Gà bị Cầu trùng như vậy thì tốt nhất bạn ko nên cho ăn uống vào ban đêm nữa, 30 ngày tuổi thì hết tuổi úm rồi.
nếu bạn đang dùng cám viên ăn thẳng thì nên hòa thuốc vào nước cho uống. nên nhớ thuốc trị cầu trùng thường rất đắng, nếu chỉ cho uống một lần trên ngày thì có đến 50% đàn sẽ nhịn khát ko uống, sau đó bạn cho uống nước tự do thì nó lại uống bù. vì vậy trị bệnh cầu trùng thì phải cho uống cả ngày và cho uống khi gà đã nhịn khát. thời điểm này ngoài bắc trời đã trở lạnh nên có thể cho gà uống làm 3 lần trên ngày: lần thứ 1 là ngay khi bạn cho ăn vào bữa sáng, lần thứ 2 khoảng 12h trưa, lần thứ 3 khoảng 5h chiều. mỗi lần cho uống khoảng 1 tiếng rưỡi, nước thừa đổ đi. khi cho uống nhớ bố trí số lượng máng đủ để cả đàn cùng được uống một lúc. Trộn thuốc vào nước gấp 2 lần liều lượng trên bao bì ( giả sử bao bì ghi là 2g/1lit thì bạn trộn 4g/1lit). uống liên tục trong 4 ngày thì cả đàn sẽ khỏi. những ngày sau đó cho uống giải độc gan: ngày cho uống 1 lần ( 2 tiếng) vào buổi sáng. thời gian còn lại có thể cho uống men tiêu hóa. uống khoảng 2 đến 3 ngày.
Nếu bạn đang dùng cám bột trộn lẫn đậm đặc thì bạn trộn thẳng thuốc vào cám, chộn cả ngày, khi nào ăn mới trộn. trộn thuốc theo thể trọng gà và gấp 2 lần hướng dẫn trên bao bì ( gà con 30 ngày tuổi)( gà trên 1kg thì liều lượng như trên bao bì thuốc).
giả sử bạn có 1 tạ gà. thuốc ghi 1g/5kg thể trọng. như vậy bạn cần cho gà là 2g/5kg gà. 1 tạ gà cần 40 g một ngày. nếu bạn cho ăn 3 bữa một ngày, thì mỗi lần bạn trộn khoảng 13g thuốc vào cám bột.
nền truồng của bạn đã có mầm bệnh cầu trùng rồi thì sau khoảng 10 ngày điều trị, gà sẽ bị cầu trùng lại, nên ngày thứ 7 hoặc 8 bạn nên cho uống trị bệnh. cách cho uống như trên, uống khoảng 2 đến 3 ngày. làm liên tục như thế đến khi gà 90 ngày tuổi thì ko cần nữa.
Về thuốc chữa cầu trùng, theo kinh nghiệm của tôi thì loại Bio - Anticoc của hãng BIO là hiệu quả cao nhất mà giá thành lại rẻ nhất.
Gà nuôi số lượng lớn trên nền trấu thì rất khó phát hiện bệnh cầu trùng, để phát hiện ra nó thì buổi tối bạn bắt khoảng 5 con, đặt lên nền nhà, úp nơm, hoặc rổ hoặc dành, sáng sau ra nhìn phân dưới chân chúng là biết ngay.