Trồng bầu hồ lô

  • Thread starter Phan Xuân Trường
  • Ngày gửi
Mình muốn trồng một giàn bầu hồ lô ở trong vườn cho đẹp nhưng không biết phải làm như thế nào? Các bạn có thể hướng dẫn cho mình không? Thanks
 


Bạn ở đâu( hiện tại) ???? mà Bầu bạn mua dang trái to cỡ nào????????? Bầu nào mà chả ăn được?????//
 


mình cũng đang trồng cây bầu hồ lô ở nhà đang trong giai đoạn ra bông nhưng bông không nở ra mà chỉ dài ra rồi bị khô héo phần đầu rồi rụng luôn...ai biết lí do gì chỉ mình với.
,,,, mình cũng muốn hỏi câu hỏi này, có ai biết chỉ với ,,,,,
 
Tôi cũng trồng được một giàn bầu hồ lô trên sân thượng nhà mình, vì ở trên cao ít ong bướm nên mình phải thụ phấn nhân tạo bằng cách ngắt hoa đực úp lên hoa cái, đó là kinh nghiệm bản thân mình thôi, bạn thử áp dụng coi sao. Dàn bầu của tôi ra nhiều trái nhưng tôi đang gắp khó khăn là trái chậm lớn, đang nhờ ace ai biết tư vấn dùm nhưng chưa được trả lời.
 
bạn trồng sao mà tốt vậy chỉ mình trồng với mình đang có 2 cây con nè hướng dẫn mình làm đi , mua thuốc trị nấm ở đâu vậy bạn
---------------
bạn ơi chỉ mình trồng cái này đi
---------------
thật không bạn
 
Last edited by a moderator:
Coi cái tên thì hoành tráng lắm, cứ ngỡ có bí kíp nào khác thường.
Đọc hết các bài của các bạn, mới thấy phần lớn các bạn không phải
nông dân, cũng không sống trong môi trường nông nghiệp, và các cây
các bạn cũng không được trồng trong môi trường tự nhiên.
*
Các bạn chỉ cần gieo hạt và chăm sóc cho cây bầu của bạn được đủ
các điều kiện bình thường của một cây bầu là được:
- Phải đủ đất cho bộ rễ, ít nhất nửa mét khối, nhưng càng nhiều
đất thì càng tốt, hơn 1 mét khối đất chẳng hạn. Nếu có vườn thì
gieo trồng thẳng xuống đất, không bỏ trong chậu, thì bộ rễ của nó
được hưởng thụ cả trăm mét khối đất. Trồng chậu thì phải tưới luôn
luôn, vì thiếu nước thì lá sẽ rũ xuống, hay rụng hẳn.
- Phải đủ nắng mùa hè chói chang nhất cho nó, vì nó không phải là
cây mọc dưới bóng râm. Phải đủ diện tích cho nó. Ví dụ diện tích
chiếu nắng là 1 mét vuông, có thể được vài trái, nhưng diện tích
10 mét, thì số trái sẽ gấp 10, ví dụ, có thể được 100 trái, vì trái
lớn đến đâu ta nấu đến đấy, chỉ để 2 chục trái đẹp nhất lấy bầu thôi.
*
Vấn đề ở chỗ các hình chụp đây, chẳng có trái nào đẹp cả, làm sao
làm nậm rượu được, làm sao làm đàn bầu được?
Ngày xưa, bầu nậm trông ở ngoài Bắc, ví dụ Ninh Bình, Hà Nam, Thái
Bình, Hưng Yên, là những nơi tôi biết, thì rất đẹp, chẳng khác gì
đúc trong lò gốm ra cả. Có bí kíp làm bầu đẹp lý tưởng mà bà con
truyền miệng như sau: khi bầu lớn cỡ nậm rượu rồi, thì xoa tay lên
da trái bầu cho rụng hết lông đi. Gọi là lông, nhưng nó ngắn, cứng
và sáng loáng như kim khâu vậy, chừng mấy ly mét. Sau đó, thỉnh thoảng
lấy ngón tay miết quanh cổ cho nó đỡ bành trướng lên. Chúng tôi vẫn
làm thế, và trái bầu nậm rất đẹp. Khổ một nỗi là những trái không
được xoa và bóp cổ, thì cũng rất đẹp, và cũng có những trái nhỏ.
Vì thế, cái kinh nghiệm này không được đối chứng để chứng minh là
tuyệt đối đúng. Dù sao, nó cho ta tác dụng tâm lý là ta đã thành
công làm được trái bầu đẹp lý tướng.
Bầu nậm, bầu thúng, bầu dài, đều là bầu như nhau. Chăm sóc chúng cũng
như trồng bí đao, bí đỏ, dưa chuột, mướp, cũng như các cây khác như
ớt, rau cải. Chỉ khác là bầu nậm thì đựng nước mang đi cày, bầu
thúng thì đựng gạo thóc, bầu dài thì đựng hạt giống. Dần dần các bầu
tuyệt giống vì có thùng tôn, thùng nhựa. Tôi rất tiếc giống bầu nậm
đã bị mất giống nên các bạn kiếm không ra. Chỉ vì chưa có ai đứng
ra bảo vệ cho các giống cây cả.
 
_Để làm một giàn bầu hồ lô đẹp không có gì là khó.Chỉ xấu là vì cây mọc um tùm chen chúc nhau và đè lên nhau, vì chúng mọc quá nhiều nhánh phụ.Nên muốn làm đẹp thì hãy tỉa bớt vài nhánh phụ đi là được.Còn vài lá vàng héo thì hãy cắt luôn đi.
---------------
_Tìm mua thuốc cũng chẳng khó. Hãy tìm đến GINO shop tìm mua thuốc exin mà mua.Địa chỉ nè:Sân vận động quân khu 7, Tân Bình DIST,HCMC (Vào cổng đường Phan Đình Giót, rẽ phải 50m là thấy).Khi đứng bên đường thì thấy chữ GINO shop thì chạy vào.
 
Last edited by a moderator:
Em không biết mấy bác đã an bầu hồ lô loại nào chứ lúc trước em làm ở trại giống người ta cũng trồng bầu hồ lô chẳng nhưng chẳng ai dám ăn loại bầu này đâu nó đắng lắm. chỉ có để làm cảnh là được thôi. có lần em không tin cứ nghĩ người ta nó thế để mình khỏi hái nên đã cắn thử một trái mới biết đúng là đắng, rất đắng không gạt mấy bác đâu. chỉ có bí hồ lô hay còn gọi là bí hạt đậu mới ăn ngon hơn bí thường thôi.
 

Các giống Bầu Bí Mướp Dưa thường có tật khi cây mới mọc mà bị giày xéo
thì trái mọc ra sẽ đắng.
*
Không biết mức độ giày xéo bao nhiêu thì sẽ đắng, vì có cây chỉ động nhẹ
không có vết sẹo gì, nhưng tất cả các trái mọc ra đều đắng cả, nhưng có
cây bị sẹo nhiều, dây bị choẹt ra rồi liền lại, nhưng trái không đắng.
*
Cũng không rõ trái đắng thì đắng như thế nào: hơi đắng, hay rất đắng, chỉ
đắng một phần (1/4, 1/3) nơi cuống, hay đắng một nửa, hay đắng cả trái.
*
Một số người trồng Bầu để lấy vỏ (Bầu Nậm, Bầu Thùng) bóp hơi choẹt dây
bầu lúc đang mọc, làm trái mọc ra đắng, để đỡ trộm cắp. Một số người trồng
Mướp không để ý có lúc nào đó dây bị giập rồi sau đó liền sẹo lại không
nhìn thấy, nhưng lúc xào nấu với thịt, thì cả nồi nấu ra với thịt đều rất
đắng không thể ăn được. Tỷ lệ đắng trong thực tế rất thấp, nhưng đã xảy ra,
và người ăn không nếm thử trước khi nấu, thì sẽ bị mất cả tiền mua thịt.
*
Vì vậy, chuyện trái đắng này, các bạn nên làm thí nghiệm với hàng trăm
mẫu mới biết phải như thế nào thì trái mới đắng, bao nhiêu phần trăm trái
bi đắng, và ở những trái đắng thì đắng cụ thể như thế nào. Tôi không bỏ tiền
ra nghiên cứu, mà chỉ có kinh nghiệm từng trải thôi, nên hiểu biết có hạn,
mong chia sẻ với bà con. Nếu bạn trồng 100% đắng hay 100% không đắng,
cũng đều xảy ra được, tôi không hề nói là không thể.
*
 
Last edited:
trồng bầu eo (Bầu nậm)

Đọc một lèo các bài viết của các bác, thật hữu ích cho tay mơ như tui.
Trồng bầu eo, thường người ta lấy trái làm cảnh nhiều hơn để ăn ( có lẽ do năng suất và chất lượng chăng?)
Tui đọc trong sách "Kì phương diệu thuật" có hướng dẫn , đại khái : " muốn trái bầu đẹp, cân đối, nên làm giàn de ra mặt nước (ao, hồ ).Muốn trái bầu nhỏ gọn, khi hơi già, dùng hạt bầu cà nhẹ cho hết lớp lông trên trái, từ cuống xuống rốn, trái sẽ nhẵn mịn hơn."
Lại cũng có tài liệu có nói : " Hoa bầu thường nở vào ban đêm...?) Nên tui căn để thụ phấn cho bầu nhưng toàn thấy hoa buổi sớm đã cụp cánh hêt. Thua.
Trong một số bài viết trên, có nói trồng bầu gần cây sứ (Đại) dễ bị nhện vàng phá. bầu tui trồng cho leo luôn lên cây sứ này, có vì vậy mà những trái bầu non ( bằng ngón út) đen dần rồi tèo luôn?
Vài ý góp nhặt, mong được đọc thêm nhiều kinh nghiêm của các bác. Xin cảm ơn.
 
Mọi người ơii, cho em hỏi xíu. Em đang định trồng bầu hồ lô. Nhưng sân nhà em có mái che, tuy có nắng chiếu vào, nhưng không có chói chang. Cho em hỏi là trồng giàn bầu dưới mái che thì có được không? Em mới tập tành trồng bầu nên không rành lắm. Mong mọi người giúp đỡ.
 
Ở bên này bán cây giống mắc ghia==>http://forum.hagiangvui.org/showthread.php?t=71290
---------------
Mọi người ơii, cho em hỏi xíu. Em đang định trồng bầu hồ lô. Nhưng sân nhà em có mái che, tuy có nắng chiếu vào, nhưng không có chói chang. Cho em hỏi là trồng giàn bầu dưới mái che thì có được không? Em mới tập tành trồng bầu nên không rành lắm. Mong mọi người giúp đỡ.

Theo mình nghĩ thì bạn quyết định trồng bầu thì nên cất mái che đi, che bằng giàn bầu vừa đẹp vừa có trái ăn ỏ làm cảnh :d
 
Last edited by a moderator:
bầu hồ lô

Nhà Mình Cũng Có Giàn Bầu Hô Lô Nè. đẹp Lắm Trái Rất Nhiều Mà Không Biết Làm Cách Nào đề Lấy Hột Ra. để Lấy Bình đựng Rượu . Có Một Trái Lạ Lắm Hình Cuốn Trên Dài Còn ở Dưới Tròn Giống Mấy Bình đựng Rượu Ngoài Tiệm Vậy!
 
Bầu hồ lô chỉ ra toàn hoa đực. Làm sao để nó ra hoa cái???

Hai cây bầu hồ lô nhà mình chỉ ra toàn hoa đực. Làm cách nào để nó cho ra hoa cái? Mong anh chị em giúp đỡ.
 
Em có 6 gốc, trồng trong 2 cái chậu to, mỗi chậu 3 gốc. Lần trước để tự nhiên các hoa cái cũng tự rụng hết chắc do trên sân thượng cao và nắng, gió chẳn con ong nào lên được, lần này ép duyên luôn, ngắt hoa đực, vặt hết cánh, cắm cái nhị vào giữa nhụy hoa cái. Kết quả là đang có 5 quả lớn nhỏ khác nhau, quả lớn nhất bằng lon sữa bò. Quả lớn nhanh lắm, mới tuần rồi bằng đầu ngón tay út em. Đi làm về ngày nào cũng chạy lên ngắm không biết chán.
 
Bầu bí mướp dưa thường ra hoa đực trước, hoa cái sau .
Để chắc chắn, nên bón thêm phân Lân và Kali, tưới nước đủ ẩm,
không ướt sũng, và đủ nắng, không bị trong bóng rợp. Đủ điều
kiện thì nó phải ra hoa cái. Nếu quá nóng, cũng phải che màn
cho khỏi teo hoa cái. Năm vừa qua, giàn mướp của tôi bị một
tuần quá nóng, hoa cái sắp nở thì teo lại, mất gần 4 chục trái,
vì 10 cây, mỗi cây teo mất 4-5 hoa.
*
 
Nhà Mình Cũng Có Giàn Bầu Hô Lô Nè. đẹp Lắm Trái Rất Nhiều Mà Không Biết Làm Cách Nào đề Lấy Hột Ra. để Lấy Bình đựng Rượu . Có Một Trái Lạ Lắm Hình Cuốn Trên Dài Còn ở Dưới Tròn Giống Mấy Bình đựng Rượu Ngoài Tiệm Vậy!

Mình cũng có câu hỏi giống bạn này, mình trồng 1 giàn cũng có trái rồi, đang tính để trái già lấy hạt giống, đồng thời không muốn phá hư cái vỏ bầu khô đi, xin các bạn có kinh nghiệm chỉ giúp giùm ạ, mình có xem ở các bài trước thì nếu muốn dùng cái vỏ bầu đựng nước thì phải đổ nước vô cho mềm ruột rồi móc ra, vậy thì hạt nó cũng tiêu luôn :rolleyes:

Hai cây bầu hồ lô nhà mình chỉ ra toàn hoa đực. Làm cách nào để nó cho ra hoa cái? Mong anh chị em giúp đỡ.

theo kinh nghiệm mới trồng của mình :) lúc đầu mình cũng bị gống vậy, đợt đầu sẽ toàn hoa đực, bạn phải ngắt ngọn, cứ thấy chỗ nào có ngọn thì ngắt 1 chút bỏ, nó sẽ nhảy ra nhiều nhánh, và ngay dó sẽ có hoa cái

mình cũng đang trồng cây bầu hồ lô ở nhà đang trong giai đoạn ra bông nhưng bông không nở ra mà chỉ dài ra rồi bị khô héo phần đầu rồi rụng luôn...ai biết lí do gì chỉ mình với.

ban đầu mình cũng bị như vậy, sau mới biết hoa bầu này chỉ nở từ khỏang 6 giờ tối đến nửa đêm, mà giờ này thì không có ong bướm để thụ phấn nên bạn phải "thụ tinh nhân tạo", như mình thì lúc chiều trời còn sáng mình quan sát xem các hoa cái và đực nào sắp nở và lưu ý vị trí, tối tí hoa nở thì cắt hoa đực chấm sang hoa cái, sau 2 ngày sẽ có kết quả, hoa cái nào đậu sẽ thòng xuống và to dần
 
Trái bầu khi già thì vỏ đổi từ màu xanh nhạt sang màu vàng nhạt rồi cuối cùng
là màu vàng sẫm, gần như màu nâu nhạt . Thường thì lúc ấy giàn bầu cũng khô héo
hết, coi như cây bầu chết hẳn . Gõ vào vỏ trái thì tiếng kêu như thùng rỗng,
vỏ rắn đanh . Lắc trái bầu thì hạt kêu rổn rảng bên trong, như bạn xóc một ống
bơ hạt đậu khô vậy . Muốn giữ trái bầu mà vẫn lấy được hạt, thì khoét một lỗ
nhỏ bằng khoan thợ mộc, hay giùi sắt nung đỏ, chứ cạy bằng dao thì dễ nứt bầu.
Sau đó phải nạo vét vào trong bầu bằng một thanh sắt nhỏ dài, đầu cùng đánh bẹt
như hình cái thìa và mài sắc mép. Sau đó thì giốc hột ra, không cần đổ nước.
Nói chung, khi trái bầu khô, thì ruột bên trong cũng gióc khỏi vỏ, nên công nạo
vét cũng không nhiều. Chủ yếu là cắt xơ thành mảnh nhỏ mà lôi ra khỏi miệng bầu
thôi. Khi giốc hột ra rồi, thì đổ nước đổ rượu vào cũng không sao, vì vỏ bầu
chịu được nước, không bị ủng hay mủn ra đâu.
*
Nếu lười, mà có nhiều trái, thì đập vỡ một trái ra mà lấy hột giống, khỏi phải
khoét lỗ miệng nữa . Dù sao, những trái nào muốn lấy bầu thì vẫn phải khoét
lỗ miệng, và móc ruột khô bên trong ra qua lỗ miệng đó.
*
 
hạt giống bầu hồ lô

Mình không có nhu cầu trồng bầu hô lô nhưng thấy các bác có hứng thú quá! vài bửa có dịp sẽ tặng các bác 1 ít hạt giống bầu hồ lô của dân tộc vùng Gia Lai.
Thân!
Cho mình xin vài hạt giống của người dân tộc với
01234058511 (mr Khanh)
 
Cám ơn cac bác rat nhiều. Đọc het 5 trang này thi h e đã tự tin trong 57 hat giống nay roi. Cứ nghi đến luc thu hoạch sướng tê người kaka
 


Back
Top