Bỏ phân NPK cũng được, mà bỏ phân chuồng (cứt bò, dê, thỏ, gà) phân xanh (cỏ, bèo, lá cây ủ thối) cũng dược. Bỏ NPK thì phải theo công thức đã dặn, tức là không được rắc quá nhiều. Cứ định kỳ nửa tháng, 20 ngày, hay 1 tháng thì rắc một lần. Rắc xong nhớ tưới để nước dẫn phân xuống đất. Đu đủ thật ra không cần tưới, vì nó thích khô hơn ẩm. Mình có tưới, chủ yếu là để dẫn phân xuống thôi. Nếu không tưới, phân sẽ phân hủy và bốc bay đi, tốn tiền mua phân.
Chuyện cỏ, thì không lo. Nó không đè trùm lên đu đủ được đâu. Cứ kệ nó đó. Nếu nuôi vài con dê cho chúng ăn cỏ đi thì tốt. Nếu không, thỉnh thoảng có máy phát cỏ, phạt cho cỏ đứt ra, chỉ cách mặt đất nửa ngón tay thôi. Phần cỏ đứt ra đó, tự thối đi, làm màu mỡ như bón phân xanh cho đu đủ vậy. Các vườn trái cây ở Mỹ đều trồng cỏ, để giữ vườn có độ ẩm, độ ấm tốt, dẫn phân bón xuống đất, không bị bốc bay và xói mòn. Không có cỏ, thì đêm lạnh buốt, ngày nắng thì nóng như rang. Họ trồng cỏ, và mỗi khi cỏ cao chừng 1 gang tay, thì chạy máy phạt cỏ, phạt cho cỏ ngắn lại.
Đây là máy phạt cỏ cỡ nhỏ, tiện cho diện tích dưới 1 sào - 500 mét vuông:
Đây là máy phạt cỏ cỡ trung, tiện cho diện tích trên 1 sào - 1000 mét vuông, máy 10 ngựa:
Đây là máy phạt cỏ cỡ lớn, tiện cho diện tích trên cỡ hecta, máy 30-70 ngựa: