80% chọn sen làm bình chọn quốc hoa

  • Thread starter nguyetquethanhly
  • Ngày gửi
(VTC News) – Với hơn 80% trong 35 nghìn phiếu bình chọn trong 5 ngày trưng bày lấy ý kiến, sen hồng đang là ứng cử viên nặng ký nhất để trở thành Quốc hoa Việt Nam.

Đây là con số được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố trong đêm hội “Hồn sen Việt” diễn ra tối qua (29/1) tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Thực ra, kết quả này không phải là một con số đáng ngạc nhiên vì với 6 tiêu chí được đặt ra trong việc tìm kiếm Quốc hoa như: Dễ trồng ở Việt Nam, phát triển được ở mọi vùng miền; Thể hiện được bản sắc; cốt cách, nguyện vọng và ý chí của nhân dân Việt Nam; Bền, đẹp; Có giá trị lợi ích kinh tế cho người dân; Có giá trị trong văn học nghệ thuật và được nhiều người yêu thích bình chọn thì sen có vẻ là loài hoa hợp lý hơn cả.

riêng mình chọn sen vua --- vua của các loại sen
9-201-21.waterlily.y.jpg

3543276418_aae8d11d0d.jpg
 


Last edited by a moderator:
....với 6 tiêu chí được đặt ra trong việc tìm kiếm Quốc hoa như: Dễ trồng ở Việt Nam, phát triển được ở mọi vùng miền; Thể hiện được bản sắc; cốt cách, nguyện vọng và ý chí của nhân dân Việt Nam; Bền, đẹp; Có giá trị lợi ích kinh tế cho người dân; Có giá trị trong văn học nghệ thuật và được nhiều người yêu thích bình chọn thì sen có vẻ là loài hoa hợp lý hơn cả.

lý ra tiêu chí nên là hoa đó chỉ có ở VN thì hay hơn
Hoa sen mọc khắp nơi trên thế giói..chọn làm quốc hoa cho mình thì quả tủi cho các cây hoa bản xứ chỉ mọc ở VN quá...
 
Last edited by a moderator:
Quốc hoa là tiếng Tàu.
Nước ViệtNam vốn không có quốc hoa, không có văn hoá lấy bông làm hình ảnh
tượng trưng cho đất nước.
Trong quốc huy (quốc huy cũng là văn hóa học đòi nước ngoài) có bông lúa,
thì là trái của cây lúa chứ không phải bông hoa.
*
 
việt nam chúng ta ai cũng biết , đã chịu ách đô hộ của " giặc tàu" đến hơn 1000 năm , đương nhiên và hiển nhiên tiếng tàu nó thành từ hán việt ( con tôi lớp 2 đã học ) .1 số ít phần tử nào đó mới chịu sự đô hộ vài năm còn hiển nhiên thấm nhuần văn hóa của nước đô hộ nữa là ... chính vì xưa nay chưa có quốc hoa nên bây giờ mới bình chọn , xưa chưa có thì bây giờ có , đó là chuyển mình , kế tục truyền thống của người việt nam , có thay đổi mới biết mình tồn tại và tôi chưa thấy có lọai trái cây nào hình thành mà k qua giai đoạn "bông hoa" cả, xin học hỏi .
 
