Heo Nái Đẻ Khó

Tổng hợp những ca Heo Nái đẻ khó của tôi và rất vui nếu bà con cũng chia sẻ của bà con để cùng vui buồn và cùng chia sẻ những mẹo hay để vượt qua khó khăn thử thách.
*****
Thức dậy từ 3 giờ sáng.
Thoa chất nhờn vào tay.
Thấy cái đầu.
Không cách gì kéo ra.
Kẹt cứng.
Chích Oxytocin không kết quả.
Cho "nàng" đi về nơi xa.
 


rút kinh nghiệm, lần sau sử dụng dây điện, làm cái thòng lọng, dùng tay đưa vào đầu heo con, rồi kéo theo nhịp rặn của nái, ko đc nữa thì dùng dụng cụ chuyên dụng cắt heo thành nhiều mãnh rồi lấy ra, chủ yếu là cứu nái.
 
Tổng hợp những ca Heo Nái đẻ khó của tôi và rất vui nếu bà con cũng chia sẻ của bà con để cùng vui buồn và cùng chia sẻ những mẹo hay để vượt qua khó khăn thử thách.
*****
Thức dậy từ 3 giờ sáng.
Thoa chất nhờn vào tay.
Thấy cái đầu.
Không cách gì kéo ra.
Kẹt cứng.
Chích Oxytocin không kết quả.
Cho "nàng" đi về nơi xa.
Buồn vậy. Heo con k đẻ được cũng đâu chết heo nái, trục thai là ra hết. Nếu bị viêm thì nó hành con heo thôi. Mấy con khó đẻ là do heo tạp,mập,chưa đủ tuổi ^_^, trời nóng hoặc bộ phận sinh dục hẹp, tử cung bị dị tật cũng k đẻ được. Con nào trong tầm ngắm khó đẻ là xài cloprostenol trước 1 mủi và lúc vỡ ói 1 mủi thì sẽ dễ đẻ hơn. Mà tốt nhất là loại để khỏi cực và thất thoát, níu kéo mang bầu 3-4 tháng rồi gây hậu quả nghiêm trọng ^_^. Oxytoxin thì chỉ xài được khi có phân xu, tức là heo con vào vũng đẻ, tử cung mở, nếu ông xài trước thì tự hiểu kết quả. Dưới chưa mở trên thì nhồi : 1 là vỡ hoặc đứt cuốn rún heo con vì nó nháo trong đó, heo con chết thì móc cũng k ra. Nhiều con ra dịch cả ngày chưa đẻ cho nên k nóng vội, vài góp ý nếu có chỗ nào sai thì góp ý lại tui để rút kinh nghiệm
 
Tổng hợp những ca Heo Nái đẻ khó của tôi và rất vui nếu bà con cũng chia sẻ của bà con để cùng vui buồn và cùng chia sẻ những mẹo hay để vượt qua khó khăn thử thách.
*****
Thức dậy từ 3 giờ sáng.
Thoa chất nhờn vào tay.
Thấy cái đầu.
Không cách gì kéo ra.
Kẹt cứng.
Chích Oxytocin không kết quả.
Cho "nàng" đi về nơi xa.
Khi dua tay vao kiem tra, sau khi chinh sua tu the xuoi chieu, neu cam thay đâu heo con to qua va sau khi dung ngon tay keo ra khong duoc. Ban hay dung 3 cai moc ao be thang lai va 1 đâu co moc 1-2cm. Đua tay va moc vao , moc vao 2 ben con mat heo, moi ben 1 cai va 1 cai moc vao ham duoi cua heo con, truoc khi keo heo con ra phai kiem tra can than vi tri moc co dung va chac chan khong roi...1...2...3 keo manh ra
Đoi khi cuu dc me va con, quan trong la cuu heo me, heo con kg ra duoc la...chet ca 2 luon
Truoc day heo trai toi đe dc 13 con, con thu 14 to qua hon 4h ma khong ra...dung tay keo ra.. ê 2 ngon luon ma kg dc, toi dung 1 cai moc, moc vao ham duoi heo con keo ra..heo kg ra va gay xuong ham duoi luon, roi moc vao 1 con mat đê keo ra, tet xuong mat luon cung kg ra, cuoi cung toi dung 3 cai moc va lam nhu huong dan tren day. Va keo duoc heo con ra , nghi la heo con chet..nhung con âm, toi mang ngam nuoc âm va hô hap cho no...vay ma no song tot luon den gio, hix hix, đôi loi chia se..
 
