Hỏi đáp Phương pháp trộn cám cho heo

  • Thread starter Thread starter tanirac
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hiện tại em chuẩn bị nuôi một bầy heo sau cai sữa (5-6kg/con) khoảng 30 con
Em dự định cho heo dùng cám tự trộn rồi ép thành viên cám giống cám công nghiệp, trong thành phần cám có bột cá đã được xử lý chín, các loại cám khác như cám gạo, dầu thực vật... thì trộn trực tiếp và chưa qua xử lý. Câu hỏi đặt ra là
- Đối với cám trộn dùng cho heo sau cai sữa có cần phải ủ men trước khi ép thành cám viên để cho heo ăn không?
Nếu có thì thêm 2 câu hỏi
- Nếu ủ men thì nên dùng loại men gì là phù hợp.
- Ủ bao nhiêu ngày thì đạt yêu cầu.
Bác nào có kinh nghiệm trong chuyện này tư vấn em với nhé.
 
Mình phối hợp thử nghiệm mà . Thử nghiệm nên chưa cần tiền.

Mình đọc tài liệu thấy ngựa là loài ăn khá tạp . Nó có thể ăn cả đồ cám của heo, gà v.v...Tuy nhiên phối trộn mà phù hơp với loài ngựa thì khác. Nhu cầu của ngựa về khoáng vi lượng rất ít, mà chủ yếu là can xi và phốt pho . Nguyên liệu thô tinh bột chiếm chủ yếu v.v....Để mình nghiên cứu thêm, sẽ sớm có phương án cho bạn.

Mà kg biết bạn chủ yếu nuôi ngựa giong gi ? Muc dich, nuôi lấy thịt.....?
em cảm ơn bác trước vì đã quan tâm tới đề xuất của em! em nuôi ngua nhập từ cao bằng về. ( cá ngựa lai trung quốc) em nuôi ngựa thịt và vỗ béo bán thịt. nhờ bác tư vấn ah! giờ mới tập sự nuôi nên cũng chưa có kinh nghiệm nhiều .rất mong được sự trợ giúp từ bac va những người có kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan. mong tin bác !
 
Đây rồi . Lâu lắm rồi nay mới vào lại đây. Hihi. Có chuyện gì thế bạn? Sđt : 0914 211 907 sao em gioi dc anh ơi
 
Bạn cũn

Bạn cũng giống tôi, tôi cũng là Kỹ sư điện, nhưng đi làm thuê và được làm đúng nghề nhưng vẫn chán. Năn nội cả chục công ty, từ nam ra bắc nhưng vẫn không ăn thua. Rồi thì trời xui đất khiến tôi có duyên với con heo. Sau khi lọt vào làm bảo trì cho một công ty sản xuất cám của nước ngoài tôi đã tranh thủ học hỏi và coppy được các công thức pha trộn. Giờ thì tôi đang làm chuồng. Trước lúc tôi làm chuồng, tôi đã để chị tôi nuôi thử. Kết quả khá khả quan, mặc dù nguyên liệu giầu protein và đạm thiếu nhiều, do tôi về vùng núi. Tuy vậy kết quả tăng trọng khá hấp dẫn. Sau 55 ngày 2 con to tăng 47kg(từ 18kg lên 65kg). 2 con vừa tăng từ 17kg lên 55kg. 2 con nhỡ tăng từ 15 lên 45kg. 1 con nhỏ từ 12 lên 42kg. Tổng lượng cám bị xơi vào đến thời điểm cân này là 570kg cám hỗn hợp. (Giá chế premix hết 1500k/tấn cám hỗn hợp. Giá Cám ngô = cám gạo ở đây 7,5k/kg. Trộn premix tổng hợp với các loại cám sẽ cos giá khoảng 9000k/tấn cám hỗn hợp). Quên. Tôi kg sử dụng bất cứ một loại chấn cấm nào.
Ban cho tôi xin cái nguyên liệu và công thức qua tin nhắn nhé
 
chủ tóp nói nghe bài bản quá nhưng sao lâu rồi vắng bóng
không thấy trở lại nhà xưa vậy cà
cố theo dỏi xem thực hư thế nào
 
chủ tóp nói nghe bài bản quá nhưng sao lâu rồi vắng bóng
không thấy trở lại nhà xưa vậy cà
cố theo dỏi xem thực hư thế nào
uhm đọc topic này thấy hay wá mà sao lúc này im lìm quá mấy huynh mua premix về chăn nuôi thế nào rồi nhỉ.
 
uhm đọc topic này thấy hay wá mà sao lúc này im lìm quá mấy huynh mua premix về chăn nuôi thế nào rồi nhỉ.
cos mua được cái gì đâu đại ka
 