Last edited by a moderator:
Bạn nói "xưa chưa có thì bây giờ có, đó là chuyển mình,
kế tục truyền thống của người việt nam," có vẻ cưỡng lý.
Trên thế giới ngày nay, loài người đã có và đang sẽ còn
có nhiều thứ nữa mà ViệtNam chúng ta chưa có, và không
nên có. Sao bạn lại cho những thứ rác rưởi ấy là kế
tục truyền thống được?
*
"Quốc hoa" là một từ chưa có trong tiếng Việt, và khái
niệm ấy còn ngoại lai, chưa nhập được vào trong văn hoá
Việt, mặc dù một số người đang cố nhét vào chừng chục năm
gần đây. Nát rượu, nguyên gốc là nát riệu, đã có từ lâu,
nhưng "nghiện" chủ yếu là nói đến "thuốc phiện" mà bây
giờ là "ma tuý." Từ ngữ "ma tuý" này mới vào văn hoá
ViệtNam thời bao cấp, lúc tôi mới lớn lên, bắt đầu từ
những bài báo Đ ảng (báo Nhân Dân). Thế nhưng chúng ta
mấy người đọc thấy "quốc hoa" trên báo Nhân Dân, và các
chương trình TV bây giờ ở Hà Nội và Sài Gòn?
*
Riêng về bông hoa lúa và bông trái lúa, thì có sự khác
nhau đấy . Ở hoa lúa, hai vỏ trấu mở ra, và mấy tua nhị
dực thò ra ngoài . Ở trái lúa, gọi là thóc, thì hai vỏ
trấu khép chặt, không có gì thò ra cả . Tôi đã ở Mỹ hơn
2 chục năm nay, không được nhìn thấy lúa nữa, nhưng nếu
bạn không tin, thì đợi lúa trổ đòng, rình xem, sẽ được
coi hoa lúa có đúng như tôi nói không?
*
Có nhiều cây có trái mà không có hoa, ví dụ như Sung, Vả.
Thật ra, nói về khoa học, thì trước khi có hạt, thì phải
có nhị, nhưng hoa và trái thì không cần thiết phải có .
Ví dụ cây khoả tử (tiếng Tàu) hay tiếng Việt gọi là cây
Hạt trần, thì không có hoa, cũng không có trái, như cây
Thông chẳng hạn.
*
Riêng Sen, thì bà con ta ai cũng nghĩ đến Sen thường, lá
để gói cốm, nhị để ướp trà, ngó để ăn nộm, củ để hầm thịt
hạt để làm mứt, nấu chè . Sen Vua này chỉ vài người biết
thôi . Riêng tôi, tôi gọi nó là Súng Vua, vì lá Sen chỉ
có một số ít, khi còn là ngó, mới mọc nằm trên mặt nước
thôi . Khi to lớn và sắp ra bông, thì lá Sen cao trên khỏi
mặt nước . Lá Súng thì trái lại, bao giờ cũng nằm bẹt trên
mặt nước . Vì vậy, nếu thích chọn Sen làm bông đại diện cho
dân Việt, thì không nên chọn cây Súng Vua này.
*
 
Cây thủy sinh trên ảnh là sinh vật ngoại lai chứ có thuần việt đâu, không thể đánh đồng với Hoa Sen được.
"Trong đầm gì đẹp bằng sen.
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ".
 

Hãy bầu cho bông lúa là quốc bông, vì:
1/Mấy hoa kia chỉ để chưng.Bông lúa ngắm đã thì chế biến thành gạo mà ăn, quá ngon.
2/Mấy hoa kia nở thì chỉ mấy cô bán bông mừng.Bông lúa chín cả nước mừng,báo hiệu khỏi ăn cơm độn bobo,khoai sắn nữa.
3/Cần vài từ vài ngàn đến nhiều hoặc nhiều hơn nữa để mua mấy bông kia,còn bông lúa quá rẻ:3000Đ/kg.Tiện tay bứt vài bông cũng không sao
1.gif
,quá rẻ ~~~>ngon,bổ,rẻ.
---------------->>
Hãy bầu chọn cho bông lúa!

Bản sắc dân tộc ta là gì?

"văn minh lúa nước" chỉ cần 4 tử đó đủ để bông lúa trở thành quốc bông.
Nhìn vào biểu tượng bông lúa, người ta sẽ biết hàng ngàn năm nay, dân tộc này gắn bó chặt chẽ với đất đai, với làng xóm, và họ đấu tranh để gìn giữ nó qua hàng ngàn năm.
Nhìn vào bông lúa họ sẽ thấy con người của dân tộc này chịu thương chịu khó, cần cù, siêng năng, không quản ngại 1 nắng 2 sương 3 bão 4 lũ để có đủ cái ăn.
Nhìn vào bông lúa họ sẽ thấy nền văn hóa của dân tộc này là kết tinh của nhũng cái đẹp, quý hồ tinh bất quý hồ đa, cần chất chứ không cần lượng, cần giản dị chứ không cần phô trương.
Nhìn vào bông lúa, họ sẽ thấy 1 lực lượng đông đảo của chế độ này là giai cấp nông dân kiên cường cách mạng, đi theo ngọn cờ của ĐCS, liên minh với giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức để từng bước có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, sẽ thấy đât nước này bình yên, ổn định, yêu hòa bình để hàng năm bông lúa mới trổ đòng đẹp vậy trên đồng chứ
Mọi người hãy bầu cho bông lúa là quốc bông của chúng ta nào!
 
