xin kinh nghiệm nấu hèm rượu nuôi heo

  • Thread starter pethi190
  • Ngày gửi
Hiện tai e đg nuôi 20 con heo giống.e mói nuôi lần đầu có nghe mọi nguoi nói là ăn hèm heo ngủ nhìu mau lớn.nhug do ở đây ng ta nấu rượuu là nuôi heo nên e k mua đc hèm cho heo an
do nuôi lần đầu nên e k bik cách nấu hèm rượu.e nghe ng ta nói chỉ cần nấu cơmcơm rùi ủ men là ra.men nhug e sợ.nên lên đây hỏi mấy a chị coi có cách nào nuôi hiệu quả k ah.hay chỉ e cách nấu hèm đi ah.
heo e mói bát về.hết ỉa thì bỏ an.làm e nản qa trùi.hizz
 


heo hay đi ngoài bạn cho ăn thêm men tiêu hóa đi, còn nấu rượu thì đơn giản thôi bạn ak, làm nhiều thành quen . Nếu bạn tìm đầu ra cho rượu rôì hãng nấu , chứ ko bán đc rượu thì lấy hèm làm gì , ở ngoài mình nồi hèm họ bán có 5 đến 10k thôi
 
Mình k định bán rượu..chỉ định lfm đến công đoạn ủ rùi cho lên men khi an pha vớii cám thui..chú minh nấu rượuu chắcc ế mất
 
bác ủ thế thì quá phí lại còn đắt nữa.gạo rượu bây giờ 8,5k 1 kg còn tiền men tiền mua phi nữa.k khả thi lắm.
 
Ah...mình quên k tính đến chi phí.chỉ s.nghi cho an cho nó dễ ngủ mau lớn
mà chiều jo minh tìm hiểu định tự ủ men vi sinh cho nó an k bik có hiệu nghiệm k bạn..mình chua bik bát đầu tù đâu nũa
 
e chưa dùng men tự ủ bao h chỉ thỉnh thoảng mua gói men sống cho nó ăn thôi.nhà e cũng nấu rượu nên cho ăn bỗng(hèm) cũng rất tốt tẩy giun luôn.
 
Đó đó..nhà nào nấu ruọu cũng có hèm cho heo ăn.nên minh phát ham..o đây ng ta tranh nhau mua hèm mua cặn hủ tiếu..minh mua k lại nên định tự xử
 

nhà e đun trung bình mỗi ngày 2 mẻ rượu mỗi mẻ 30kg gạo.trộn thêm 20kg ngô vào bỗng nóng đủ cho 30 con cỡ 40kg ăn 1 ngày.đỡ nhiều ngô.nhà e cũng chỉ có 2 quán đổ rượu thôi.
 
lên men thức ăn rồi cho heo, gà ăn rất ổn với quy mô nhỏ. làm cái này rất dễ.
có hai kiểu ủ là ủ sống và ủ chín.
ủ sống với bột ngô, gạo, cám gạo. bạn cho một chút nước vào bột sao cho đủ ẩm vừa chứ đừng ướt, ròi trộn men rượu vào, cho vào xô thùng đậy kín khi nào thấy mùi thơm hơi rượu bốc lên thì đem cho ăn, hoặc trộn với thức ăn khác rồi cho ăn. nếu muốn nhanh và tốt thì cho thêm chút đường hoặc rỉ mật. cách này có thể để được một tuần đến 20 ngày.
ủ chín thì bạn làm chín gạo, hoặc ngô, cám, sắn, tãi ra để nguội sau đó rắc men, trộn đều rồi cũng cho vào ủ. và làm như cách một. nếu là gạo thì bạn nên dùng gạo xay còn vỏ cám.
nếu là cơm gạo thì người cũng ăn được, thơm, ngon ngọt ăn rồi thành nghiện luôn.
đúng là lên men thì cho gà, lợn ăn đều tốt, da dẻ hồng hào, mau lớn, sạch giun sán...cái này mình đã thử nên biết chỉ chưa có ddieeuff kiện thử với ...gà móng đỏ, chắc cũng trơn lông đỏ da.
mình nuôi cá thi thoảng cách hai tuần lại trộn rượu trắng vào cám rồi cho cá ăn cũng thấy có hiệu quả. bạn thử xem.
 