Khi dua tay vao kiem tra, sau khi chinh sua tu the xuoi chieu, neu cam thay đâu heo con to qua va sau khi dung ngon tay keo ra khong duoc. Ban hay dung 3 cai moc ao be thang lai va 1 đâu co moc 1-2cm. Đua tay va moc vao , moc vao 2 ben con mat heo, moi ben 1 cai va 1 cai moc vao ham duoi cua heo con, truoc khi keo heo con ra phai kiem tra can than vi tri moc co dung va chac chan khong roi...1...2...3 keo manh ra
Đoi khi cuu dc me va con, quan trong la cuu heo me, heo con kg ra duoc la...chet ca 2 luon
Truoc day heo trai toi đe dc 13 con, con thu 14 to qua hon 4h ma khong ra...dung tay keo ra.. ê 2 ngon luon ma kg dc, toi dung 1 cai moc, moc vao ham duoi heo con keo ra..heo kg ra va gay xuong ham duoi luon, roi moc vao 1 con mat đê keo ra, tet xuong mat luon cung kg ra, cuoi cung toi dung 3 cai moc va lam nhu huong dan tren day. Va keo duoc heo con ra , nghi la heo con chet..nhung con âm, toi mang ngam nuoc âm va hô hap cho no...vay ma no song tot luon den gio, hix hix, đôi loi chia se..
Hic hic... đọc mệt quá !
nhưng mà mẹo hay nên ráng sửa dấu lại.
Cám ơn tác giả nhiều, nếu biết sớm thì có thể cứu được "nàng" rồi

Khi đưa tay vào kiểm tra, sau khi chỉnh sửa tư thế xuôi chiều, nếu cảm thấy đầu heo con to quá và sau khi dùng ngón tay kéo ra không được. Bạn hãy dùng 3 cái móc áo bẻ thẳng lại và 1 đầu có móc 1-2cm. Đưa tay và móc vào , móc vào 2 bên con mắt heo, mỗi bên 1 cái và 1 cái móc vào hàm dưới của heo con, trước khi kéo heo con ra phải kiểm tra cẩn thận vị trí móc có dựng và chắc chắn không rồi...1...2...3 kéo mạnh ra
Đôi khi cứu dc mẹ và con, quan trọng là cứu heo mẹ, heo con kg ra được là...chết cả 2 luôn
Trước đây heo trại tôi đẻ dc 13 con, con thứ 14 to quá hơn 4h mà không ra...dùng tay kéo ra.. ê 2 ngón luôn mà kg dc, tôi dùng 1 cái móc, móc vào hàm dưới heo con kéo ra..heo kg ra và gẫy xương hàm dưới luôn, rồi móc vào 1 con mắt để kéo ra, tét xương mắt luôn cũng kg ra, cuối cùng tôi dùng 3 cái móc và làm như hướng dẫn trên đây. Và kéo được heo con ra , nghĩ là heo con chết..những còn ấm, tôi mang ngâm nước ấm va hô hấp cho nó...vậy mà nó sống tốt luôn đến giờ, hix hix, đôi lời chia sẻ..

rút kinh nghiệm, lần sau sử dụng dây điện, làm cái thòng lọng, dùng tay đưa vào đầu heo con, rồi kéo theo nhịp rặn của nái, ko đc nữa thì dùng dụng cụ chuyên dụng cắt heo thành nhiều mãnh rồi lấy ra, chủ yếu là cứu nái.

Trường hợp này không dùng dây điện được... Nó chỉ lòi có cái mũi ra thôi. Móc ngón tay vào miệng nó kéo ê hết tay mà không suy xuyển.
Tôi cũng biết "chiêu" dùng dây điện đó nhờ sư phụ tôi đã hướng dẫn.
******
Dụng cụ chuyên dụng nó như thế nào vậy bác, có hình chụp hay miêu tả được không ?
Cám ơn bác nhiều.
Buồn vậy. Heo con k đẻ được cũng đâu chết heo nái, trục thai là ra hết. Nếu bị viêm thì nó hành con heo thôi. Mấy con khó đẻ là do heo tạp,mập,chưa đủ tuổi ^_^, trời nóng hoặc bộ phận sinh dục hẹp, tử cung bị dị tật cũng k đẻ được. Con nào trong tầm ngắm khó đẻ là xài cloprostenol trước 1 mủi và lúc vỡ ói 1 mủi thì sẽ dễ đẻ hơn. Mà tốt nhất là loại để khỏi cực và thất thoát, níu kéo mang bầu 3-4 tháng rồi gây hậu quả nghiêm trọng ^_^. Oxytoxin thì chỉ xài được khi có phân xu, tức là heo con vào vũng đẻ, tử cung mở, nếu ông xài trước thì tự hiểu kết quả. Dưới chưa mở trên thì nhồi : 1 là vỡ hoặc đứt cuốn rún heo con vì nó nháo trong đó, heo con chết thì móc cũng k ra. Nhiều con ra dịch cả ngày chưa đẻ cho nên k nóng vội, vài góp ý nếu có chỗ nào sai thì góp ý lại tui để rút kinh nghiệm

... Heo Nái đã ra dịch (vỡ ối) là tôi lo làm cho lẹ. Ông đã để cả ngày thử chưa ^_^.
Tôi xem lịch dự sinh 114 ngày, quá 1 ngày là tôi chích Lutalyse của zoetis để cho nó đẻ. Chưa dùng thử cloprostenol.
******
Trục thai là làm sao vậy ông @demaitinh ?
 
Hic hic... đọc mệt quá !
nhưng mà mẹo hay nên ráng sửa dấu lại.
Cám ơn tác giả nhiều, nếu biết sớm thì có thể cứu được "nàng" rồi

Khi đưa tay vào kiểm tra, sau khi chỉnh sửa tư thế xuôi chiều, nếu cảm thấy đầu heo con to quá và sau khi dùng ngón tay kéo ra không được. Bạn hãy dùng 3 cái móc áo bẻ thẳng lại và 1 đầu có móc 1-2cm. Đưa tay và móc vào , móc vào 2 bên con mắt heo, mỗi bên 1 cái và 1 cái móc vào hàm dưới của heo con, trước khi kéo heo con ra phải kiểm tra cẩn thận vị trí móc có dựng và chắc chắn không rồi...1...2...3 kéo mạnh ra
Đôi khi cứu dc mẹ và con, quan trọng là cứu heo mẹ, heo con kg ra được là...chết cả 2 luôn
Trước đây heo trại tôi đẻ dc 13 con, con thứ 14 to quá hơn 4h mà không ra...dùng tay kéo ra.. ê 2 ngón luôn mà kg dc, tôi dùng 1 cái móc, móc vào hàm dưới heo con kéo ra..heo kg ra và gẫy xương hàm dưới luôn, rồi móc vào 1 con mắt để kéo ra, tét xương mắt luôn cũng kg ra, cuối cùng tôi dùng 3 cái móc và làm như hướng dẫn trên đây. Và kéo được heo con ra , nghĩ là heo con chết..những còn ấm, tôi mang ngâm nước ấm va hô hấp cho nó...vậy mà nó sống tốt luôn đến giờ, hix hix, đôi lời chia sẻ..



Trường hợp này không dùng dây điện được... Nó chỉ lòi có cái mũi ra thôi. Móc ngón tay vào miệng nó kéo ê hết tay mà không suy xuyển.
Tôi cũng biết "chiêu" dùng dây điện đó nhờ sư phụ tôi đã hướng dẫn.
******
Dụng cụ chuyên dụng nó như thế nào vậy bác, có hình chụp hay miêu tả được không ?
Cám ơn bác nhiều.


... Heo Nái đã ra dịch (vỡ ối) là tôi lo làm cho lẹ. Ông đã để cả ngày thử chưa ^_^.
Tôi xem lịch dự sinh 114 ngày, quá 1 ngày là tôi chích Lutalyse của zoetis để cho nó đẻ. Chưa dùng thử cloprostenol.
******
Trục thai là làm sao vậy ông @demaitinh ?
Dùng dây điện đưa vào, nếu heo chỉ có cái mũi lú ra khỏi xương chậu thì đẩy heo trở vào, miễn sao tay có thể lọt qua đc xương chậu, dùng tay đưa cái thòng lọng vào đầu heo, rồi kéo theo nhịp rặn của nái, không đc kéo khi heo chưa có rặn.
Còn dụng cụ chuyên dụng để cắt heo ra, nó giống cây pen, nhưng loại này nó dài 4-6 tấc để có thể đưa vào rồi bấm từng phần của heo rồi đưa ra ngoài.
 

Hic hic... đọc mệt quá !
nhưng mà mẹo hay nên ráng sửa dấu lại.
Cám ơn tác giả nhiều, nếu biết sớm thì có thể cứu được "nàng" rồi

Khi đưa tay vào kiểm tra, sau khi chỉnh sửa tư thế xuôi chiều, nếu cảm thấy đầu heo con to quá và sau khi dùng ngón tay kéo ra không được. Bạn hãy dùng 3 cái móc áo bẻ thẳng lại và 1 đầu có móc 1-2cm. Đưa tay và móc vào , móc vào 2 bên con mắt heo, mỗi bên 1 cái và 1 cái móc vào hàm dưới của heo con, trước khi kéo heo con ra phải kiểm tra cẩn thận vị trí móc có dựng và chắc chắn không rồi...1...2...3 kéo mạnh ra
Đôi khi cứu dc mẹ và con, quan trọng là cứu heo mẹ, heo con kg ra được là...chết cả 2 luôn
Trước đây heo trại tôi đẻ dc 13 con, con thứ 14 to quá hơn 4h mà không ra...dùng tay kéo ra.. ê 2 ngón luôn mà kg dc, tôi dùng 1 cái móc, móc vào hàm dưới heo con kéo ra..heo kg ra và gẫy xương hàm dưới luôn, rồi móc vào 1 con mắt để kéo ra, tét xương mắt luôn cũng kg ra, cuối cùng tôi dùng 3 cái móc và làm như hướng dẫn trên đây. Và kéo được heo con ra , nghĩ là heo con chết..những còn ấm, tôi mang ngâm nước ấm va hô hấp cho nó...vậy mà nó sống tốt luôn đến giờ, hix hix, đôi lời chia sẻ..



Trường hợp này không dùng dây điện được... Nó chỉ lòi có cái mũi ra thôi. Móc ngón tay vào miệng nó kéo ê hết tay mà không suy xuyển.
Tôi cũng biết "chiêu" dùng dây điện đó nhờ sư phụ tôi đã hướng dẫn.
******
Dụng cụ chuyên dụng nó như thế nào vậy bác, có hình chụp hay miêu tả được không ?
Cám ơn bác nhiều.


... Heo Nái đã ra dịch (vỡ ối) là tôi lo làm cho lẹ. Ông đã để cả ngày thử chưa ^_^.
Tôi xem lịch dự sinh 114 ngày, quá 1 ngày là tôi chích Lutalyse của zoetis để cho nó đẻ. Chưa dùng thử cloprostenol.
******
Trục thai là làm sao vậy ông @demaitinh ?
Vỡ ói là ra nước nhiều có khi vàng, có khi ra máu và phân xu. Còn ra dịch trắng và nước nhớt thì vẫn chưa đẻ. Nếu có phân xu mà sau 2-3h k đẻ thì phải thăm khám. Cần thiết thì xài oxytoxin. Heo chưa có ra phân xu thì chưa vào vùng đẻ đâu, tử cung cũng chưa nở thì sao đẻ, có can thiệp = tay hay = thuốc thì chỉ hại con heo thôi. Nếu móc thì chỉ móc tới cổ tay, heo ra tới vùng đẻ mà k ra được thì hỗ trợ hoặc xài dây. Còn gấp chân thì sữa chân cho xuôi để nó rặn ra, k cần lôi kéo. Trong quá trình heo đẻ thì oxytoxin cho phép sử dụng nhiều lần cách nhau nên việc móc xâu hay móc nhiều lần là k cần thiết. Xui thì nó chỉ kẹt vài con là ra tới vùng chậu rồi mà k ra được, 1 là xương chậu hẹp hoặc phân còn nhiều nên phải kiểm tra móc hết phân heo mẹ ra
Theo kinh nghiệm của tui thì những con khó đẻ ông nên ghi chép lại để biết, lần sau nó đẻ thì sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn về thuốc cũng như dụng cụ hỗ trợ đẻ. Thông thường thì heo bộ phận sinh dục nhỏ, k đều thì k lựa chon làm nái. Và heo đã có tiền sử khó đẻ thì k nên để mập và cho ăn quá nhiều. Cloprostenol là 1 dạng hốc mon sinh sản của heo, luteosyl hay dinorin đều giống nhau nhưng chất dẫn thì khác nhau nên hiệu quả của luteosyl tốt hơn. Cloprostelol sodium là prostaglandin. Tác dụng 9 : rụng trứng, phân huỷ thể vàng, vận chuyển giao tử, co bó tử cung, trục thai cũng như các màng bào thai, góp phần vận chuyển tinh trùng trong đường sinh dục đực và cái. Khi tinh trùng gặp trứng thì sẽ thành giao tử và phân tán đều để bám và tử cung ( lúc này chưa là phôi ) thì prostaglandin sẽ giúp vận chuyển giao tử. Có 1 số người vẫn chưa phân biệt được giao tử và phôi. Quá trình vận chuyển giao tử trong 5 ngày và thành phôi thì khoảng 21. Nếu con nái mập thì giao tử sẽ khó bám vào tử cung trong quá trình làm tổ thì sẽ dẫn đến chết phôi
 
Mời xem 1 ca xử lý thành công.

Heo mà lấy đồ móc kiểu đó thì bỏ con heo nái cho rồi, thành công gì ? Công nhân trại đa số là móc và chích cho heo đẻ nhanh để tụi nó khỏi mất công đợi. Nếu cứ thò tay vào móc thì viêm nhiễm là k tránh khỏi, thà tui để con heo đẻ 8 tiếng còn hơn móc. Heo đẻ ít con bụng 2 tháng nhỏ xíu nếu k biết vẫn cho ăn nhiều thì thai to là đư nhiên, còn nhiều con sao mà to được, do mình cả thôi
 
Hôm
Heo mà lấy đồ móc kiểu đó thì bỏ con heo nái cho rồi, thành công gì ? Công nhân trại đa số là móc và chích cho heo đẻ nhanh để tụi nó khỏi mất công đợi. Nếu cứ thò tay vào móc thì viêm nhiễm là k tránh khỏi, thà tui để con heo đẻ 8 tiếng còn hơn móc. Heo đẻ ít con bụng 2 tháng nhỏ xíu nếu k biết vẫn cho ăn nhiều thì thai to là đư nhiên, còn nhiều con sao mà to được, do mình cả thôi
Hôm kia ông chú em có 1 con heo đẻ khó kinh hoàng.đẻ từ 1h đêm tới 7h sángdc 7 con.7h sáng em chạy vào móc tiếp.9h em móc ra dc 1 con nữa.sờ vào thấy vẫn còn nữa.móc bằng tay hoài ko dc.nghỉ chờ thú y(kêu nó từ sáng nhưng 12h mới tới).thú y vào móc 10 phút là ra con đó.thú y lấy cộng dây gân cột kiểu thòng lọng cho vào hàm trên của heo con và hàm dưới.2 người kéo nhiệt tình cũng ra.xong con đó.truyền nước biển +10c vtm c vào mạch máu ở trên tai con heo.1h nhậu xong e về .5h chiều gọi điện lại thú y đang móc 1 con nữa.đã sứt hàm trên và hàm dưới.lại cột dây kiểu thòng lọng nhưng lần này là vào cổ họng heo con.kéo! đứt luôn đầu.nghỉ mệt.lại thò vào nữa cột vào chân trước.kéo.cuối cùng cũng ra.thò vào kiểm tra nghi là hết rồi.7h tối.xong. 11h trưa hôm sau thú y vào nhìn thấy nghi nghi.thò tay vào kiểm tra lại.trời còn nữa hả.lần này móc nhẹ cũng ra may là heo cũng nhỏ nên dễ ra.dịch ra rất thúi.lại truyền nước nữa.được 1 trận đẻ no mắt mấy anh ạ. E thắc mắc là thú y đưa cho ông chú em ampidexalone(ampi colis dexa) và para c.mỗi loại 10c.chiích para c nhiều có gây mất sữa ko ạ.heo cũng đã ăn được 1 ít.công nhận con heo này trâu thật gặp mấy con khác là đi nửa đường rồi.
 
Heo mà lấy đồ móc kiểu đó thì bỏ con heo nái cho rồi, thành công gì ? Công nhân trại đa số là móc và chích cho heo đẻ nhanh để tụi nó khỏi mất công đợi. Nếu cứ thò tay vào móc thì viêm nhiễm là k tránh khỏi, thà tui để con heo đẻ 8 tiếng còn hơn móc. Heo đẻ ít con bụng 2 tháng nhỏ xíu nếu k biết vẫn cho ăn nhiều thì thai to là đư nhiên, còn nhiều con sao mà to được, do mình cả thôi
Oh, nhin thi thây vây, binh thuong thôi ma, moc vao heo con va duoc bao ve đâu moc bang ngon tay cai,chi moc khi heo con không ra đuoc xuon châu thoi, heo con to qua nêu không moc thi heo me không thê đe đuoc va đa su dung hêt cach rôi thi phai moc thôi.
Đôi khi heo me day đon va ôm, không thay bung... nhung đe ra nhieu heo con...o trai tôi nhin heo me bung nho... cu nghi đe 10 con la nhieu roi.. nhung đe đc 17 con luon, heo con be be thôi.
Heo nai so, nai to thi mâp, chu heo đe vai lua rôi... kho co heo mâp lam ban ah, trai heo đieu hieu viec nay ma, đe lien tuc...thi lam sao heo mâp đuoc.
 
Oh, nhin thi thây vây, binh thuong thôi ma, moc vao heo con va duoc bao ve đâu moc bang ngon tay cai,chi moc khi heo con không ra đuoc xuon châu thoi, heo con to qua nêu không moc thi heo me không thê đe đuoc va đa su dung hêt cach rôi thi phai moc thôi.
Đôi khi heo me day đon va ôm, không thay bung... nhung đe ra nhieu heo con...o trai tôi nhin heo me bung nho... cu nghi đe 10 con la nhieu roi.. nhung đe đc 17 con luon, heo con be be thôi.
Heo nai so, nai to thi mâp, chu heo đe vai lua rôi... kho co heo mâp lam ban ah, trai heo đieu hieu viec nay ma, đe lien tuc...thi lam sao heo mâp đuoc.
Cái đó là do con giống, chứ nuôi heo tạp mà để nái xem có mập k, cho nó ăn là nó cứ phì ra, càng già càng phì. Ở trại thì chỉ cho ăn theo thể trạng sao mà mập, độ giày mỡ lưng lúc nào cũng mức trung bình mà heo ở thang điểm 3-3,5. Nếu dưới thì k nói chứ trên là can thiệp rồi. Bản thân con nái cao sản là con thải sữa thì nuôi con nó ốm, còn nếu heo lai thì k ốm đâu. Tui là người chăn nuôi nông hộ nên biết rành vụ này. Còn nói về móc heo thì lấy cái móc bao gạo móc vậy đâu cần thiết, nếu bạn là chủ thì sẽ khác. Còn làm công thì mấy ai giữ của dùm, biết bao nhiêu con heo loại vì nhờ mấy anh coi trại nái móc. Cứ đẻ lâu 1 chút là móc, vì chờ k nổi, thực tế là vậy. Móc và chích, bởi vậy mới có cái để bàn. Nếu trong trại k thưởng hay ăn chia đầu heo con xem banh chành luôn, vì sự nhiệt tình nó k có, làm ít hay nhiều cũng như nhau. Trại thì tui đi mòn dép rồi, nếu chủ biết sống thì làm ăn lâu dài, còn am-ba-tưa với rích rắm là tụi nó phá banh luôn
Hôm
Hôm kia ông chú em có 1 con heo đẻ khó kinh hoàng.đẻ từ 1h đêm tới 7h sángdc 7 con.7h sáng em chạy vào móc tiếp.9h em móc ra dc 1 con nữa.sờ vào thấy vẫn còn nữa.móc bằng tay hoài ko dc.nghỉ chờ thú y(kêu nó từ sáng nhưng 12h mới tới).thú y vào móc 10 phút là ra con đó.thú y lấy cộng dây gân cột kiểu thòng lọng cho vào hàm trên của heo con và hàm dưới.2 người kéo nhiệt tình cũng ra.xong con đó.truyền nước biển +10c vtm c vào mạch máu ở trên tai con heo.1h nhậu xong e về .5h chiều gọi điện lại thú y đang móc 1 con nữa.đã sứt hàm trên và hàm dưới.lại cột dây kiểu thòng lọng nhưng lần này là vào cổ họng heo con.kéo! đứt luôn đầu.nghỉ mệt.lại thò vào nữa cột vào chân trước.kéo.cuối cùng cũng ra.thò vào kiểm tra nghi là hết rồi.7h tối.xong. 11h trưa hôm sau thú y vào nhìn thấy nghi nghi.thò tay vào kiểm tra lại.trời còn nữa hả.lần này móc nhẹ cũng ra may là heo cũng nhỏ nên dễ ra.dịch ra rất thúi.lại truyền nước nữa.được 1 trận đẻ no mắt mấy anh ạ. E thắc mắc là thú y đưa cho ông chú em ampidexalone(ampi colis dexa) và para c.mỗi loại 10c.chiích para c nhiều có gây mất sữa ko ạ.heo cũng đã ăn được 1 ít.công nhận con heo này trâu thật gặp mấy con khác là đi nửa đường rồi.
Ampicolistin thì xài tốt nhưng dexa thì sẽ qua sữa nếu chích nhiều. Chích 2-3 ngày chắc k sao vì hàm lượng dexa trong thuốc huyễn dịch rất ít. Kêu thú y vậy là ngon rồi, ít ra ông này còn truyền dịch, còn đưa thuốc chích. Trường hợp này a nghĩ heo con k to nhưng con mẹ nó bết rồi k rặn nổi, nếu chích oxy mà k rặn thì phải móc nhưng a cũng chưa gặp vậy bao giờ. Õytoxin thì chích liều trung bình 3-4 c hoặc 2c chia ra nhiều lần trong 1 ca đẻ nếu heo mẹ ngủ mà k rặn hoặc bết quá. Trường hợp heo đẻ xong 13 con xong buổi tối đến trưa đẻ nữa 1 con thì gặp rồi, heo vẫn sống. Nếu mà sợ xót con thì nên xài bao tay chuyên dụng trùm luôn cánh tay để bảo vệ tài sản là con heo nái, chứ thọc cả cánh tay vào thì khó mà nói, vì khả năng loại con heo đó rất cao, 1 lần đẻ mà cứ móc ra móc ra bao nhiêu lần thì cũng nghiệt ngã. Bản thân là người nuôi heo nên cũng xót vì thấy tội cho nó, 1 con heo đi đường dài với mình được thì bèo cũng 3 năm, cho nên lực bất tòng tăm thì mới móc, mà móc cũng đến cỗ tay. Heo đẻ chết hay ngộp 1-2 con là rất bình thường, còn nếu tâm lí móc 1 con thì sẽ móc tiếp, dù gì thì cũng là quan điểm riêng mỗi người, ai cũng có cách làm riêng nên ý kiến của cá nhân a chỉ mang tính tham khảo
 
Cái đó là do con giống, chứ nuôi heo tạp mà để nái xem có mập k, cho nó ăn là nó cứ phì ra, càng già càng phì. Ở trại thì chỉ cho ăn theo thể trạng sao mà mập, độ giày mỡ lưng lúc nào cũng mức trung bình mà heo ở thang điểm 3-3,5. Nếu dưới thì k nói chứ trên là can thiệp rồi. Bản thân con nái cao sản là con thải sữa thì nuôi con nó ốm, còn nếu heo lai thì k ốm đâu. Tui là người chăn nuôi nông hộ nên biết rành vụ này. Còn nói về móc heo thì lấy cái móc bao gạo móc vậy đâu cần thiết, nếu bạn là chủ thì sẽ khác. Còn làm công thì mấy ai giữ của dùm, biết bao nhiêu con heo loại vì nhờ mấy anh coi trại nái móc. Cứ đẻ lâu 1 chút là móc, vì chờ k nổi, thực tế là vậy. Móc và chích, bởi vậy mới có cái để bàn. Nếu trong trại k thưởng hay ăn chia đầu heo con xem banh chành luôn, vì sự nhiệt tình nó k có, làm ít hay nhiều cũng như nhau. Trại thì tui đi mòn dép rồi, nếu chủ biết sống thì làm ăn lâu dài, còn am-ba-tưa với rích rắm là tụi nó phá banh luôn

Ampicolistin thì xài tốt nhưng dexa thì sẽ qua sữa nếu chích nhiều. Chích 2-3 ngày chắc k sao vì hàm lượng dexa trong thuốc huyễn dịch rất ít. Kêu thú y vậy là ngon rồi, ít ra ông này còn truyền dịch, còn đưa thuốc chích. Trường hợp này a nghĩ heo con k to nhưng con mẹ nó bết rồi k rặn nổi, nếu chích oxy mà k rặn thì phải móc nhưng a cũng chưa gặp vậy bao giờ. Õytoxin thì chích liều trung bình 3-4 c hoặc 2c chia ra nhiều lần trong 1 ca đẻ nếu heo mẹ ngủ mà k rặn hoặc bết quá. Trường hợp heo đẻ xong 13 con xong buổi tối đến trưa đẻ nữa 1 con thì gặp rồi, heo vẫn sống. Nếu mà sợ xót con thì nên xài bao tay chuyên dụng trùm luôn cánh tay để bảo vệ tài sản là con heo nái, chứ thọc cả cánh tay vào thì khó mà nói, vì khả năng loại con heo đó rất cao, 1 lần đẻ mà cứ móc ra móc ra bao nhiêu lần thì cũng nghiệt ngã. Bản thân là người nuôi heo nên cũng xót vì thấy tội cho nó, 1 con heo đi đường dài với mình được thì bèo cũng 3 năm, cho nên lực bất tòng tăm thì mới móc, mà móc cũng đến cỗ tay. Heo đẻ chết hay ngộp 1-2 con là rất bình thường, còn nếu tâm lí móc 1 con thì sẽ móc tiếp, dù gì thì cũng là quan điểm riêng mỗi người, ai cũng có cách làm riêng nên ý kiến của cá nhân a chỉ mang tính tham khảo
Ban noi đung rôi, heo tap ...ko lam heo nai đc, no an vao chi nuôi thân no thôi, đe 1,2 lân la hu het, xuong châu nho, yeu chan... heo sieu nac ma. Ai ma sdung cai moc gao đê moc heo chu...troi lam vay chet heo me sao troi, o trai tôi sdung cai moc ao bang đe moc thoi, nhung chi moc khi heo con to qua ma heo me kg đe ra va heo me met đuôi rôi.sau do chit khang sinh lien đe phong bi nhiem trung, va sdung nhau thai heo con lam bao tay luôn đê đua tay vao kiêm tra lan cuoi khi cam thây heo đa đe xong thôi, binh thuong it khi đua tay vao sâu se lam anh huong đên su co bop cua heo me. Trai tôi 60 nai va 500 heo thit, tôi truc tiep lam het, chi thue ng quet don chuong va tâm heo thôi. Va phu canh heo con bu va canh heo me đe, va phu nhung viec linh tinh khac ben trai heo thit, ben he
Cái đó là do con giống, chứ nuôi heo tạp mà để nái xem có mập k, cho nó ăn là nó cứ phì ra, càng già càng phì. Ở trại thì chỉ cho ăn theo thể trạng sao mà mập, độ giày mỡ lưng lúc nào cũng mức trung bình mà heo ở thang điểm 3-3,5. Nếu dưới thì k nói chứ trên là can thiệp rồi. Bản thân con nái cao sản là con thải sữa thì nuôi con nó ốm, còn nếu heo lai thì k ốm đâu. Tui là người chăn nuôi nông hộ nên biết rành vụ này. Còn nói về móc heo thì lấy cái móc bao gạo móc vậy đâu cần thiết, nếu bạn là chủ thì sẽ khác. Còn làm công thì mấy ai giữ của dùm, biết bao nhiêu con heo loại vì nhờ mấy anh coi trại nái móc. Cứ đẻ lâu 1 chút là móc, vì chờ k nổi, thực tế là vậy. Móc và chích, bởi vậy mới có cái để bàn. Nếu trong trại k thưởng hay ăn chia đầu heo con xem banh chành luôn, vì sự nhiệt tình nó k có, làm ít hay nhiều cũng như nhau. Trại thì tui đi mòn dép rồi, nếu chủ biết sống thì làm ăn lâu dài, còn am-ba-tưa với rích rắm là tụi nó phá banh luôn

Ampicolistin thì xài tốt nhưng dexa thì sẽ qua sữa nếu chích nhiều. Chích 2-3 ngày chắc k sao vì hàm lượng dexa trong thuốc huyễn dịch rất ít. Kêu thú y vậy là ngon rồi, ít ra ông này còn truyền dịch, còn đưa thuốc chích. Trường hợp này a nghĩ heo con k to nhưng con mẹ nó bết rồi k rặn nổi, nếu chích oxy mà k rặn thì phải móc nhưng a cũng chưa gặp vậy bao giờ. Õytoxin thì chích liều trung bình 3-4 c hoặc 2c chia ra nhiều lần trong 1 ca đẻ nếu heo mẹ ngủ mà k rặn hoặc bết quá. Trường hợp heo đẻ xong 13 con xong buổi tối đến trưa đẻ nữa 1 con thì gặp rồi, heo vẫn sống. Nếu mà sợ xót con thì nên xài bao tay chuyên dụng trùm luôn cánh tay để bảo vệ tài sản là con heo nái, chứ thọc cả cánh tay vào thì khó mà nói, vì khả năng loại con heo đó rất cao, 1 lần đẻ mà cứ móc ra móc ra bao nhiêu lần thì cũng nghiệt ngã. Bản thân là người nuôi heo nên cũng xót vì thấy tội cho nó, 1 con heo đi đường dài với mình được thì bèo cũng 3 năm, cho nên lực bất tòng tăm thì mới móc, mà móc cũng đến cỗ tay. Heo đẻ chết hay ngộp 1-2 con là rất bình thường, còn nếu tâm lí móc 1 con thì sẽ móc tiếp, dù gì thì cũng là quan điểm riêng mỗi người, ai cũng có cách làm riêng nên ý kiến của cá nhân a chỉ mang tính tham khảo
troi, sdunh cai moc bao gao... đe moc heo con...cho chet heo me ah, cai moc dung đê hô tro luc đe tay keo ra dê hon thôi, đe co điem tua ma keo ra, chu sdung cai moc va dung tay keo cai moc la chet heo me luôn, nuôi heo nai thi mua hâu bi o cty giong ve nuôi, no la heo đe, mat hon co ti tien thôi va heo đep hon heo nha, trai heo thi chi thue ng lam cong viec ve sinh va lam may viec lac vat, va ben trai heo thit, ben trai heo nai ng lam chi lam ve sinh va viec linh tinh khac, chu ko the đe ng lam lam nhunh viec quan trong đc đâu ngay ca viec cho heo an, chit thuoc, phu đe cho heo me, ng lam chi phu canh heo me đe va tâp heo con bu... lam con chua ok nua noi chi viec hâu san cho heo
Truc tiep lam dc thi moi mo trai nuoi heo, nuoi heo ko giong nhu san xuat công nghiep dc ma thue ng lam viec chinh.ko can than la ... tôi mang luôn.
 