Last edited by a moderator:
Hãy bầu cho bông lúa là quốc bông, vì:
1/Mấy hoa kia chỉ để chưng.Bông lúa ngắm đã thì chế biến thành gạo mà ăn, quá ngon.
2/Mấy hoa kia nở thì chỉ mấy cô bán bông mừng.Bông lúa chín cả nước mừng,báo hiệu khỏi ăn cơm độn bobo,khoai sắn nữa.
3/Cần vài từ vài ngàn đến nhiều hoặc nhiều hơn nữa để mua mấy bông kia,còn bông lúa quá rẻ:3000Đ/kg.Tiện tay bứt vài bông cũng không sao
1.gif
,quá rẻ ~~~>ngon,bổ,rẻ.
...​

Thêm vài ý với bác nè:
4/ Lúa miền nào cũng có, người VN ai cũng ăn cơm, ăn cháo.
5/ Gạo đang là mặt hàng xuất khẩu (đứng trong top đầu trên thế giới) thu về nhiều đô la.
Vậy giờ cứ la trước chờ khi nào có đô sẽ rõ...
 
Hữu-xạ tự-nhiên hương. Xa xứ nhớ về quê nhà, nhớ cây gì? Cây gì nhiều nhất, thiết-thực nhất?
Một trong những biểu-tượng của Canada mà nước khác không có, hoặc có rất ít là cây Phong, nhựa cây dùng làm đường. Nước Úc cũng có vài thứ như Đại-thử Kangaroo, gấu ăn lá khuynh-diệp, không uống nước Koala, đà-điểu đen Emu, và họ dùng làm biểu-tượng bản xứ.
Sen, VN số-lượng bao nhiêu? Nước khác có không? Có nhiều không?
"Quốc-hoa"? Chữ nầy từ thuở cha sinh mẹ đẻ mới nghe! Hoa luôn đẹp. Nhưng nếu hoa không "sớm nở, tối tàn" thì chúng ta sẽ không nâng-niu!
Rảnh quá hay sao mà phải cố gượng ép, nhào nặn?
Chữ "Quốc-huy" trang-nghiêm đẹp đẽ, nay sanh thêm em gái "Quốc-hoa"! Ừ thì thôi cứ chọn Sen làm Biểu-tượng thực-vật nước nhà, nhưng nên "quên" hai chữ "Quốc-hoa"!
 
việc bình chọn loài hoa nào xướng danh VIỆT NAM ,đó là quyền lợi của tất cả mọi người dân nước việt nói chung và kiều bào ở hải ngoại nói riêng , "nó" vinh danh cả 1 dân tộc đã sống , đang sống và sẽ sống tiếp tục ở các thế hệ sau này . chính vì lẽ đó "nó" là tốt đẹp , là "truyền thống" . k ai dạy con cháu mình điều xấu cả . hãy nói lên suy nghĩ của mình đi các bạn , như bác lạc đà là 1 điển hình . hoan hô bác lạc đà mặc dù tôi chọn hoa sen ...:huh:
 
theo cháu nên chọn hoa sen....vì những loài hoa khác có khi là của xứ khác....vd:hoa mai chỉ thường thấy trong nam ít thấy ngoài bắcdo khí hậu khác nhau ,còn hoa đào thì ngược lại chỉ thấy nhiều ngoài bắc....
Còn hoa ban chỉ thường thấy ở bắc những năm sau thì mới thấy nhiều nhiều ở trong nam....
những loài hoa trên cháu thấy bên Zing để tham khảo ý kiến người đọc.
Hoa sen cả hai miền.....và miền nào cũng thường thấy...và hoa sen cũng gắn liền vơi 1 người là Bác Hồ
"Trong đầm gì đẹp bằng sen.
Lá xanh, bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ".
chỉ có chút ý kiến góp vui có gì không phải xin bỏ qua cho cháu.
 
(VTC News) – Với hơn 80% trong 35 nghìn phiếu bình chọn trong 5 ngày trưng bày lấy ý kiến, sen hồng đang là ứng cử viên nặng ký nhất để trở thành Quốc hoa Việt Nam.

Đây là con số được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công bố trong đêm hội “Hồn sen Việt” diễn ra tối qua (29/1) tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Thực ra, kết quả này không phải là một con số đáng ngạc nhiên vì với 6 tiêu chí được đặt ra trong việc tìm kiếm Quốc hoa như: Dễ trồng ở Việt Nam, phát triển được ở mọi vùng miền; Thể hiện được bản sắc; cốt cách, nguyện vọng và ý chí của nhân dân Việt Nam; Bền, đẹp; Có giá trị lợi ích kinh tế cho người dân; Có giá trị trong văn học nghệ thuật và được nhiều người yêu thích bình chọn thì sen có vẻ là loài hoa hợp lý hơn cả.
Từ ngàn xưa tới nay hoa sen luôn là biểu tượng của vẻ đẹp sự thuần khiết cả về nội dung lẫn hình thức " gần bùn mà chẳng tanh hôi mùi bùn"!
Hoa sen xuất hiện rất nhiều trong phật giáo, nghệ thuật, đối ẩm, đông y!
Ở nông thôn Việt Nam trước đây đâu đâu cũng thấy hoa sen mọc! Sen rất dễ mọc, bờ ruộng, bờ ao, đầm, bìa kênh, ven sông....... đều có thể trồng!
Hoa sen được chọn làm biểu tượng của ngành du lịch việt nam! Việc trở thành quốc hoa cũng không có gì là bất ngờ cả!
 