ĂN như vậy bạn có ttộn thêm cám gạo hay j thêm k.mình thì o nhà mình bán gạo vho ta nấu rượu.mình mà bán rượu nũa chác ng ta nghĩ mua qa.hihi
lên men thức ăn rồi cho heo, gà ăn rất ổn với quy mô nhỏ. làm cái này rất dễ.
có hai kiểu ủ là ủ sống và ủ chín.
ủ sống với bột ngô, gạo, cám gạo. bạn cho một chút nước vào bột sao cho đủ ẩm vừa chứ đừng ướt, ròi trộn men rượu vào, cho vào xô thùng đậy kín khi nào thấy mùi thơm hơi rượu bốc lên thì đem cho ăn, hoặc trộn với thức ăn khác rồi cho ăn. nếu muốn nhanh và tốt thì cho thêm chút đường hoặc rỉ mật. cách này có thể để được một tuần đến 20 ngày.
ủ chín thì bạn làm chín gạo, hoặc ngô, cám, sắn, tãi ra để nguội sau đó rắc men, trộn đều rồi cũng cho vào ủ. và làm như cách một. nếu là gạo thì bạn nên dùng gạo xay còn vỏ cám.
nếu là cơm gạo thì người cũng ăn được, thơm, ngon ngọt ăn rồi thành nghiện luôn.
đúng là lên men thì cho gà, lợn ăn đều tốt, da dẻ hồng hào, mau lớn, sạch giun sán...cái này mình đã thử nên biết chỉ chưa có ddieeuff kiện thử với ...gà móng đỏ, chắc cũng trơn lông đỏ da.
mình nuôi cá thi thoảng cách hai tuần lại trộn rượu trắng vào cám rồi cho cá ăn cũng thấy có hiệu quả. bạn thử xem.
Mình cũng đang ngâm cúu vụ ủ sống này.hihi..cũng đang mún thủ nhug còn nhát kinh nghiệm.hì
 
Nấu rượu cực lém và tốn nhiều thời gian.
Bạn để thời gian rảnh sau khi chăn heo xong chăm sóc chồng con thì ok hơn. Hihi
 
Nấu rượu cực lém và tốn nhiều thời gian.
Bạn để thời gian rảnh sau khi chăn heo xong chăm sóc chồng con thì ok hơn. Hihi
Lại dốt . Nấu rượu thời nay có công nghệ rồi nhé . Phải nấu như kiểu xưa đâu . Chỉ cần 3 bước là ra rượu thôi nhé .
 
ba đồng tiền men với mấy kg cám có j mà khong dám thử.
có một cách chữa đi ngoài cho heo hiệu quả mà các cụ hay dùng đó là cho ăn cám nấu bằng cây rau dừa nước.
K phải k dám thử mà là sợ..tại mua giống heo trại hoi cao hon giá vườn nhà ta nuôi nên mí so chua dám thủ.hihi
 
Gaydoi đừng có đi cắn lung tung nhé. Ko ai comment với ông nên buồn à . ở đâu ra tên gaydoi này vậy.
Tôi nói vậy chứ ko phải bàn lùi, vì tôi từng nấu rượu. Chỉ lời cái hèm cho heo ăn.
Nhưng ko kinh tế vì heo chậm lớn.
Bạn thử thì biết.
Nếu bạn có kn thì nuôi 1 lứa heo như vậy cho ăn cám cn 100% cũng sẽ lời 6tr nhẹ nhàng
 
Gaydoi đừng có đi cắn lung tung nhé. Ko ai comment với ông nên buồn à . ở đâu ra tên gaydoi này vậy.
Tôi nói vậy chứ ko phải bàn lùi, vì tôi từng nấu rượu. Chỉ lời cái hèm cho heo ăn.
Nhưng ko kinh tế vì heo chậm lớn.
Bạn thử thì biết.
Nếu bạn có kn thì nuôi 1 lứa heo như vậy cho ăn cám cn 100% cũng sẽ lời 6tr nhẹ nhàng
O đây huồng trại k đc tốt nên tó k nuôi cám 100 %.mà nuôi kèm cám gạo thêm.nhà tó thì cũng nấu cháo vói báp trộn thêm ho heo an.chú o đây nuôi cám khô k thì sọ nuôi k nổi.jo cám mác qa
 
Chào bạn. Hiện giờ mình thấy chăn nuôi lợn bằng thức ăn lên men hiệu quả hơn. Bạn tìm mua gói men tên men vi sinh hoạt tính, bao bì màu hồng. Mua về làm theo hướng dẫn pha trộn và thời gian ủ trên bao bì hoặt hỏi google. Nguyên liệu thì cám gạo, bột ngô.... cộng với cám công nghiệp , cám này không thể thiếu. Cám cn nhiều thì lợn lâu đói. Và ở chổ bạn có bán hèm sắn hay hèm bia [ bã sắn ] thì loại này ngon bổ rẻ.. hèm này bạn đi ngoài đường để ý vài nhà có để những bao màu xanh [ chủ yếu] có nước chảy lên láng thì vô hỏi mua. bạn mua vài vỏ thùng sơn nước laoij lớn để về ủ. 20 con thì mỗi ần cho ăn 2thungf. Ăn hết 2 thùng thì bạn ủ ngay lại 2 thùng để ăn gối đầu.Chúc bạn thành công.
 
Nấu hèm rượu - để nuôi heo - chứ ko nấu rượu :

Mua gạo lức ( cho rẽ ) loại gạo rẽ tiền
Vo và để gáo nước
Nấu chảo nước sôi - đổ gạo vào
Nấu chín theo hình thức ko chắt nước cơm - nấu hơi nhảo hơn cơm mình ăn
Rãi điều cơm - cho cơm nguội
Khi cơm vừa nguội trộn điều với men giã nhuyễn và một ít nước - nước chỉ vừa đủ để cho cơm ko dính tay
Ém cơm vào khạp da bò - ém xung quanh để lổ thông ngay giữa - thọt tay vào đụng đái khạp - chiều cao khoảng 1/4 khạp
Rưới ít nước lên cơm - chút xíu thôi - cảm giác cơm ko dính tay là được
Đậy nắp khạp 2 ngày rưỡi - là thành cơm rượu người ăn
Heo thì 3 ngày cho nó hơi chua chút - nhưng có hơi rượu nhiều
Đem ra trộn cho heo ăn - người ăn vẩn OK

Muốn cho heo ngủ thì cho ăn lá giông nem
Muốn cho em bớt đi lõng thì cho ăn lá ổi
Cho ăn lá rau muốn có trứng sâu heo sẽ đi lỏng
Cho ăn rau lan - rau dừa - heo đi sền sệt

Muốn heo mau lớn ăn đứt mọi người xung quanh thì - nấu tấm - rồi thả đầu cá hay cá vụn ở chợ vào - cho thêm tí muối - là heo xúc cành hong
Muốn chắc ăn 100 % nếu nuôi để dư thi thì mua cua đồng về giả nát trộn vào thức ăn - heo ăn lớn phì luôn - cái này thì ngày xưa cua nhiều chứ bây giờ thì chỉ để thi đua thôi

Heo mới về thì phải dưởng - cho ăn bình thường - tấm nấu + cám + ít rau thôi - nếu cưng quá thì mua chuối dạt trộn thêm là đủ
Chỉ nuôi thúc khi heo khoảng 40 kg - đủ khả năng chịu đựng và kháng sinh dịch bệnh - tính quá cho trẻ em thì ko tốt cho nó đâu

25 tuổi mà chịu khó quá - củng hơi bị khó kiếm - nên tôi mới comment
Mới đọc tưởng nuôi 20 nái giống thì - tôi bái làm sư phụ .
 
Nấu hèm rượu - để nuôi heo - chứ ko nấu rượu :

Mua gạo lức ( cho rẽ ) loại gạo rẽ tiền
Vo và để gáo nước
Nấu chảo nước sôi - đổ gạo vào
Nấu chín theo hình thức ko chắt nước cơm - nấu hơi nhảo hơn cơm mình ăn
Rãi điều cơm - cho cơm nguội
Khi cơm vừa nguội trộn điều với men giã nhuyễn và một ít nước - nước chỉ vừa đủ để cho cơm ko dính tay
Ém cơm vào khạp da bò - ém xung quanh để lổ thông ngay giữa - thọt tay vào đụng đái khạp - chiều cao khoảng 1/4 khạp
Rưới ít nước lên cơm - chút xíu thôi - cảm giác cơm ko dính tay là được
Đậy nắp khạp 2 ngày rưỡi - là thành cơm rượu người ăn
Heo thì 3 ngày cho nó hơi chua chút - nhưng có hơi rượu nhiều
Đem ra trộn cho heo ăn - người ăn vẩn OK

Muốn cho heo ngủ thì cho ăn lá giông nem
Muốn cho em bớt đi lõng thì cho ăn lá ổi
Cho ăn lá rau muốn có trứng sâu heo sẽ đi lỏng
Cho ăn rau lan - rau dừa - heo đi sền sệt

Muốn heo mau lớn ăn đứt mọi người xung quanh thì - nấu tấm - rồi thả đầu cá hay cá vụn ở chợ vào - cho thêm tí muối - là heo xúc cành hong
Muốn chắc ăn 100 % nếu nuôi để dư thi thì mua cua đồng về giả nát trộn vào thức ăn - heo ăn lớn phì luôn - cái này thì ngày xưa cua nhiều chứ bây giờ thì chỉ để thi đua thôi

Heo mới về thì phải dưởng - cho ăn bình thường - tấm nấu + cám + ít rau thôi - nếu cưng quá thì mua chuối dạt trộn thêm là đủ
Chỉ nuôi thúc khi heo khoảng 40 kg - đủ khả năng chịu đựng và kháng sinh dịch bệnh - tính quá cho trẻ em thì ko tốt cho nó đâu

25 tuổi mà chịu khó quá - củng hơi bị khó kiếm - nên tôi mới comment
Mới đọc tưởng nuôi 20 nái giống thì - tôi bái làm sư phụ .
Xin cảm ơn bạn đã chỉ cáh cho.mình.hì..ở chỗ mình gạo lúc thì mác hon ah.nên mình sẽ tập nấu bằng tấm ( loại hạt nhuyễn ah )
O đây mún kím lá giông hơihơi khó kím qa.
jo hiẹn tại nhà mình có 1 con nái mà là heo.moi.đợtt vùa rồi mói đẻ đ 11 con nhug mất 2 ẻm do minh k bik chămchăm sóc.khi xuất chuồng cho nó khoang tháng mấy đc 11 kg.bán 400k 1 con ai cũng la.hì..hôm qa minh mói bỏ.nọc lai.cũng mog đc 20 con nái lắm.nhug chác chua có tay nuôi nên thờii chua tới
 
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top