Ban noi đung rôi, heo tap ...ko lam heo nai đc, no an vao chi nuôi thân no thôi, đe 1,2 lân la hu het, xuong châu nho, yeu chan... heo sieu nac ma. Ai ma sdung cai moc gao đê moc heo chu...troi lam vay chet heo me sao troi, o trai tôi sdung cai moc ao bang đe moc thoi, nhung chi moc khi heo con to qua ma heo me kg đe ra va heo me met đuôi rôi.sau do chit khang sinh lien đe phong bi nhiem trung, va sdung nhau thai heo con lam bao tay luôn đê đua tay vao kiêm tra lan cuoi khi cam thây heo đa đe xong thôi, binh thuong it khi đua tay vao sâu se lam anh huong đên su co bop cua heo me. Trai tôi 60 nai va 500 heo thit, tôi truc tiep lam het, chi thue ng quet don chuong va tâm heo thôi. Va phu canh heo con bu va canh heo me đe, va phu nhung viec linh tinh khac ben trai heo thit, ben he

troi, sdunh cai moc bao gao... đe moc heo con...cho chet heo me ah, cai moc dung đê hô tro luc đe tay keo ra dê hon thôi, đe co điem tua ma keo ra, chu sdung cai moc va dung tay keo cai moc la chet heo me luôn, nuôi heo nai thi mua hâu bi o cty giong ve nuôi, no la heo đe, mat hon co ti tien thôi va heo đep hon heo nha, trai heo thi chi thue ng lam cong viec ve sinh va lam may viec lac vat, va ben trai heo thit, ben trai heo nai ng lam chi lam ve sinh va viec linh tinh khac, chu ko the đe ng lam lam nhunh viec quan trong đc đâu ngay ca viec cho heo an, chit thuoc, phu đe cho heo me, ng lam chi phu canh heo me đe va tâp heo con bu... lam con chua ok nua noi chi viec hâu san cho heo
Truc tiep lam dc thi moi mo trai nuoi heo, nuoi heo ko giong nhu san xuat công nghiep dc ma thue ng lam viec chinh.ko can than la ... tôi mang luôn.
60 nái cũng nhiều rồi. Nếu chỉ cho ăn với tắm thì 1-2 người giúp là đủ. Còn trực đẻ thì chắc người nhà phải phụ, ngay cả kho cám cũng k giao chìa khoá vì mất cám, chuyện này thì thường xuyên thấy, với bị mất heo con. Toàn báo chết rồi đem bán ^_^, bạn là chủ mà còn phải làm thì tụi làm công nó mới k dám làm biếng, và k qua mặt mình được. Thấy bạn ghi ở long an, tưởng củ chi hay bình dương đồng nai gì thì xin giao lưu học hỏi. Trại nào mà cho tham quan là tui đi hết, vì mỗi người đều có cái hay để học, đi quài k chán
 
Buồn vậy. Heo con k đẻ được cũng đâu chết heo nái, trục thai là ra hết. Nếu bị viêm thì nó hành con heo thôi. Mấy con khó đẻ là do heo tạp,mập,chưa đủ tuổi ^_^, trời nóng hoặc bộ phận sinh dục hẹp, tử cung bị dị tật cũng k đẻ được. Con nào trong tầm ngắm khó đẻ là xài cloprostenol trước 1 mủi và lúc vỡ ói 1 mủi thì sẽ dễ đẻ hơn. Mà tốt nhất là loại để khỏi cực và thất thoát, níu kéo mang bầu 3-4 tháng rồi gây hậu quả nghiêm trọng ^_^. Oxytoxin thì chỉ xài được khi có phân xu, tức là heo con vào vũng đẻ, tử cung mở, nếu ông xài trước thì tự hiểu kết quả. Dưới chưa mở trên thì nhồi : 1 là vỡ hoặc đứt cuốn rún heo con vì nó nháo trong đó, heo con chết thì móc cũng k ra. Nhiều con ra dịch cả ngày chưa đẻ cho nên k nóng vội, vài góp ý nếu có chỗ nào sai thì góp ý lại tui để rút kinh nghiệm
Bác này nói chính xác
Chế độ dinh dưỡng nhiều quá heo náo mập
Heo con như lý đức thì chuyện khó đẻ dễ phát sinh
 
Theo
Trước khi đẻ bao nhiêu ngày thì giảm cám vậy mọi người? Cảm ơn!
theo mình 3 ngày trước khi sinh. Ngày đầu giảm phân nửa. Ngày thứ 2 giảm 3 phần tư. Ngày cuối ko cho ăn
 


Back
Top