Ý nghĩa của sỏi trong dạ dày cơ của gà

  • Thread starter uocmocuatoi
  • Ngày gửi
Sỏi và các dị vật chứa trong dạ dày có một ý nghĩa nhất định trong việc nghiền và làm sạch những tiểu thể thức ăn trong khoang dạ dày. Chúng làm tăng tác dụng nghiền của vách dạ dày. Sỏi tốt nhất là từ thạch anh, chúng bền với acid clohidric của dịch dạ dày. Để hệ tiêu hóa hoạt động bình thường thì kích thước của viên sỏi với gà con mới nở nên nhỏ (đường kính 2,5 - 3mm) và tăng lên theo tuổi. Gia cầm đã trưởng thành có thể nuốt được loại sỏi có đường lính đến 10mm. Không nên thay sỏi bằng cát, đá vôi, thạch cao, vỏ sò, vỏ ốc hến. Cát sẽ đi rất nhanh từ dạ dày vào ruột và gây kích thích. Những chất khác đã kể trên sẽ bị acid clohidric hòa tan và gây rối loạn tiêu hóa ở dạ dày và sau đó là ở ruột.
Nếu không có sỏi trong dạ dày cơ thì sự hấp thu các chất dinh dưỡng và hệ số tiêu hóa thức ăn sẽ bị giảm xuống. Ở gia cầm non, Việc thiếu sỏi trong dạ dày sẽ làm giảm khối lượng tuyệt đối của dạ dày 30 -35%. Các cơ của dạ dày sẽ trở nên nhũn và sẽ xuất hiện những vết loét trên màng nhày.
 


Gà con mới nở không ăn được sỏi cỡ 2 ly đâu.
Nó còn chưa ăn được hạt gạo hạt thóc kia.
*
Gà vịt nuốt được ốc cả vỏ, lớn hơn 1 centimet,
nhưng tôi chưa thấy nó nuốt sỏi 1 centimet.
Có lẽ sỏi lớn thì nặng quá, có thể làm bị thương.
*
Hạt vỏ sò, san hô có lợi cho gà mái đẻ.
Những hạt này vừa giúp nghiền chất bột, vừa
bị tiêu hoá ngấm vào máu gà mẹ, rồi làm ra vỏ trứng.
*
 
sỏi trong bồ câu nuôi thả . giết hạt lớn nhất hơn chân nhang một chút

của gà thì to lắm cũng chỉ gấp đôi chân nhang ... ko thể 1 cm ... hoặc có mà ko biết ... vì giết gà hoài chỉ thấy hạt nửa cm là lớn lắm rồi
 
Sỏi mua ở đâu các bác?
(quanh vùng HCM)

Ở miền Trung và miền Bắc, có suối --> có sỏi.
Trong Nam, chỉ có cát sông, rất mịn.
 
Sỏi mua ở đâu các bác?
Lấy cát bê tông . Sau đó dùng cái rá vo gạo bằng nhựa . Để cát khô,sau đó sàng qua . Cát nhỏ sẽ thoát. Những hạt to như hạt đỗ xanh cho đến to như đầu đũa sẽ là sỏi cho Chim đó . Tui toàn làm như thế cho chim câu nhà mình ăn . Một tháng,một đôi chim có thể chén sạch 1 miệng bát cơm sỏi đấy.

Trước kia tôi hay cho khoáng,muối trộn chung vào sỏi để chim ăn ... Nhưng sau nó bết dính bẩn quá . Nên khoáng peramix và pcomplex cứ pha vào nước cho chim uống thôi . Biết như thế sẽ lãng phí nhưng tiện vệ sinh nên cứ làm.:ph34r:
 
Lấy cát bê tông . Sau đó dùng cái rá vo gạo bằng nhựa . Để cát khô,sau đó sàng qua . Cát nhỏ sẽ thoát. Những hạt to như hạt đỗ xanh cho đến to như đầu đũa sẽ là sỏi cho Chim đó .

