Tại sao Giáo sư Nguyễn Lân Dũng tâm huyết với tảo xoắn

  • Thread starter vanthanh.bn
  • Ngày gửi
Tảo xoắn là loại thực phẩm chứa lượng dinh dưỡng phong phú và bậc nhất so với các loài thực phẩm mà con người biết đến, nó tồn tại trên trái đất cách đây 3.5 tỷ năm là dạng sống nguyên thủy đầu tiên.

Lợi thế của nó là phát triển trong môi trường nước đủ dinh dưỡng dưới ánh sáng mặt trời không cần phải chăm sóc hay đất, thu hoạch được hàng ngày liên tục trong ba tháng. Gần đây mô hình nuôi tảo xoắn tại nhà đã trở thành một xu hướng mới cho việc tự cung tự cấp nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng quý giá này.

Vậy tại sao chúng ta coi đây là nguồn thực phẩm vô tận của nhân loại:
Hiện nay tại Thái Lan trên nóc khách sạn Novotel đang nuôi loại tảo này:
 


Hình như Giáo sư cũng tâm huyết nhiều nhiều thứ lắm ! Ví dụ như chồn nhung đen nè ! Nhím nè ......
Giáo sư rất tâm huyết với nhiều vấn đề của nông dân, mong rằng tất cả tâm huyết của giáo sư đều được hiện thực hóa với bà con nông dân
 
Giáo Sư Đặng Hùng Võ...từng là thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường...bây giờ cũng rất mặn mà quảng cáo cho công ty thực phẩm chức năng Nhất Nhất

Già cũng cần tiền sài chứ...không làm trái lương tâm vì đồng tiền..đó là quý lắm rồi
3_wofm.jpg

GS. Đặng Hùng Võ: Hoạt huyết Nhất Nhất giúp tôi tỉnh táo, cải thiện trí nhớ, hiệu quả làm việc

  1. Đặng Hùng Võ
    Nhà chính trị
    Đặng Hùng Võ là giáo sư, tiến sĩ khoa học, một cựu lãnh đạo cấp thứ trưởng trong hệ thống chính quyền Việt Nam. Wikipedia

    Sinh: 25 tháng 11, 1946 (tuổi 69), Hà Nội, Việt Nam
 

Last edited:


Back
Top