ốc sên nên làm món gì ạ ?

  • Thread starter Thread starter Tấn Thành
  • Ngày gửi Ngày gửi
T

Tấn Thành

Guest
thân chào bà con cô bác agriviet , số là tấn thành có nuôi được một ít ốc sên mà chưa biết nên làm món gì nhậu cho ngon hi hi ..... nên viết bài xin bà con tư vấn dùm ạ ..... chào thân ái quyết thắng
544f163fa1e42.jpg
15624038866_cb97e50926_o.jpg
 
Last edited by a moderator:
Ốc Ma mà nói ốc sên.
Làm gỏi nhậu là hết sẩy.
Lấy muối hột rãi vào miệng nó cho ra hết nhớt rồi đem luộc. Luộc xong lễ ra trộn gỏi Xoài là hết ý.
Con này nhìn nó thấy gê vậy chứ ăn giòn cực kì.
ỰcỰcỐc Ma mà nói ốc sên.
Làm gỏi nhậu là hết sẩy.
Lấy muối hột rãi vào miệng nó cho ra hết nhớt rồi đem luộc. Luộc xong lễ ra trộn gỏi Xoài là hết ý.
Con này nhìn nó thấy gê vậy chứ ăn giòn cực kì.
ỰcỰc
 
Ốc Ma mà nói ốc sên.
Làm gỏi nhậu là hết sẩy.
Lấy muối hột rãi vào miệng nó cho ra hết nhớt rồi đem luộc. Luộc xong lễ ra trộn gỏi Xoài là hết ý.
Con này nhìn nó thấy gê vậy chứ ăn giòn cực kì.
ỰcỰcỐc Ma mà nói ốc sên.
Làm gỏi nhậu là hết sẩy.
Lấy muối hột rãi vào miệng nó cho ra hết nhớt rồi đem luộc. Luộc xong lễ ra trộn gỏi Xoài là hết ý.
Con này nhìn nó thấy gê vậy chứ ăn giòn cực kì.
ỰcỰc
- do địa phương mình sống mọi người gọi là ốc sên . cám ơn bạn nhiều nhé .thân chào
2HUgbke.jpg
 
Last edited by a moderator:
Trước em chỉ xào xả ớt hoặc muối ớt nó thôi
thông thường em đổ muối ngâm nó 1 buổi sáng mà lựa con nào to cỡ nửa nắm tay ăn cho ngon. con nhỏ mà nấu lên dĩa teo lại ăn chán lắm
Nhưng bác phải làm thật kỹ cho hết hớt và chỉ ăn cái lưỡi nó thôi. chứ nhiều người ăn con này vào bị ký sinh trùng rồi đấy
 
Sao ko nuôi trong bể đất cho nó hút các nước ẩm hả thành ... lõng bõng thế kia trứng thúi hết thì tiếc ... con này trong vườn nhà nào cũng có vài chú ... mưa úng là bò lổm ngổm ... nghe báo nói ký sinh trùng cũng hãi . khi làm nên chế biến kỹ cho chắc củ ...
 
Sao ko nuôi trong bể đất cho nó hút các nước ẩm hả thành ... lõng bõng thế kia trứng thúi hết thì tiếc ... con này trong vườn nhà nào cũng có vài chú ... mưa úng là bò lổm ngổm ... nghe báo nói ký sinh trùng cũng hãi . khi làm nên chế biến kỹ cho chắc củ ...
- nuôi trong bể đất mà làm không tốt ốc con nó bò ra ăn hết các cây giống đang ươm là mệt
- còn em nó bò lõng bõng là do nuôi mật độ nhiều mà để ngoài trời mưa nó vào hi hi
- vụ ký sinh trùng thì phải thật kỹ hi hi .....thanks bạn già
 
Con này tôi cũng gọi là ốc sên. Chỗ tôi chẳng ai biết ăn.
Lâu lâu thấy người Mường, người Thượng đến bắt thôi.
Con này hay nằm chỗ ẩm thấp, bụi rậm quanh vườn, có khi đào đất gặp ổ trứng trắng xóa, có thể lên đến 100 trứng.
Vì đã có người biết ăn nên nếu tìm được đầu ra, chế biến món đặc sản... thì có thể tạo ra đối tượng nuôi mới cho bà con mình thì hay nhỉ ?
 
