Thảo luận Cách vỗ béo gà trc khi xuất chuồng

  • Thread starter Thread starter PhuocAn1985
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hiện nay mình có 1 chuồng gà khoảng 1k5 con dc 4,5 tháng tuổi, giống gà ta nuôi thả vườn. Vấn đề hiện tại là gà mình dù ăn khá nhiều nhưng lườn vẫn ốm, lái chê hàng, phải vỗ lại, anh chị em có cách nào vỗ gà nhanh lẹ chỉ giúp mình tí nhé. Đó giờ mới gặp tình trạng này lần đầu, các lần khác vỗ vẫn bình thường

Khẩu phần của gà em hàng ngày, tổng cộng 10 phần
Thức ăn công nghiệp 2 phần
Lúa 3 phần
Tấm 3 phần
Cám gạo 2 phần

Ngoài ra còn cho thêm khẩu phần thực vật như: giá, cải thảo, rau củ, bèo tây

Gà mình hiện nay khối lượng cơ thể thì đạt, mà cái lườn hơi ốm, lái chê vậy ra bán ko được, với lại hơi ít lông. Mọi người góp ý giúp mình tí nhé
 
Xin bác Đông tảo ninh thuận công thức nấu đau cá, mình cũng đang sd đau cá nhưng van chưa được như ý(tăng cân cham)
 
Xin bác Đông tảo ninh thuận công thức nấu đau cá, mình cũng đang sd đau cá nhưng van chưa được như ý(tăng cân cham)
Chỗ tôi người ta bán đầu cá to bằng cỡ ngón chân cái và cả to hơn 1 chút cũng có, kèm theo ruột cá nữa. Giá mỗi kg khoảng 3 nghìn đồng. Tôi không có thời gian đi mua loại này vì tôi là công chức, đi làm từ sáng đến chiều mới về. Và gà chỉ cho ăn vào bữa sáng và chiều (02 bữa/ngày). Tôi sử dụng loại bột cá biển. Tuy nhiên xét cho cùng thì giá bột cá biển này khá mắc (10 nghìn/kg) và ít dinh dưỡng hơn đầu cá, ruột cá mua ở chợ.
Chỗ tôi ở có chú chuyên dùng đầu cá, ruột cá để nuôi gà, ngan (vịt xiêm) rất hiệu quả. Chú ấy mua đầu cá về nấu chín rồi trộn với tấm gạo và bột ngô, sau đó đun cho hỗn hợp trên sôi lại rồi tắt bếp để cho ăn từ sáng đến chiều.
Tôi quan sát thấy đàn gà, ngan lông bóng mượt, béo, nhanh nhẹn nên đánh giá hiệu quả của việc dùng đầu cá, ruột cá là tốt hơn dùng bột cá biển.
Tuy nhiên những xương ở đầu cá thuộc loại to và cứng thì gà và ngan ăn không được nên để dư lại, lãng phí. Nếu có máy xay (loại trục nghiền đùn thành viên) dùng để xay đầu cá trước khi đun thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều.
Có một điều: nếu để lâu thì đầu cá và ruột cá sẽ bốc mùi nặng, kéo theo ruồi nhặng đến rất nhiều. Tốt nhất là cần chế biến chúng càng sớm càng tốt (ví dụ tầm 10h sáng đi lấy về thì chế biến luôn, khi đó đầu cá đã có nhiều và còn khá tươi). Đó cũng là lý do tại sao tôi chưa thể mua dùng loại đầu và ruột cá này vì đi làm từ sáng đến chiều về thì ruột cá bốc mùi kinh khung lắm.
Hiện tại tôi nuôi khoảng 20 con gà lớn, 30 con gà nhỏ cỡ khoảng 1kg/con nhưng chỉ dùng khoảng 1,5kg bột cá biển mỗi ngày mà vẫn đảm bảo tăng trọng cho bọn chúng. Nếu có thể thành công thức thì bác cứ dùng khoảng 2kg đầu cá nấu cho đàn gà 50 con (tầm 1.5kg/con) trong 1 ngày cũng được. Nếu có điều kiện thì dùng 3kg hoặc 4kg/ngày càng tốt nhưng cần trộn thêm rau xanh để gà tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn.
 