Đã bàn thì bàn cho hết nhẽ .
*
Hoa Mai có rất nhiều ở miền Bắc, goi là hoa Mơ .
Cùng với Đào, Mơ, còn có Mận nữa.
Mai vàng miền nam lấy tên Mai vì nó giống hoa
Mơ, và cũng nở vào mùa Xuân.
*
Sen mọc rất nhiều ở các nước nam châu Á . Cánh
Sen là một hoa văn trang trí trong các chùa .
Đài Sen được làm bệ ngồi thiền của Phật và Sư,
đã có hàng nghìn năm nay.
*
Tôi cứ nghĩ mãi, sau khi chúng ta có một bông
tượng trưng cho nước rồi, thì còn phải bịa ra
những chuyện gì để bông này có chỗ xài chứ ?
Các bác có học được ở nước ngoài họ xài cái
quốc hoa này ở chỗ nào không?
*
 
Sau quốc hoa chắc lại đến quốc củ, người Hàn tự hào họ chọn quốc củ của họ là nhân sâm. Không biết sau quốc hoa có bàn tới quốc củ ko biết /
Mã:
http://www.vn-zoom.com/f185/binh-chon-quoc-cu-cua-viet-nam-858343.html
 
Loài hoa được chọn làm quốc hoa phải tượng trưng cho đất nước. Mang thương hiệu cho đất nước đó, VD: nói tới nhật bản thì nghĩ ngay tới hoa anh đào, hà lan là hoa tuylip...Em thấy hoa sen của việt nam là phù hợp.
 
Quốc chim: Pháp là con gà trống, Mỹ là con ó .
Quốc thú: Nga là con gấu, Lào là con Voi.
Quốc chim, quốc thú của ta là con gì?
Đảng thú: Mỹ có 2 đảng: con Voi và con Lừa.
Đảng thú của ta là con gì?
 

Các bác lựa chon hoa sen thường cho ra các lý lẽ như sau:

1. gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
- Xin thưa rằng bông lúa cũng thế đấy ạ.

2. hoa sen găn với hình tượng vĩ nhân: Bác , Phật .
- Còn bông lúa gắn với cả hình ảnh người nông dân một nắng hai sương, thành phần đông nhất của nước ta đấy thưa quý vị.Tôi thấy diễn đàn đây là diễn đàn nông dân nhưng có lẽ nông dân áo trắng, cà vạt hay đại loại thế chiếm phần đông thì phải?

3.Hoa sen hoặc các bộ phận của sen làm thuốc.
- Xin thưa là bông lúa và cây lúa ít được dùng làm thuốc hơn sen nhưng lại là "ngọc thực" của đất nước này.

Thật sự tôi thấy hình ảnh bông lúa rất đáng được tôn vinh.

Ngoài lề một chút:
Thật sự ở Việt Nam rất dễ tìm ra những thứ tiêu biểu cho các vùng miền, nhưng cả nước thì hơi khó, các vị ở nơi đây thử tìm ra được bài hát nào đặc trưng cho dân tộc ta (không lấy quốc ca).

Xin quý vị vui lòng mang cái tư duy độc lập, tỉnh táo ra suy xét, tránh hiện tượng theo hiệu ứng tâm lý đám đông và lối mòn trong suy nghĩ.
Thân.
 
Last edited by a moderator:
các bác có nghĩ thiểu số thắng đa k ? việc cả nước đang bình chọn thì k nhẽ chỉ một bộ phận nhỏ như chúng ta quyết định được sao mấy ông ? sao k góp vui cùng triệu triệu đồng bào đang háo hức bình chọn loài hoa nào mang thương hiệu VIỆT mà cứ "một MÌNH TA TỈNH cả nước đang say" ? việc chọn loài hoa nào cũng đầu tư suy nghĩ khá nhiều đấy thì sao ta k góp chút vui nào ???????
 


Back
Top