Tại vì mình lười, như con bù-lon và con vít, cứ phang cho chúng một tên chung là "ốc vít". Ốc/sên, cũng vậy. Con ốc trên đất, khác với ốc sống dưới nước, thường gọi là Ốc Ma. Cũng trên đất, có một bà con của nó là con Sên. Rõ ràng, con Ốc với con Sên là 2 con khác nhau, một con có cái vỏ, còn con kia thì không.
Ở chỗ tui, sên và ốc đầy sân vườn. Dụ chúng ăn bả, chết hàng loạt, vài tuần sau có lại. Ở đây, người ta nói con Sên có mang ký-sinh, nhưng con Ốc thì không. Sên thì không ăn được, nhưng Ốc thì có chỗ nuôi đàng-hoàng, rất bài bản. Tui định đi ăn nhà hàng Ốc, và luôn tiện xem cách nuôi, bởi tui định nuôi bán. Bởi đất còn dư, và hơn nữa, số lượng cắt rau bán, thì số dư ra nhiều lắm. Lấy rau dư nuôi Ốc.
Tui xem trên TV, nông-trại nuôi ốc có tổ-chức. Nhưng rất giản-dị. Tui đệ-nghị Thành, đừng nuôi thùng đất nữa, nuôi rất sạch theo người Úc. Họ phân ra 2 nhóm :
- Nhóm trưởng thành để sinh-sản, thì có đất. Ốc cái đẻ trứng trong lổ cạn dưới đất, ốc con nở ra, được nuôi lớn rồi vổ béo.
- Ốc con : nuôi bằng cây cỏ xay, trãi lên một thành thùng. Thùng nầy lăn tại chỗ, rất chậm, trên đó có thức ăn. Ốc ăn trên vách thùng. Thức ăn được tự-động trãi đều trên mặt thùng, không ngừng nghỉ. Ốc thanh-toán hết, rất nhanh. Cứt ốc, tuột xuống theo chiều lăn, dùng nuôi trùn.
 
- nuôi trong bể đất mà làm không tốt ốc con nó bò ra ăn hết các cây giống đang ươm là mệt
- còn em nó bò lõng bõng là do nuôi mật độ nhiều mà để ngoài trời mưa nó vào hi hi
- vụ ký sinh trùng thì phải thật kỹ hi hi .....thanks bạn già
Theo em, thì ốc ma so với nghêu sò ốc hến, thì em thấy thế nào? Mình "8" cho vui cái vụ vi-trùng trong mấy con vật nầy, biết gì nói nấy cho vui ấy mà!
Thân.
 
Chỗ mình cũng gọi là ốc sên. Chỗ mình chưa ai làm thịt ốc sên cả. Thấy cũng có mấy vụ ăn ốc sên bị ngộ độc với dị ứng nên chỗ mình cũng chả ai dám ăn. Toàn bắt cho ngan, vịt ăn thôi :D
 
Theo em, thì ốc ma so với nghêu sò ốc hến, thì em thấy thế nào? Mình "8" cho vui cái vụ vi-trùng trong mấy con vật nầy, biết gì nói nấy cho vui ấy mà!
Thân.
- dạ cám ơn bác góp ý nhiều
@ cháu định chế biến ốc theo bài viết này đó ạ

http://www.lamsao.com/oc-mon-ngon-tu-oc-p184t180.html

- còn đây là ốc bố mẹ cháu đang nuôi ạ

5465d16055d93.jpg


15762373366_56167708d2_o.jpg


thân chào bác xin chúc bác một ngày tốt lành ạ
 
Ốc này là Ốc ma , ngày trước nó có rất nhiều ở Báo Hoa Viên Tòa Thánh Tây Ninh. Và được đồn đoán là ăn ốc này chửa được bá bệnh. Nên được bắt về ăn thịt, nuôi... Với bản năng thích hợp môi trường và mắn đẻ, nên ngày nay ốc này đã lang rộng khác nơi gần bằng ốc bươu vàng, nhưng nó chỉ sống trên cạn. Tại sao người ta đồn ốc ma ăn trị bá bệnh, lý giãi là con ốc ma sống ở trong Báo Hoa Viên ( nơi trồng nhiều cây cảnh của Tòa Thánh, cây cảnh thường là những cây có vị thuốc, tuy vẩn có cây có độc, nhưng cây độc ốc không ăn) Ốc ăn cây có vị thuốc nên trị được bá bệnh. Thật tế thì chưa biết thế nào, nhưng ngày nay vẩn còn nhiều người tin là ốc ma ăn trị được bệnh.
Con ốc, nhất là ốc bươu, đem luộc chín lể lấy phần mặt, ướp với nước mắm thấm ( nước chấm thịt chó Miền Nam) cuộn mỡ chày của heo đem nướng làm món ốc giã gan cầy .
 
Back
Top