Anh em cho hỏi: mình đang cho ăn cám độ đạm 17%, bây giờ muốn trộn thêm bắp để đạm 15% thì trộn bao nhiêu bắp vào 1kg cám. Thanks
 
Khó biết chính xác lắm, nhưng thông thường bắp xay nguyên hạt khoảng 9, 10 Còn cám gạo khoảng 10, 11.
bác cho em hỏi độ đạm của cám nhà e trộn la khoảng bao nhiêu % vậy? nhà e trộn 60kg bắp + 60kg cám + 25kg đậm đặc.cho cám với bắp la 10% đạm còn đậm đặc la 35% đạm. thanks bác nhiều!
 
cám gạo protein thô 9%.cám bắp 8-10%protein thô.các bạn sedd google là có mà
 
cám gạo protein thô 9%.cám bắp 8-10%protein thô.các bạn sedd google là có mà
Y mình là sao gọi là cám gạo, sao gọi tấm? Vi tren thành phan của phuocan vua có lúa vua có tấm vừa có cám gạo.
 
mình k biết tính phần trăm đạm của hỗn hợp các thứ trộn với nhau bạn ak.
có gì khó đâu, công thức tính % đạm của hỗn hợp thức ăn:
%protein = 100% x (pA1 x mA1 + pA2 x mA2... + pAi x mAi)/(mA1 + mA2 + ... + mAi)

trong đó:
Ai là bắp, lúa, tấm, cám gạo, đậm đặc,....
pAi là % đạm của Ai
mAi là khối lượng của Ai (tính bằng kg)

ví dụ: tính đạm của hỗn hợp thức ăn gồm 1kg bắp (đạm 10%), 2kg cám cn (17%), 200gr khoáng.
%p = 100% x (10% x 1 + 17% x 2 + 0% x 0.2)/(1+2+0.2)
= 13,75%
 
có gì khó đâu, công thức tính % đạm của hỗn hợp thức ăn:
%protein = 100% x (pA1 x mA1 + pA2 x mA2... + pAi x mAi)/(mA1 + mA2 + ... + mAi)

trong đó:
Ai là bắp, lúa, tấm, cám gạo, đậm đặc,....
pAi là % đạm của Ai
mAi là khối lượng của Ai (tính bằng kg)

ví dụ: tính đạm của hỗn hợp thức ăn gồm 1kg bắp (đạm 10%), 2kg cám cn (17%), 200gr khoáng.
%p = 100% x (10% x 1 + 17% x 2 + 0% x 0.2)/(1+2+0.2)
= 13,75%
thanks bác nha.h mới thấy nó đơn giản hihi
 
UOTE="truongnam, post: 786702, member: 124612"]mình k biết tính phần trăm đạm của hỗn hợp các thứ trộn với nhau bạn ak.[/QUOTE]
Down bảng tính excel trong diễn đàn về. Rồi nhập nguyên liệu cần phối trộn vào là ok mà. Tính làm j cho mệt bạn. Bảng tính excel của bạn ruakame đó
 
Theo mình thì cho gà ăn cám ướt trộn xệt xệt ăn tự do 15 ngày la ok ha
 
Em khuyên bác nên làm thế này:
Mổ thử vài con yếu khả nghi nhất xem nó có giun sán gì không? Nếu thấy có thì dùng thuốc sổ giun sán ngay nếu không thì thôi.
Sau đó cho dùng giải độc gan thận+ thuốc bổ + tăng độ đạm của thức ăn lên
 
có gì khó đâu, công thức tính % đạm của hỗn hợp thức ăn:
%protein = 100% x (pA1 x mA1 + pA2 x mA2... + pAi x mAi)/(mA1 + mA2 + ... + mAi)

trong đó:
Ai là bắp, lúa, tấm, cám gạo, đậm đặc,....
pAi là % đạm của Ai
mAi là khối lượng của Ai (tính bằng kg)

ví dụ: tính đạm của hỗn hợp thức ăn gồm 1kg bắp (đạm 10%), 2kg cám cn (17%), 200gr khoáng.
%p = 100% x (10% x 1 + 17% x 2 + 0% x 0.2)/(1+2+0.2)
= 13,75%
Mình nghi hàm lượng đạm của moi loại se khác nhau nhiêu, mình thay báp ham luong đam chi là 9%, riêng cám gạo có ng nói là 8% nhưng mình thấy cám gạo có rat nhiêu loại. Như mình thường mua lúa ve xay trực tiep thành cám luon( khong bit % bao nhieu), còn nhiều ng sd ở trên chắc là cám chuốt, tức là lúa chà ra lấy gạo, còn 1 phần là cám( loại cám này có 1 it gạo, rất it), 1 phân là trấu. Nên % đam se rất khác nhau. K biet có ai rành về vấn dề này k?
 
Back
Top