Dự định bác nuôi ở đâu vậy? 3000m2 nuôi 20 con tốt. Nhất thiết anh phải tham khảo nhiều trại, nên để ý người nào nuôi "thật" nhé! Chuồng trại là vấn đề đó, nếu không tham khảo kỹ sẽ phải làm đi làm lại mất công và tiền của đó nhiều khi mất luôn "cả chì lẩn chày" đò! Một cách ngắn gọn cho anh hình dung về chuồng heo rừng là tiện vệ sinh và chăm sóc. Anh đừng nghĩ rằng nuôi heo rừng là thả vô "rừng" nhé! Cho anh tham khảo cách uống nước của heo mình là anh biết phải như thế nào rồi!

Chuồng phải thiết kế khi nào cho heo nghỉ khi nào cho chúng chơi, càng vệ sinh càng ít tốn tiền thuốc!

Nên nuôi cách li càng ít con càng tiện quan sát theo dõi tình trạng ăn uống của từng con. Bản chất heo rừng rất hung dữ và nhát nên "tiếp xúc" chúng thường xuyên để chúng quen!
Để giảm chi phí thức ăn, anh nên trồng một số món khoái khẩu của chúng như: khoai lang, khoai mì, cỏ rio, trà lá lớn, chuối..... địa phương mình có gì thì nên cho ăn thứ đó. Ví dụ như miền Tây nên cho ăn lục bình, lúa mộng, thân chuối, bắp ngô...
Nói thật cho anh biết chuồng heo của mình phải làm hai lần đó! Lúc đi tham khảo mình không để ý kỹ nên cứ tưởng to là tốt!
Một vấn đề anh cần để ý thêm là: heo rừng lai và heo rừng rặt cách nuôi khác nhau. Hiện nay trên thị trường người ta hay nói heo rừng Thái nhưng thực tế nguồn gốc heo này rất "lung tung". Để ý kỹ anh sẽ phân biệt được heo lai và heo rặt.
Hình này cho anh thấy rõ heo rặt nhìn đẹp: tai nhỏ, đầu hay mõm dài, đuôi nhỏ,...nói chung là nhìn rất "hoành tráng"!

Dáng thon, heo đực nhìn như sư tử..

Các chuồng phải thông với nhau thuận lợi cho việc phối giống, di dời heo khi chuẩn bị đẻ....chăm sóc cũng tiện (không lẻ muốn vô chuồng nào cũng phải leo!)