Tui toàn làm như thế cho chim câu nhà mình ăn . Một tháng,một đôi chim có thể chén sạch 1 miệng bát cơm sỏi đấy.

...
Nên khoáng peramix và pcomplex cứ pha vào nước cho chim uống thôi .

Quy trình làm cát này cho chim / gà cảnh thì được, chứ cho cả ngàn con gà thịt thì ... khó bác nhỉ?!
Mà nó ăn nhiều thế cơ à???
 
gà cảnh thì được, chứ cho cả ngàn con gà thịt thì ... khó bác nhỉ?!
Mà nó ăn nhiều thế cơ à???

Link : http://agriviet.com/home/threads/99926-Y-nghia-cua-soi-trong-da-day-co-cua-ga#ixzz2EKcEOAI8

Dễ thôi chứ bác ... Tìm mua loại di sàng mắt nhỏ liti.... Lấy gỗ đóng lại thành cái sàng cát . Sàng vài tiếng thì cho gà ăn vài tháng ấy chứ.

Chim câu ăn thế là ít đấy ... Gà còn ăn nhiều hơn nữa cơ . Vì tui cũng đã nuôi và dùng cho gà mà . Bồ câu thì dùng nước muối pha loãng loãng ... tẩm vào đống sỏi đó . Có vị hơi mặn mặn . Chim nó khoái lắm .Còn gà ko cho ăn muối thì tôi ko cho bao giờ .
 
Dễ thôi chứ bác ... Tìm mua loại di sàng mắt nhỏ liti.... Lấy gỗ đóng lại thành cái sàng cát . Sàng vài tiếng thì cho gà ăn vài tháng ấy chứ.

Chim câu ăn thế là ít đấy ... Gà còn ăn nhiều hơn nữa cơ . Vì tui cũng đã nuôi và dùng cho gà mà . Bồ câu thì dùng nước muối pha loãng loãng ... tẩm vào đống sỏi đó . Có vị hơi mặn mặn . Chim nó khoái lắm .Còn gà ko cho ăn muối thì tôi ko cho bao giờ .

Nó có bán ờ đâu vậy bác ?
 
Sỏi và các dị vật chứa trong dạ dày có một ý nghĩa nhất định trong việc nghiền và làm sạch những tiểu thể thức ăn trong khoang dạ dày. Chúng làm tăng tác dụng nghiền của vách dạ dày. Sỏi tốt nhất là từ thạch anh, chúng bền với acid clohidric của dịch dạ dày. Để hệ tiêu hóa hoạt động bình thường thì kích thước của viên sỏi với gà con mới nở nên nhỏ (đường kính 2,5 - 3mm) và tăng lên theo tuổi. Gia cầm đã trưởng thành có thể nuốt được loại sỏi có đường lính đến 10mm. Không nên thay sỏi bằng cát, đá vôi, thạch cao, vỏ sò, vỏ ốc hến. Cát sẽ đi rất nhanh từ dạ dày vào ruột và gây kích thích. Những chất khác đã kể trên sẽ bị acid clohidric hòa tan và gây rối loạn tiêu hóa ở dạ dày và sau đó là ở ruột.
Nếu không có sỏi trong dạ dày cơ thì sự hấp thu các chất dinh dưỡng và hệ số tiêu hóa thức ăn sẽ bị giảm xuống. Ở gia cầm non, Việc thiếu sỏi trong dạ dày sẽ làm giảm khối lượng tuyệt đối của dạ dày 30 -35%. Các cơ của dạ dày sẽ trở nên nhũn và sẽ xuất hiện những vết loét trên màng nhày.
mua sỏi thạch anh lọc nước cho nó ăn được không bác
http://vatlieulocnuoc.com/San-Pham/VAT-LIEU-LOC-NUOC/Soi-Loc/soi-loc-4-8-mm.aspx
 


Back
Top