C
chephamsinhhocbalasa
Guest
Men Vi Sinh Hoạt Tính - Men Ủ Vi Sinh NN1
MEN VI SINH HOẠT TÍNH – ĐEM LẠI NIỀM TIN: CHĂN NUÔI CÓ LÃI
Từ đầu năm đến nay ngành chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh phát sinh ngày càng nhiều, giá thức ăn tăng cao liên tục mà giá thịt lại giảm trong thời gian dài…Nhiều hộ chăn nuôi khó khăn chưa tìm được giải pháp nên phải “bỏ chuồng, treo máng, hạn chế táy đàn” …
Góp phần giúp bà con giảm nhẹ gánh nặng về chi phí thức ăn trong chăn nuôi, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội đã sản xuất chế phẩm sinh học là Men Vi Sinh Hoạt Tính (Men ủ vi sinh NN1).
Khi áp dụng Men vi sinh hoạt tính vào chăn nuôi sẽ giúp cho vật nuôi:
- Sinh trưởng phát triển tốt, tăng trọng nhanh. Các thực nghiệm chứng minh lợn cho ăn thức ăn “ủ men” cho tăng trọng hàng tháng cao hơn 14 - 27% và thức ăn tiêu tốn giảm 7 - 22% so với lợn ăn sống không “ủ men”.
- Có thể sử dụng các nguồn thức ăn sẵn có, giá rẻ để chăn nuôi thay vì sử dụng thức ăn hỗn hợp sẵn nên cũng góp phần giảm chi phí thức ăn
- Giảm được tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt là bệnh đường ruột nên giảm chi phí thuốc.
- Tạo môi trường trong sạch, ít bị ô nhiễm: Lượng phân thải ít, phân ít thối
“Men vi sinh hoạt tính” dùng để lên men thức ăn, nguyên liệu nào?
- Các loại thức ăn giàu chất bột: tấm, cám gạo, thóc nghiền, bột ngô, bột sắn khô, bột khoai khô, bã sắn…song không phải là có đủ tất cả các loại trên mà có thể dùng 1 loại hay 2 hoặc 3 loại bột phối hợp tùy theo điều kiện thực tế.
- Tốt nhất nên sử dụng nguyên liệu chính là bột ngô (bắp): có thể chỉ dùng riêng bột ngô hoặc có phối hợp thêm một phần cám gạo, tấm, bột sắn… nhưng tỷ lệ bột ngô trong hỗn hợp thấp nhất phải đạt là 60- 65%. Còn trong chăn nuôi gà thường dùng ngô phối hợp với một lượng cám ít hơn.
- Bột sắn : dùng phối hợp với ngô nhưng tỷ lệ không dùng quá 30%
- Bã đậu, bã sắn: các loại này thường chỉ dùng trong nuôi heo. Tỷ lệ dùng phối hợp với các loại bột khác không vượt quá 25%.
Phương pháp lên men:
Men vi sinh hoạt tính có thể 1kg dùng để ủ lên men 200kg bột cám. Tùy vào điều kiện cụ thể mà dùng phương pháp lên men ướt hoặc lên men ẩm.
Cách cho ăn:
Khi dùng thức ăn lên men với “ Men vi sinh hoạt tính ” thì chỉ cần trộn với thức ăn đậm đặc là đủ mà không cần phải dùng thêm bất cứ loại thức ăn hỗn hợp, thức ăn tăng trọng hay chất bổ sung nào khác nữa mà vẫn đạt hiệu quả chăn nuôi cao.
Dùng thức ăn lên men nuôi các đối tượng động vật nuôi nào?
- Heo : Heo đực giống, heo nái ( chửa và nuôi con ), heo thịt ( từ lúc tách mẹ đến khi xuất chuồng )
- Gà, vịt, ngan, ngỗng . Bò thịt, bò sữa. Tôm, cá …
Chất lượng của các sản phẩm chăn nuôi khi dùng thức ăn ủ men
- Lợn ăn thức ăn ủ men có tỷ lệ móc hàm cao tỷ lệ nạc cao được những người mổ giết và người tiêu dùng ưa thích. Thịt có mầu sắc đẹp, thơm ngon và tiêu hóa tốt.
- Thịt gà, cá rắn chắc, trắng thơm
- Thịt đảm bảo sạch an toàn vệ sinh thực phẩm và có mùi vị rất thơm ngon khi chế biến .
