ghê vậy b? thế b chia sẽ e 100 dòng với nha.để e lưu vào máy luôn cho nóng.hehe
Bước 1 : Trước khi thả gà giống vài ngày thì
khử trùng chuồng trại bằng thuốc khử trùng hoặc vôi
Bước 2: Khi nhập gà giống về thì đếm xem số lượng được nhiêu con ( mua gà công ty số lượng lúc nào cũng có dư ra vài em), sau đó pha nước có trộn
thuốc úm gà ( ra tiệm mua ) cho gà uống khoảng 4h đồng hồ sau thì bắt đầu cho ăn ( Sử dụng loại máng ăn cho gà con loại có cái vành chụp ấy để đỡ hao phí thức ăn). Thắp đèn và sưởi ấm cho gà con ( chú ý xem gà biểu hiện như thế nào. Nếu gà tản ra xa bóng đèn thì có nghĩa là chuồng úm quá nóng, còn tụm lại gần bóng đèn là gà bị lạnh, tụm vào 1 góc chuồng có thể bị gió lùa. Cái này quan sát khoảng 02 -03 lứa là phát hiện được liền. Còn tốt nhất là dùng bóng hồng ngoại vừa rẽ lại tốt cho gà con)
Bước 3: lúc gà được 25 ngày, tùy thời tiết lúc đó mà có thể thả gà ra vườn hay không ( nếu trời không mưa và lạnh thì thả ok)
trước khi thả ra vườn cho gà xổ giun. trong thời gian này bạn đã bắt đầu cho gà ăn thức ăn trộn rồi. Mình thì cho gà ăn liên tục 24/24h cho đến khi gà được 2tháng hoặc 2 tháng 15 ngày.
lúc này là thấy gà là thấy tiền rồi
Bước 4: Lịch vào thuốc + cách trộn thức ăn bạn đã biết nên không nói thêm
Bước 5
quan trọng khi mới vô nghê)
Bạn lập 02 quyển sổ: 01 sổ theo dõi lịch vào thuốc
Sổ thứ 2 dùng theo dõi đàn gà, mình nói sơ qua về sổ 2 vì sổ 1 đơn giản quá. Sổ 2 bạn sẽ chia ra theo dõi gà theo tuần ( ví dụ tuần 01, tuần 2...tuần 10 ). trong mỗi tuần bạn chia ra như thế này: Tổng số lượng gà (để biết gà hao hụt là bao nhiêu, thời gian nào hao hụt nhiều nhất, vì sao) ; Tổng khối lượng đàn gà ( để kiểm tra xem con gà mình ăn thức ăn vào nó có lên kg nào không? khi gà 25 ngày tuổi bạn cân thử rồi ghi vào, cứ thế cách 1 tuần bạn cân 1 lần để kiểm tra, nếu gà ăn nhiều mà lên kg chậm có nghĩa gà có vấn đề, lúc này để ý xem gà bị gì để mình kịp thời giải quyết), đến khi gà được 70 ngày thì theo mình bạn nên cân gà 3 ngày 1 lần vì thời gian này thường thì 2 ngày nó lên 100gram, nếu không cân để theo dõi thì có nhiều khả năng sẽ lỗ vốn vì gà quá lớn ===>> bị ép giá); thức ăn tiêu tốn trong một ngày ( để kiểm tra ngược lại trong lượng đàn gà và để theo dõi trong thời gian nào gà ăn nhiều nhất; luôn tiện nhớ ghi luôn thêm cái giá của 1kg thức ăn, độ đạm trong thức ăn vì mỗi tuần qua đi bạn sẽ giảm độ đạm lại để giảm chi phí thức ăn)
Bước 6: Chúc bạn thành công; và khi nào xuất gà nhớ gởi vào cho mình 1 con ăn cho vui
. Có gì thắc mắc trong bài viết này thì bạn trích ra mình sẽ giải thích