đã được sử dụng làm thuốc hoặc dược liệu chưa?
- Tôi cũng đã hỏi Google nhưng chưa rõ.
Mấy chục năm để ý tìm kiếm nay mới gặp lại được 3 cây này, mong mọi người cho ý kiến. Nếu là cây quý thì cần phải bảo tồn.
Người đưa tin 0986861739
FB_IMG_15541375759656327.jpgIMG_1541412975346_1541413175603.jpgIMG_1541413102716_1541413171840.jpgFB_IMG_15541375759656327.jpg
 


File đính kèm

  • IMG_1541412975346_1541413175603.jpg
    IMG_1541412975346_1541413175603.jpg
    276 KB · Lượt xem: 81


Back
Top