Dưới đây là chia sẽ của một số hộ dân đã áp dụng Men vi sinh hoạt tính (Men ủ vi sinh NN1) vào chăn nuôi:
Ủ cỏ cho bò sữa ở Hóc Môn - TP HCM
Ủ cám cho heo ở Đồng Nai
Ủ cám ở Hóc Môn - TP HCM
--------
*Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ:
TRUNG TÂM CHẾ PHẨM SINH HỌC
Địa chỉ: 504 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35.150.209 - 0941.973.888
- 0934.521.403 - 0933.293.445 (Mr. Đào)
Email: chephamsinhhoc195@gmail.com
MEN VI SINH HOẠT TÍNH – ĐEM LẠI NIỀM TIN: CHĂN NUÔI CÓ LÃI
Từ đầu năm đến nay ngành chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn khi dịch bệnh phát sinh ngày càng nhiều, giá thức ăn tăng cao liên tục mà giá thịt lại giảm trong thời gian dài…Nhiều hộ chăn nuôi khó khăn chưa tìm được giải pháp nên phải “bỏ chuồng, treo máng, hạn chế táy đàn” …
Góp phần giúp bà con giảm nhẹ gánh nặng về chi phí thức ăn trong chăn nuôi, Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội đã sản xuất chế phẩm sinh học là Men Vi Sinh Hoạt Tính (Men ủ vi sinh NN1).
Khi áp dụng Men vi sinh hoạt tính vào chăn nuôi sẽ giúp cho vật nuôi:
- Sinh trưởng phát triển tốt, tăng trọng nhanh. Các thực nghiệm chứng minh lợn cho ăn thức ăn “ủ men” cho tăng trọng hàng tháng cao hơn 14 - 27% và thức ăn tiêu tốn giảm 7 - 22% so với lợn ăn sống không “ủ men”.
- Có thể sử dụng các nguồn thức ăn sẵn có, giá rẻ để chăn nuôi thay vì sử dụng thức ăn hỗn hợp sẵn nên cũng góp phần giảm chi phí thức ăn
- Giảm được tỷ lệ mắc bệnh đặc biệt là bệnh đường ruột nên giảm chi phí thuốc.
- Tạo môi trường trong sạch, ít bị ô nhiễm: Lượng phân thải ít, phân ít thối
“Men vi sinh hoạt tính” dùng để lên men thức ăn, nguyên liệu nào?
- Các loại thức ăn giàu chất bột: tấm, cám gạo, thóc nghiền, bột ngô, bột sắn khô, bột khoai khô, bã sắn…song không phải là có đủ tất cả các loại trên mà có thể dùng 1 loại hay 2 hoặc 3 loại bột phối hợp tùy theo điều kiện thực tế.
- Tốt nhất nên sử dụng nguyên liệu chính là bột ngô (bắp): có thể chỉ dùng riêng bột ngô hoặc có phối hợp thêm một phần cám gạo, tấm, bột sắn… nhưng tỷ lệ bột ngô trong hỗn hợp thấp nhất phải đạt là 60- 65%. Còn trong chăn nuôi gà thường dùng ngô phối hợp với một lượng cám ít hơn.
- Bột sắn : dùng phối hợp với ngô nhưng tỷ lệ không dùng quá 30%
- Bã đậu, bã sắn: các loại này thường chỉ dùng trong nuôi heo. Tỷ lệ dùng phối hợp với các loại bột khác không vượt quá 25%.
Phương pháp lên men:
Men vi sinh hoạt tính có thể 1kg dùng để ủ lên men 200kg bột cám. Tùy vào điều kiện cụ thể mà dùng phương pháp lên men ướt hoặc lên men ẩm.
Cách cho ăn:
Khi dùng thức ăn lên men với “ Men vi sinh hoạt tính ” thì chỉ cần trộn với thức ăn đậm đặc là đủ mà không cần phải dùng thêm bất cứ loại thức ăn hỗn hợp, thức ăn tăng trọng hay chất bổ sung nào khác nữa mà vẫn đạt hiệu quả chăn nuôi cao.
Dùng thức ăn lên men nuôi các đối tượng động vật nuôi nào?
- Heo : Heo đực giống, heo nái ( chửa và nuôi con ), heo thịt ( từ lúc tách mẹ đến khi xuất chuồng )
- Gà, vịt, ngan, ngỗng . Bò thịt, bò sữa. Tôm, cá …
Chất lượng của các sản phẩm chăn nuôi khi dùng thức ăn ủ men
- Lợn ăn thức ăn ủ men có tỷ lệ móc hàm cao tỷ lệ nạc cao được những người mổ giết và người tiêu dùng ưa thích. Thịt có mầu sắc đẹp, thơm ngon và tiêu hóa tốt.
- Thịt gà, cá rắn chắc, trắng thơm
- Thịt đảm bảo sạch an toàn vệ sinh thực phẩm và có mùi vị rất thơm ngon khi chế biến .
Dưới đây là chia sẽ của một số hộ dân đã áp dụng Men vi sinh hoạt tính (Men ủ vi sinh NN1) vào chăn nuôi:
Ủ cỏ cho bò sữa ở Hóc Môn - TP HCM
Ủ cám cho heo ở Đồng Nai
Ủ cám ở Hóc Môn - TP HCM
--------
*Mọi Chi Tiết Vui Lòng Liên Hệ:
TRUNG TÂM CHẾ PHẨM SINH HỌC
Địa chỉ: 504 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35.150.209 - 0941.973.888
- 0934.521.403 - 0933.293.445 (Mr. Đào)
Email: chephamsinhhoc195@gmail.com
Last edited by a moderator: