Tại sao Bầu hồ lô trồng 2 tháng chưa ra hoa :(

  • Thread starter bulletfor
  • Ngày gửi
Mặc dù dây và lá vẫn tươi tốt,ngày nào mình cũng tưới nước. Nhưng trồng được 2 tháng rồi vẫn chưa thấy ra hoa . Bác nào giúp mình với hic.
 


Nó cũng đơn giản thôi . bạn hạn chế tưới nước
nhẹ nhàng tách thân cây ở đoạn sát gốc , khoảng 2-3 cm , nhét một mảnh sành mỏng , sau một thời gian ngắn cây sẽ ra hoa , đậu quả thôi
 
bạn chủ topic nếu có làm theo bạn tonhia nên cẩn thận nhé! người ta có kĩ thuật mới làm được,còn tay ngang mà rớ vô có ngày hỏng công trồng thì chết,ngày trước nhà mình cũng có một cây,loại bầu này tuy đẹp nhưng ăn không ngon bằng giống bầu thông thường chủ yếu là làm kiểng với lại đem phơi khô lấy cái bầu đựng rượu.Giống bầu này lâu có trái hơn giống bầu dài
 
Mặc dù dây và lá vẫn tươi tốt,ngày nào mình cũng tưới nước. Nhưng trồng được 2 tháng rồi vẫn chưa thấy ra hoa . Bác nào giúp mình với hic.

Nếu bạn để lá tốt quá thì cây sẽ ko ra hoa đậu quả đâu mà sẽ chỉ như thế thôi. Thứ nhất là vì nếu lá tốt quá thì quang hợp không hiệu quả, năng lượng sinh ra do các lá ở ngoài nắng sẽ bị các lá ở trong tối sử dụng hết, đấy là tớ nói theo cách đơn giản thế. Thứ 2 là cây muốn ra hoa đậu quả thì phải có một cân bằng hữu cơ, nói nôm na là cân bằng giữa phát triển thân lá so với bộ rễ. Vì vậy bạn muốn cây đậu quả thì nên hái bớt lá cây, những lá ở trong không có khả năng quang hợp ý. Hoặc là bạn phải thiết kế lại giàn để có thể nhận được nhiều ánh sáng nhất. Ví dụ như làm giàn chìa ra ngoài ao đó là một cách rất hay để tăng khả năng quang hợp. Bạn cũng ko nên bón quá nhiều đạm mà phải bón cân đối với lân và kali.
 
bạn chủ topic nếu có làm theo bạn tonhia nên cẩn thận nhé! người ta có kĩ thuật mới làm được,còn tay ngang mà rớ vô có ngày hỏng công trồng thì chết,ngày trước nhà mình cũng có một cây,loại bầu này tuy đẹp nhưng ăn không ngon bằng giống bầu thông thường chủ yếu là làm kiểng với lại đem phơi khô lấy cái bầu đựng rượu.Giống bầu này lâu có trái hơn giống bầu dài

Bạn tonnhia nói không phải là ko có căn cứ. Đó cũng là một cách rất hay để hạn chế phát triển thân trên của cây, giúp tạo cân bằng hữu cơ giữa thân là so với rễ. Cách này có ý nghĩa tương tự như việc thiến đào (khoanh gốc đào), đảo quất (đào cây lên, cắt bớt rễ và để ngoài trời một thời gian), nhấc dây khoai. Tuy nhiên bạn cần chú ý nhét mảnh sành nhỏ thôi, nếu bạn nhét mảnh to quá, cắt đứt hết mối liên hệ giữa rễ và thân thì cây sẽ chết đấy.
 
trước tôi có trồng bầu hồ lô thì thấy phải ngắt ngọn cho chẻ nhánh nhiều mới có nhiều hoa, đồng thời bầu này toàn nở chiều tối không có ong bướm thụ phấn nhiều nên phải thụ phấn bằng tay mới đậu nhiều trái
 
tư vấn của tonhia, Bo Cong Anh rất hay. nhưng BCA yên tâm
tư vấn là tách thân cây nhét vào mà. cây không chết đâu. ngày xưa
mình phải hỏi mấy bác làm cây cảnh mới biết đấy
 



Back
Top