Có bác nói là con lợn cũng như con người,đủ 2 yếu tố là đa lượng và vi lượng sẽ lớn,mà lớn nhanh là khác,nói vậy thì đúng quá còn j nhưng biết thế nào là đủ,theo mình chữ đủ chỉ là tương đối thôi.Vẫn tiếp tục thử nghiệm phương pháp lên men cám tự chế trên 30 con heo 3 lứa tuổi khác nhau,gồm vài nguyên liệu thôi:
Vd như cho lợn từ40kg mình đang nuôi:
cám gạo 20%x 5k/1kg: 1000đ
Ngô nghiền:30%x 6.200đ/1kg:1.860đ
Mạch viên: 20% x 6.400đ/1kg:1.280đ
Bã đậu nành:20%x 900đ/1kg:180đ
Đậm đặc RTD đạm 46%:10%x 18.000đ/1kg=1.800đ
Vậy trung bình 1kg cám,chi phí bỏ ra hết :6120đ, cộng với men vi sinh,điện,nước khoảng 6400đ/1kg cám. Mình nuôi thời gian mất 4 tháng rưỡi mới được bình quân 950kg/10 heo. Tất nhiên giai đoạn từ bắt về khoảng 12-15kg 1 con mình cho ăn cám cn hoàn toàn đến 30kg. Mà nuôi như này không vất vả lắm,2 ngừoi có thể nuôi 100 con,nguồn nguyên liệu thì gọi cái là có sẵn ngay cả tấn trừ bã đậu nành. Chia sẻ của mình chưa tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi tồi phải không mọi người??? Có thể tận dụng nguyên liệu khác thêm vào hạ giá thành thức ăn tuỳ mỗi vùng và mỗi người,thêm premix nữa có lẽ sẽ đạt kết quả cao hơn nữa.
 
Có bác nói là con lợn cũng như con người,đủ 2 yếu tố là đa lượng và vi lượng sẽ lớn,mà lớn nhanh là khác,nói vậy thì đúng quá còn j nhưng biết thế nào là đủ,theo mình chữ đủ chỉ là tương đối thôi.Vẫn tiếp tục thử nghiệm phương pháp lên men cám tự chế trên 30 con heo 3 lứa tuổi khác nhau,gồm vài nguyên liệu thôi:
Vd như cho lợn từ40kg mình đang nuôi:
cám gạo 20%x 5k/1kg: 1000đ
Ngô nghiền:30%x 6.200đ/1kg:1.860đ
Mạch viên: 20% x 6.400đ/1kg:1.280đ
Bã đậu nành:20%x 900đ/1kg:180đ
Đậm đặc RTD đạm 46%:10%x 18.000đ/1kg=1.800đ
Vậy trung bình 1kg cám,chi phí bỏ ra hết :6120đ, cộng với men vi sinh,điện,nước khoảng 6400đ/1kg cám. Mình nuôi thời gian mất 4 tháng rưỡi mới được bình quân 950kg/10 heo. Tất nhiên giai đoạn từ bắt về khoảng 12-15kg 1 con mình cho ăn cám cn hoàn toàn đến 30kg. Mà nuôi như này không vất vả lắm,2 ngừoi có thể nuôi 100 con,nguồn nguyên liệu thì gọi cái là có sẵn ngay cả tấn trừ bã đậu nành. Chia sẻ của mình chưa tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi tồi phải không mọi người??? Có thể tận dụng nguyên liệu khác thêm vào hạ giá thành thức ăn tuỳ mỗi vùng và mỗi người,thêm premix nữa có lẽ sẽ đạt kết quả cao hơn nữa.
bắp nghiền bạn mua ở đâu mà rẻ vậy .còn mạch viên là gì vậy bạn ,
 
Heo mình đặt hàng lái heo thân quen tại địa phương thu gom heo con khoảng 5-6kg/con từ các hộ gia đình trong huyện mình sinh sống.
- Giá heo con 5-6 kg thường khoảng 60.000/1kg, khi lái mua hoá hết bầy thì khoảng 350.000đ/ 1con
- Cám có sẵn tại địa phương là cám Hidro của công ty CP chăn nuôi Việt Nam, giá 418.000đ/1bao 25kg
- Đối với nuôi heo xác từ 5-6kg cho đến <= 25Kg TB ăn hết bao cám 25 kg (Hết 1 bao cám tăng trọng được từ 15-20Kg tùy con.)
- Giá heo hiện tại (10/6/2014) cho heo dưới 25 kg là 35.000đ, heo trên 25kg là 31.000đ
Ở đây mình giả sử nhập heo về là 5kg, ăn hết 25kg cám và xuất chuồng và đạt được trọng lượng TB là 20 kg (tức tăng được 15kg). Vì sao lại chỉ được 20kg, vì thực nghiệm heo lai F1 tăng trọng kém hơn heo lai ngoại 100%, mình có chỗ quen nuôi heo con ngoại từ 8kg, ăn hết bao cám TB chỉ tăng tới 25 kg (tăng được 17 kg)
==>
- Giá đầu vào bao gồm: 350.000đ giống + 418.000đ thức ăn + 50.000 phụ phí: điện nước thuốc men = 818.000đ
- Chi phí 1 nhân công (bản thân hoặc thuê): 2.500.000đ/1 tháng (lao động phổ thông)
- Giá xuất chuồng là: 20kg x 35.000đ = 875.000đ
=> Nếu không tính nhân công thì ta được: 875.000đ - 818.000đ = 57.000đ/con
- Hiện tôi nuôi 30 con, Vậy chi phí nhân công để chăm cho 1 con heo có giá là: 2.500.000đ/30 = 83.000đ
=> Như vậy ta được giá trị sau khi tính nhân công là: 83.000đ - 57.000đ = -26.000 đ (Tức lỗ 26.000đ)

Với kiểu nuôi heo lấy công làm lời thì may ra mới có lãi 57.000đ/1 con, nhưng tôi là một kỹ sư điện, có công việc ổn định tại công ty, không thể trực tiếp chăm sóc heo, vậy tôi buộc phải thuê nhân công, thành ra tôi lỗ 26.000/1 con.
Còn nếu tôi nuôi số lượng lớn hơn nhưng cũng chỉ sử dụng 1 nhân công, ví dụ 120 con, thì ta được lãi như sau:
(120 con x 57.000đ) - 2.500.000đ = 6.590.000 đ
Hiện tại tôi đầu tư chuồn trại là 35.000.000đ => để thu hôi vốn tôi cần phải nuôi X lứa:
X = 35.000.000đ / 6.590.000đ = 5.3 lứa (Mỗi lứa TB 35 ngày) => cần 35 x 5.3 / 30 ngày = 6 tháng 10 ngày.

Vậy thì kế hoạch chăn nuôi và mở rộng chăn nuôi lớn hơn 120 con không khả thi.

Trên đây mình đã nêu những tính toán về thực trạng chăn nuôi của mình trên cơ sở nếu dùng cám công nghiệp.
Chúc các bạn thành công trong chăn nuôi.
bạn ở quảng ngãi mà ở huyện nào vậy mình cũng ơ QN, bạn có thể giới thiệu cho mình cái máy ép cám viên không. rất mong được hồi âm của bạn. đt: 0988 222 513 . cảm ơn bạn nhiều
 
Băbắp nghiền bạn mua ở đâu mà rẻ vậy .còn mạch viên là gì vậy bạn ,
Mua tại Hà Nội luôn,gọi đại lý chở tận nhà, mạch đã ép thành viên là mạch nhập khẩu,mình thấy nó tốt hơn mạch vụn kia.
 
Mua tại Hà Nội luôn,gọi đại lý chở tận nhà, mạch đã ép thành viên là mạch nhập khẩu,mình thấy nó tốt hơn mạch vụn kia.
ở quê mình chỉ bán bột bắp nấu chè.giá bắp trái ở đây còn sống đã 1,5k rồi ,giá bột bắp bạn nói 6200 sao rẻ quá .ko biết là loại bắp gì ở tphcm có bán ko bạn.
 
Last edited:
ở quê mình chỉ bán bột bắp nấu chè.giá bắp trái ở đây còn sống đã 1,5k rồi ,giá bột bắp bạn nói 6200 sao rẻ quá .ko biết là loại bắp gì ở tphcm có bán ko bạn.
Mình không rõ,nhưng bắp này là hạt bắp đã phơi khô,nghiền vụn.
 
Hiện tại em chuẩn bị nuôi một bầy heo sau cai sữa (5-6kg/con) khoảng 30 con
Em dự định cho heo dùng cám tự trộn rồi ép thành viên cám giống cám công nghiệp, trong thành phần cám có bột cá đã được xử lý chín, các loại cám khác như cám gạo, dầu thực vật... thì trộn trực tiếp và chưa qua xử lý. Câu hỏi đặt ra là
- Đối với cám trộn dùng cho heo sau cai sữa có cần phải ủ men trước khi ép thành cám viên để cho heo ăn không?
Nếu có thì thêm 2 câu hỏi
- Nếu ủ men thì nên dùng loại men gì là phù hợp.
- Ủ bao nhiêu ngày thì đạt yêu cầu.
Bác nào có kinh nghiệm trong chuyện này tư vấn em với nhé.
Chào a @tanirac em cũng đang nghiên cứu cái vấn đề thức ăn, hiện có tìm hiểu được mấy công thức thấy nó phân tích khá hợp lý nhu cầu dinh dưỡng của heo từng giai đoạn từ đó cho ra công thức phù hợp, họ bảo đây là tài liệu dịch từ nước ngoài nhưng do chưa có đủ nguyên liệu nên em chưa thử nghiệm ngay được, cũng đang nóng lòng quá chứ cứ nuôi theo cách truyền thống chỉ làm giàu cho mấy cty thức ăn, nếu anh quan tâm thì cho em cái email em gửi cái công thức đó cho.
Hiện tại em chuẩn bị nuôi một bầy heo sau cai sữa (5-6kg/con) khoảng 30 con
Em dự định cho heo dùng cám tự trộn rồi ép thành viên cám giống cám công nghiệp, trong thành phần cám có bột cá đã được xử lý chín, các loại cám khác như cám gạo, dầu thực vật... thì trộn trực tiếp và chưa qua xử lý. Câu hỏi đặt ra là
- Đối với cám trộn dùng cho heo sau cai sữa có cần phải ủ men trước khi ép thành cám viên để cho heo ăn không?
Nếu có thì thêm 2 câu hỏi
- Nếu ủ men thì nên dùng loại men gì là phù hợp.
- Ủ bao nhiêu ngày thì đạt yêu cầu.
Bác nào có kinh nghiệm trong chuyện này tư vấn em với nhé.
Phân biệt các nhóm thức ăn cho heo
(Tài liệu được coppy lại nên mong mọi người đánh giá khách quan)

Không thế dùng đơn độc một nhóm thức ăn để nuôi heo mà phải phối hợp cả 5 nhóm thức ăn trên đây lại với nhau thành công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp.

Từ các yêu cầu về pha trộn thức ăn nuôi heo, chúng ta có thể chia các thức ăn gia súc có ở địa phương thành những nhóm thức ăn khác nhau để làm cơ sở chọn và phối hợp khấu phần theo lứa tuổi và từng loại heo nuôi:

Nhóm thức ăn cho heo cung cấp tinh bột chủ lực
– Bắp, tấm, lúa xay, gạo và phó sản như cám gạo, cám bắp.

– Hạt kê, hạt bobo, hạt lúa miến (cao lương)…

– Lúa mì, bột mì, cám lúa mì.

– Khoai củ: khoai mì, khoai lang, khoai tây kém phẩm dùng tươi hoặc phụ phẩm chế biến hoặc sấy khô.

Nhóm thức ăn cho heo giàu protein động vật
– Bột cá, cá khô, bột ruốc, bột dầu tôm khô,…

– Ốc, hến, xác nhộng tằm…

– Bột thịt, bột thịt có xương, bột huyết,…

– Đầu cá khô. đầu ruột vảy cá tươi…

Nhóm thức ăn cho heo giàu chất béo và protein thực vật
– Bánh dầu: bánh dầu đậu nành, bánh đậu phọng, bánh dầu dừa, bánh dầu mè, bã dầu cọ, v.v…

– Cám gạo, bột cá, bột thịt, bã xì dầu cũng có một lượng chất béo cao.

Nhóm thức ăn cho heo đủ khoáng chất
– Bột vỏ sò, vỏ nghêu, vỏ ốc, vỏ hến, bột mai mực…

– Bột xương, bột vỏ trứng gia cầm.

– Bột vôi chết.

– Đá photphat nghiền.

– Muối ăn (NaCl), muối tẩm iốt.

– Sunphat đồng, sunphat kẽm, sunphat sắt, v.v…

Nhóm thức ăn xanh nhiều sinh tố; nhóm chế phẩm sinh tố
– Các loại rau, cỏ, quả xanh tươi.

– Các chế phẩm ủ men, nấm men.

– Các thức ăn ủ chua.

– Dầu gan cá nhám, v.v…

– Vitamin A, D, E – Vitamin B complex, v.v…

– Vitamin premix

– Vitamin mineral premix….

Nói chung, trong mỗi loại thức ăn (trừ nhóm khoáng chất) bất cứ loại nào cũng có chứa một số lượng protit, gluxit, chất béo, khoáng chất, sinh tố, v.v… nhưng ti lệ rất khác nhau. Vì vậy, không thế dùng đơn độc một nhóm thức ăn để nuôi heo mà phải phối hợp cả 5 nhóm thức ăn trên đây lại với nhau thành công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp.

Đặc biệt với heo, nhu cầu sinh tố B1 rất cao, mà cám gạo là nguồn sinh tố này rất dồi dào, do đó, không thể thiếu thứ thức ăn này trong công thức tính khẩu phần cho heo.

Ngoài ra, bột cá, bột ruốc, bã mắm là nguồn dồi dào ớ vùng ven biển và đồng bằng nên là nguồn cung cấp chất protein động vật chủ lực.

Các cây công nghiệp lấy dầu như dừa, cọ dầu, đậu phọng, đậu nành dược khuyến khích và Nhà nước đầu tư trồng đại trà nên các loại bã dầu này cũng được đùng tính toán trong nhiều công thức thức àn, và đó cũng là nguồn cung ứng nhiều photpho cho heo.
Khẩu phần dinh dưỡng trong 1kg thức ăn hỗn hợp nuôi heo
06/07/2015 Gà Con 0 Comment nuôi heo. thức ăn cho heo

Điều kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta khác với các nước ôn đới có nền chăn nuôi heo phát triển, nên các số liệu về năng lượng trong các bảng cao hơn yêu cầu về năng lượng của heo nuôi ở nông thôn. Vậy thức ăn hỗn hợp nuôi heo như thế nào là hợp lý?

Để thỏa mãn nhu cầu dưỡng chất ghi trong các bảng, cần chú ý các yêu cầu để tính toán khẩu phần thức ăn hỗn hợp nuôi heo như sau:

1. Về năng lượng biến dưỡng hay năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp nuôi heo
Ở Việt Nam, do điều kiện thiếu các trang bị kỹ thuật để qui định chính xác nhu cầu năng lượng, nên ta căn cứ theo tư liệu nước ngoài, vả lại, yêu cầu để nuôi heo và phát triển heo ngoại, lai ngoại tất yếu phải dựa vào các tư liệu ở các nước tiên tiến đã nuôi dưỡng, sản xuất các dòng heo ngoại đó. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta khác với các nước ôn đới có nền chăn nuôi heo phát triển, nên các số liệu về năng lượng trong các bảng cao hơn yêu cầu về năng lượng của heo nuôi ở nông thôn. Theo tiêu chuẩn Việt Nam số 1547-74 ngày 1-7-1975 thì nhu cầu năng lượng trao đổi (năng lượng biến dưỡng) cho các hạng heo như sau:

– Heo dưới 4 tháng tuổi, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2500 kcal.

– Heo 4-8 tháng tuổi, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2125 kcal.

– Heo nái chửa, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2125 kcal.

– Heo nái nuôi con, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2125 kcal.

– Heo đực giống, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2250 kcal.

Do vậy khi tính khẩu phần, nếu mỗi kg thức ăn hỗn hợp tính toán được cho ra trị số năng lượng trao đổi cao hơn các trị số này và thấp hơn các trị số trong bảng tiêu chuẩn nước ngoài chừng 10 – 15%, vẫn đảm bảo yêu cầu phát triển cơ thể heo bình thường, vì heo nuôi ở xứ nhiệt đới chắc chắn cần ít năng lượng để duy trì thân nhiệt hơn là các heo nuôi ở xứ ôn đới, và như vậy, năng lượng thực dụng (Net Energy) cho cơ thể heo ngoại, heo lai ngoại nuôi ở nông thôn ta không bị giảm sút, không ảnh hưởng gì xấu đến năng suất thịt và khả năng sinh sản.

Nếu heo thừa năng lượng sẽ giảm khả năng sinh sản vì tích lũy nhiều mỡ, và hạn chế mức tiêu thụ thức ăn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sức lớn bình thường, nái giống thừa năng lượng, cơ thể nhiều mỡ, giảm khả năng tiết sữa và nuôi con, vụng về khi gặp khí hậu hầm nóng. Heo đực giống khi gặp điều kiện hầm nóng mà thức ăn lại thừa năng lượng sẽ không hăng sức phủ nái, chất lượng tinh dịch giầm sút, tỉ lệ thụ thai thấp và không sai con. Heo con, heo thịt ăn nhiều năng lượng sẽ sớm tích lũy mỡ làm giảm khả năng chống chịu khí hậu hầm nóng, giảm phẩm chất quầy thịt khi xuất khẩu. Các tháng lạnh cuối năm nên dùng khẩu phần cho heo ăn có nhiều năng lượng hơn để chống lạnh, chống bệnh. Thiếu năng lượng giai đoạn này làm yếu đi sức kháng bệnh, con thú sẽ sử dụng protein vào mục đích cung cấp nhiệt làm cho khẩu phần bị thiếu protein và con thú không tăng trưởng tốt. Hiếm khi thấy trường hợp dùng các loại thức ăn gia súc mà không cung cấp đủ năng lượng trao đổi nếu chúng ta tính toán theo công thức thức ăn hỗn hợp khô. Tuy nhiên, nếu độn nhiều xơ, nhiều nước, nhiều rau, thì hiện tượng thiếu năng lượng có thể xảy ra nhanh chóng trên các heo con, heo cai sữa, heo tơ… qua các biểu hiện lạnh run, xù lông, sợ tắm, v.v…

KHẨU PHẦN DINH DƯỠNG DÀNH CHO HEO CÁC LỨA TUỔI
xem ảnh bên dưới
ủa,ảnh đâu rồi ??? hihihi chưa up ảnh bao giờ... thôi ai quan tâm thi inbox em gửi mail lại
 
Chào a @tanirac em cũng đang nghiên cứu cái vấn đề thức ăn, hiện có tìm hiểu được mấy công thức thấy nó phân tích khá hợp lý nhu cầu dinh dưỡng của heo từng giai đoạn từ đó cho ra công thức phù hợp, họ bảo đây là tài liệu dịch từ nước ngoài nhưng do chưa có đủ nguyên liệu nên em chưa thử nghiệm ngay được, cũng đang nóng lòng quá chứ cứ nuôi theo cách truyền thống chỉ làm giàu cho mấy cty thức ăn, nếu anh quan tâm thì cho em cái email em gửi cái công thức đó cho.

Phân biệt các nhóm thức ăn cho heo
(Tài liệu được coppy lại nên mong mọi người đánh giá khách quan)

Không thế dùng đơn độc một nhóm thức ăn để nuôi heo mà phải phối hợp cả 5 nhóm thức ăn trên đây lại với nhau thành công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp.

Từ các yêu cầu về pha trộn thức ăn nuôi heo, chúng ta có thể chia các thức ăn gia súc có ở địa phương thành những nhóm thức ăn khác nhau để làm cơ sở chọn và phối hợp khấu phần theo lứa tuổi và từng loại heo nuôi:

Nhóm thức ăn cho heo cung cấp tinh bột chủ lực
– Bắp, tấm, lúa xay, gạo và phó sản như cám gạo, cám bắp.

– Hạt kê, hạt bobo, hạt lúa miến (cao lương)…

– Lúa mì, bột mì, cám lúa mì.

– Khoai củ: khoai mì, khoai lang, khoai tây kém phẩm dùng tươi hoặc phụ phẩm chế biến hoặc sấy khô.

Nhóm thức ăn cho heo giàu protein động vật
– Bột cá, cá khô, bột ruốc, bột dầu tôm khô,…

– Ốc, hến, xác nhộng tằm…

– Bột thịt, bột thịt có xương, bột huyết,…

– Đầu cá khô. đầu ruột vảy cá tươi…

Nhóm thức ăn cho heo giàu chất béo và protein thực vật
– Bánh dầu: bánh dầu đậu nành, bánh đậu phọng, bánh dầu dừa, bánh dầu mè, bã dầu cọ, v.v…

– Cám gạo, bột cá, bột thịt, bã xì dầu cũng có một lượng chất béo cao.

Nhóm thức ăn cho heo đủ khoáng chất
– Bột vỏ sò, vỏ nghêu, vỏ ốc, vỏ hến, bột mai mực…

– Bột xương, bột vỏ trứng gia cầm.

– Bột vôi chết.

– Đá photphat nghiền.

– Muối ăn (NaCl), muối tẩm iốt.

– Sunphat đồng, sunphat kẽm, sunphat sắt, v.v…

Nhóm thức ăn xanh nhiều sinh tố; nhóm chế phẩm sinh tố
– Các loại rau, cỏ, quả xanh tươi.

– Các chế phẩm ủ men, nấm men.

– Các thức ăn ủ chua.

– Dầu gan cá nhám, v.v…

– Vitamin A, D, E – Vitamin B complex, v.v…

– Vitamin premix

– Vitamin mineral premix….

Nói chung, trong mỗi loại thức ăn (trừ nhóm khoáng chất) bất cứ loại nào cũng có chứa một số lượng protit, gluxit, chất béo, khoáng chất, sinh tố, v.v… nhưng ti lệ rất khác nhau. Vì vậy, không thế dùng đơn độc một nhóm thức ăn để nuôi heo mà phải phối hợp cả 5 nhóm thức ăn trên đây lại với nhau thành công thức pha trộn thức ăn hỗn hợp.

Đặc biệt với heo, nhu cầu sinh tố B1 rất cao, mà cám gạo là nguồn sinh tố này rất dồi dào, do đó, không thể thiếu thứ thức ăn này trong công thức tính khẩu phần cho heo.

Ngoài ra, bột cá, bột ruốc, bã mắm là nguồn dồi dào ớ vùng ven biển và đồng bằng nên là nguồn cung cấp chất protein động vật chủ lực.

Các cây công nghiệp lấy dầu như dừa, cọ dầu, đậu phọng, đậu nành dược khuyến khích và Nhà nước đầu tư trồng đại trà nên các loại bã dầu này cũng được đùng tính toán trong nhiều công thức thức àn, và đó cũng là nguồn cung ứng nhiều photpho cho heo.
Khẩu phần dinh dưỡng trong 1kg thức ăn hỗn hợp nuôi heo
06/07/2015 Gà Con 0 Comment nuôi heo. thức ăn cho heo

Điều kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta khác với các nước ôn đới có nền chăn nuôi heo phát triển, nên các số liệu về năng lượng trong các bảng cao hơn yêu cầu về năng lượng của heo nuôi ở nông thôn. Vậy thức ăn hỗn hợp nuôi heo như thế nào là hợp lý?

Để thỏa mãn nhu cầu dưỡng chất ghi trong các bảng, cần chú ý các yêu cầu để tính toán khẩu phần thức ăn hỗn hợp nuôi heo như sau:

1. Về năng lượng biến dưỡng hay năng lượng trao đổi trong thức ăn hỗn hợp nuôi heo
Ở Việt Nam, do điều kiện thiếu các trang bị kỹ thuật để qui định chính xác nhu cầu năng lượng, nên ta căn cứ theo tư liệu nước ngoài, vả lại, yêu cầu để nuôi heo và phát triển heo ngoại, lai ngoại tất yếu phải dựa vào các tư liệu ở các nước tiên tiến đã nuôi dưỡng, sản xuất các dòng heo ngoại đó. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu nhiệt đới của nước ta khác với các nước ôn đới có nền chăn nuôi heo phát triển, nên các số liệu về năng lượng trong các bảng cao hơn yêu cầu về năng lượng của heo nuôi ở nông thôn. Theo tiêu chuẩn Việt Nam số 1547-74 ngày 1-7-1975 thì nhu cầu năng lượng trao đổi (năng lượng biến dưỡng) cho các hạng heo như sau:

– Heo dưới 4 tháng tuổi, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2500 kcal.

– Heo 4-8 tháng tuổi, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2125 kcal.

– Heo nái chửa, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2125 kcal.

– Heo nái nuôi con, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2125 kcal.

– Heo đực giống, mỗi kg thức ăn hỗn hợp phải có trên 2250 kcal.

Do vậy khi tính khẩu phần, nếu mỗi kg thức ăn hỗn hợp tính toán được cho ra trị số năng lượng trao đổi cao hơn các trị số này và thấp hơn các trị số trong bảng tiêu chuẩn nước ngoài chừng 10 – 15%, vẫn đảm bảo yêu cầu phát triển cơ thể heo bình thường, vì heo nuôi ở xứ nhiệt đới chắc chắn cần ít năng lượng để duy trì thân nhiệt hơn là các heo nuôi ở xứ ôn đới, và như vậy, năng lượng thực dụng (Net Energy) cho cơ thể heo ngoại, heo lai ngoại nuôi ở nông thôn ta không bị giảm sút, không ảnh hưởng gì xấu đến năng suất thịt và khả năng sinh sản.

Nếu heo thừa năng lượng sẽ giảm khả năng sinh sản vì tích lũy nhiều mỡ, và hạn chế mức tiêu thụ thức ăn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sức lớn bình thường, nái giống thừa năng lượng, cơ thể nhiều mỡ, giảm khả năng tiết sữa và nuôi con, vụng về khi gặp khí hậu hầm nóng. Heo đực giống khi gặp điều kiện hầm nóng mà thức ăn lại thừa năng lượng sẽ không hăng sức phủ nái, chất lượng tinh dịch giầm sút, tỉ lệ thụ thai thấp và không sai con. Heo con, heo thịt ăn nhiều năng lượng sẽ sớm tích lũy mỡ làm giảm khả năng chống chịu khí hậu hầm nóng, giảm phẩm chất quầy thịt khi xuất khẩu. Các tháng lạnh cuối năm nên dùng khẩu phần cho heo ăn có nhiều năng lượng hơn để chống lạnh, chống bệnh. Thiếu năng lượng giai đoạn này làm yếu đi sức kháng bệnh, con thú sẽ sử dụng protein vào mục đích cung cấp nhiệt làm cho khẩu phần bị thiếu protein và con thú không tăng trưởng tốt. Hiếm khi thấy trường hợp dùng các loại thức ăn gia súc mà không cung cấp đủ năng lượng trao đổi nếu chúng ta tính toán theo công thức thức ăn hỗn hợp khô. Tuy nhiên, nếu độn nhiều xơ, nhiều nước, nhiều rau, thì hiện tượng thiếu năng lượng có thể xảy ra nhanh chóng trên các heo con, heo cai sữa, heo tơ… qua các biểu hiện lạnh run, xù lông, sợ tắm, v.v…

KHẨU PHẦN DINH DƯỠNG DÀNH CHO HEO CÁC LỨA TUỔI
xem ảnh bên dưới
ủa,ảnh đâu rồi ??? hihihi chưa up ảnh bao giờ... thôi ai quan tâm thi inbox em gửi mail lại
bạn gửi mình tham khảo với nhé. lothanhlamls@gmail.com. thanks bạn!
 
bạn gửi mình tham khảo với nhé. lothanhlamls@gmail.com. thanks bạn!
Mình gửi rồi đấy, bạn check mail nhé . Cái này mình tình cờ tìm kiếm được, tài liệu cũng lâu rồi do đó mong bạn đánh giá rồi phản hồi mình nhé, thấy nó cũng khoa học. Nếu theo cách này hoàn toàn có thể được giá thức ăn
9000 - 9500đ/kg. Cũng rẻ hơn nhiều thức ăn công nghiệp. Mà cho mình hỏi bạn ở đâu nhỉ, nuôi bao nhiêu con đấy?
 
Mình gửi rồi đấy, bạn check mail nhé . Cái này mình tình cờ tìm kiếm được, tài liệu cũng lâu rồi do đó mong bạn đánh giá rồi phản hồi mình nhé, thấy nó cũng khoa học. Nếu theo cách này hoàn toàn có thể được giá thức ăn
9000 - 9500đ/kg. Cũng rẻ hơn nhiều thức ăn công nghiệp. Mà cho mình hỏi bạn ở đâu nhỉ, nuôi bao nhiêu con đấy?
thanhks bạn, mình đã nhận được, mình ở lạng sơn có nuôi 20con theo kiểu cũ ngày xưa
 
Mình gửi rồi đấy, bạn check mail nhé . Cái này mình tình cờ tìm kiếm được, tài liệu cũng lâu rồi do đó mong bạn đánh giá rồi phản hồi mình nhé, thấy nó cũng khoa học. Nếu theo cách này hoàn toàn có thể được giá thức ăn
9000 - 9500đ/kg. Cũng rẻ hơn nhiều thức ăn công nghiệp. Mà cho mình hỏi bạn ở đâu nhỉ, nuôi bao nhiêu con đấy?
BẠN CÓ THỂ UP TÀI LIỆU LÊN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG XEM ĐƯỢC HÔNG
 
Mình gửi rồi đấy, bạn check mail nhé . Cái này mình tình cờ tìm kiếm được, tài liệu cũng lâu rồi do đó mong bạn đánh giá rồi phản hồi mình nhé, thấy nó cũng khoa học. Nếu theo cách này hoàn toàn có thể được giá thức ăn
9000 - 9500đ/kg. Cũng rẻ hơn nhiều thức ăn công nghiệp. Mà cho mình hỏi bạn ở đâu nhỉ, nuôi bao nhiêu con đấy?
BẠN CÓ THỂ UP TÀI LIỆU LÊN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG XEM ĐƯỢC HÔNG
No la bang excel nen ko tien up len. Với lại trên diễn đàn nhiều anh hùng bàn phím quá, góp ý xây dựng thì ko sao, toàn giọng điệu mỉa mai, chọc ngoáy...ko thích chửi nhau, nêu a có email em gửi cho
 
No la bang excel nen ko tien up len. Với lại trên diễn đàn nhiều anh hùng bàn phím quá, góp ý xây dựng thì ko sao, toàn giọng điệu mỉa mai, chọc ngoáy...ko thích chửi nhau, nêu a có email em gửi cho
hieunguyen0476@yahoo.com.vn cảm ơi anh trước nghe
 
Mình gửi rồi đấy, bạn check mail nhé . Cái này mình tình cờ tìm kiếm được, tài liệu cũng lâu rồi do đó mong bạn đánh giá rồi phản hồi mình nhé, thấy nó cũng khoa học. Nếu theo cách này hoàn toàn có thể được giá thức ăn
9000 - 9500đ/kg. Cũng rẻ hơn nhiều thức ăn công nghiệp. Mà cho mình hỏi bạn ở đâu nhỉ, nuôi bao nhiêu con đấy?
bacs cho em tham khảo để cho mấy con ngựa nhà em nó nhanh lớn với mail cua em:thantocnhatgiabg@gmail.com. cam on bac truoc nha .
 
bacs cho em tham khảo để cho mấy con ngựa nhà em nó nhanh lớn với mail cua em:thantocnhatgiabg@gmail.com. cam on bac truoc nha .
Sorry anh @nongdanngeo vuot kho là cái này ko dùng được cho ngựa mà chỉ cho heo thôi ạ. :))
[
thanhks bạn, mình đã nhận được, mình ở lạng sơn có nuôi 20con theo kiểu cũ ngày xưa
Bạn gửi lại cho mình cái file hôm nọ mình gửi được ko, của mình bị mất rồi, giờ tìm lại thấy lung tung hết cả. :))
 
Bạn gửi lại cho mình cái file hôm nọ mình gửi được ko, của mình bị mất rồi, giờ tìm lại thấy lung tung hết cả. :))[/QUOTE]
mình gửi rồi nhé
 
Back
Top