--------
Gypsum và Superphosphate
Thường được các nhà trồng nấm thương-mại dùng, cho rằng trong hầu-hết các trường-hợp, phân ủ nầy sẽ tạo thật nhiều tơ nấm nếu trộn 16kg Gypsum và 2,3kg Superperphosphate vào 1 tấn phân. Rãi đều trong lúc trở phân lần thứ 2 và thứ 3. Nhưng không được dùng nhiều hơn số-lượng trên, bởi sẽ khiến đống phân ủ trở thành vô-dụng.
Cũng không được cho rằng Gypsum và Superphosphate sẽ làm cho một đống phân ủ tốt, sẽ tốt hơn.
Việc dùng 2 chất nầy chính-yếu trong trường-hợp cứu chữa dấu hiệu xấu của đống phân ủ bị xáo trộn do bị tưới quá nhiều nước. Superphosphate và Gypsum có tác-dụng làm khô bớt một đống phân quá ướt, vậy, chúng ta nên hiểu rằng, nếu một đống phân đã được ủ đúng cách thì việc dùng thêm 2 chất nầy sẽ không có bảo-đảm gì tốt.
--------
Đất chỗ tui là đất sét pha cát. Mỗi lần cày, tuì thường rãi Gypsum để làm vỡ đất. Giá Gypsum thì rất rẻ.
*
Làm liếp bằng mặt
Tại vị-trí sẽ làm liếp, phải dọn thật sạch, thật trống để côn-trùng không ẩn-náu được.
Liếp, sau khi nén, phải cao 18-20cm. Phân ủ được trải đè trên sàn, hoặc trên băng cao khoảng 25cm rồi dùng miếng ván mỏng vỗ đều để ém xuống. Xong, trải thêm 10cm phân nữa, rồi cũng vỗ ém xuống như trên.
Hai bên hông và hai đầu liếp, nếu không có được be lại bằng ván hay bất cứ vật-liệu gì khác thì mặt liếp phải hẹp hơn chân liếp, tạo thành một góc 60o so với mặt đất.
Bề ngang liếp thường rộng 1m, nhưng nếu chỗ rộng, có thể săn-sóc hoặc thu-hoạch cả 2 bên, thì liếp nên làm rộng 2m.
Liếp hình chóp
Có thể làm theo hình A, B, C, D. Bắt đầu bằng việc trải phân ủ lên sàn. Phủ đều chiều dài liếp như hoạch-định. Khi phân được đổ lên cao khoảng 5 tấc, thì dậm, nện xuống thật chặc. Sau đó, thêm 3-4 tấc phân nữa, cũng nện thật chặc xuống. Nếu cần, lại thêm phân nữa, cho đến chiều cao mong muốn.
Toàn thể mặt liếp, bên hông và 2 đầu, sau đó được vỗ đều bằng lưng giá, xuổng, hoặc một miếng ván v.v... cho đến khi toàn liếp thật dẽ chặc.
--------
Ngay sau khi cấy meo, liếp được bọc lại:
- 5cm đất,
- sau đó, phủ ngoài 15cm hay hơn rơm; không được dưới 15cm rơm.
- Đậy ngoài lớp rơm bằng 1 vật-liệu gì đó, có khả-năng hút nước và giữ nước như các túi đựng chất hút nước. (Tại VN, có thể đáp nhiều lớp bao bố, đệm, hay cuốn rơm thành con lươn...).
Vậy là hoàn tất việc làm một liếp nấm. Không có gì cần làm thêm, ngoài việc giữ không cho côn-trùng xâm-nhập, nếu có.
Điều-kiện không-khí và mưa vào các mùa thu, đông và xuân thường cung-cấp đủ ẩm-độ liếp nấm cần, nhưng nếu gặp khô hạn, tưới các thứ trên mặt liếp (bao đựng các chất hút nước, bao bố, đệm, chiếu...).
Trong 5 tuần đầu, các liếp sẽ tự phát-triển, dù cho mưa hay không. Như vậy, có thể nói là liếp nấm sẽ không cần nước trong khoảng 5 tuần đầu nầy. Nhưng, khi tới kỳ thu-hoạch, thì thật là hết sức tốt, nếu giữ được cho các túi, hay các thứ đậy trên luôn ướt. Nấm mọc trong lớp rơm, nên để thu-hoạch, các túi, hay các thứ đậy trên phải tạm-thời được dỡ ra. Thu-hoạch tới đâu dỡ ra tới đó, xong đậy lại như cũ.
Địa-điểm thích-hợp nhất cho các
liếp vun chóp cao ngoài trời là chỗ có nắng chiếu tới, được chắn gió bốn chung quanh, và nhất là không bị mối nguy-hiểm của nước mưa đọng quanh chân liếp.