Xin Ý kiến về cây mai

  • Thread starter Thanhngo
  • Ngày gửi
Có ông thợ ổng ghép mắt ngủ giống cũ vừa nhú lên ổng chê giống xấu. Xã bỏ. Ghép giống mới. Giờ hơn 1 năm rồi mà cây cứ èo uột. Ko phát nổi. Rễ thì ít, lung lay gốc dễ động gốc. Em trồng mai cũng lâu rồi mà trường hợp này mới gặp. Xin anh em góp ý
5482D924-BAB4-4346-81CB-C1373FAA561E.jpeg
E5266E57-CF8B-48D5-951C-52AC4E4F8C91.jpeg
60C4F77A-5D65-4650-97C1-E76B20DAE7B6.jpeg
DD3C4580-DCF8-4C2C-A196-98510BF873F6.jpeg
FA9EDDC8-CED8-437A-B35F-B915E1F0FD23.jpeg
 


Vụ này là do cây bị cắt cành, chưa kịp phục hồi, vừa mới ra chồi mới (chồi ghép bị chê xấu) lại bị cắt cái nữa, cây bị suy không chết luôn là mai rồi. Bác cứ để cây như thế (không nên uốn, cắt cành nữa nhé, nó ra chồi như thế nào thì để thế ấy, khi cây được như cũ thì cắt bỏ cành nguyên thủy, chừa cành ghép thôi), bổ sung phân chuồng, thuốc kích thích ra rễ.
Mình cũng có 1 cây như thế, phải mất hơn năm nó mới phục hồi lại như xưa.
 
Nên ghép mai vào khoản cuối tháng 3 âm lịch đến khoản cuối tháng 4 - khi cây mai đã hồi phục trở lại sau khi dùng sức nuôi hoa. và chồi mới phát triển mạnh.

Xấu đẹp không quan trọng, xem mình ghép chuẩn chưa mới cần bàn :

- Gốc ghép và mắt ghép ( cành ghép ....) phải cùng loài, hoặc cùng giống với nhau thì sau khi ghép mai cảnh mới sinh trưởng tốt.
- Thao tác ghép phải nhanh và chính xác nếu không thì bo ghép sẽ bị khô và hư khi chưa đến ngày tháo ra.

Chú ý :
- Bón phân cho mai ghép theo đúng thời kì, sai là không ổn
- Cần chú ý đến độ tưới nước tránh bị úng
 
Có ông thợ ổng ghép mắt ngủ giống cũ vừa nhú lên ổng chê giống xấu. Xã bỏ. Ghép giống mới. Giờ hơn 1 năm rồi mà cây cứ èo uột. Ko phát nổi. Rễ thì ít, lung lay gốc dễ động gốc. Em trồng mai cũng lâu rồi mà trường hợp này mới gặp. Xin anh em góp ýXem file đính kèm 36203Xem file đính kèm 36204Xem file đính kèm 36205Xem file đính kèm 36206Xem file đính kèm 36207
Thư nhất là do cây già, thời gian để cây nuôi mắt ghép lâu hơn cây có tuổi nhỏ, thứ hai do thân cây lớn, cành lá bị cắt nên thân phơi ngoài nắng. Vậy nên bác cần che mát cho thân cây (ko phải toàn cây), tưới nước ít, chờ đất khô hãy tưới, ko bón phân tới khi cành lá sum xuê, chỉ tưới kích rễ. một điều nữa là ko nôn nóng. chúc cây mau khỏe
 
Thư nhất là do cây già, thời gian để cây nuôi mắt ghép lâu hơn cây có tuổi nhỏ, thứ hai do thân cây lớn, cành lá bị cắt nên thân phơi ngoài nắng. Vậy nên bác cần che mát cho thân cây (ko phải toàn cây), tưới nước ít, chờ đất khô hãy tưới, ko bón phân tới khi cành lá sum xuê, chỉ tưới kích rễ. một điều nữa là ko nôn nóng. chúc cây mau khỏe
Dạ cảm ơn bác. E chăm đc 1 tháng nay nhú mầm mới rồi bác. Mừng quá
»
Nên ghép mai vào khoản cuối tháng 3 âm lịch đến khoản cuối tháng 4 - khi cây mai đã hồi phục trở lại sau khi dùng sức nuôi hoa. và chồi mới phát triển mạnh.

Xấu đẹp không quan trọng, xem mình ghép chuẩn chưa mới cần bàn :

- Gốc ghép và mắt ghép ( cành ghép ....) phải cùng loài, hoặc cùng giống với nhau thì sau khi ghép mai cảnh mới sinh trưởng tốt.
- Thao tác ghép phải nhanh và chính xác nếu không thì bo ghép sẽ bị khô và hư khi chưa đến ngày tháo ra.

Chú ý :
- Bón phân cho mai ghép theo đúng thời kì, sai là không ổn
- Cần chú ý đến độ tưới nước tránh bị úng
Dạ cám ơn bác. Cây đá nhú mầm mới ??
»
Vụ này là do cây bị cắt cành, chưa kịp phục hồi, vừa mới ra chồi mới (chồi ghép bị chê xấu) lại bị cắt cái nữa, cây bị suy không chết luôn là mai rồi. Bác cứ để cây như thế (không nên uốn, cắt cành nữa nhé, nó ra chồi như thế nào thì để thế ấy, khi cây được như cũ thì cắt bỏ cành nguyên thủy, chừa cành ghép thôi), bổ sung phân chuồng, thuốc kích thích ra rễ.
Mình cũng có 1 cây như thế, phải mất hơn năm nó mới phục hồi lại như xưa.
Dạ cảm ơn bác. Cây đã nhú mầm rồi.
 


Back
Top