Đó là bệnh Nấm làm Khô Lá do vi khuẩn trong đất gây ra.
Không có cách nào chữa cả, mà chỉ có thể hạn chế bằng
cách không tưới, để đất thật khô, đỡ sự lây lan của vi
khuẩn. Sau thu hoạch, thì đất vẫn còn vi khuẩn, không nên
trồng các loại cà được: cà pháo, cà bát, cà dái dê.
*
Nếu bạn thấy triệu chứng như sau, thì đúng rồi:
Bệnh xảy ra nặng với những cây tươi tốt, lá to, mềm non.
Bệnh xảy ra từ những lá lớn trước, lá non trên ngọn xảy
ra sau, có khi không xảy ra nếu trời đất khô hạn, cây cằn
cỗi, lá mọc ra nhỏ, khô cằn. Đó là vi khuẩn lây lan cần
có thời gian.
Lá có bệnh thì màu xanh dần dần bạc đi rồi lá khô, và rụng
xuống, chứ không vàng úa một màu vàng sẫm rồi sang nâu. Lá
cũng có thể hơi chớm vàng, hay có vài đốm vàng nhạt rồi loang
ra, nhưng nhìn chung thì thấy một cây bị chết khô chứ không
phải úa vàng mà còn nhiều nước.
Nếu không tưới, mà trời nắng nhiều, đất khô, cành lá khô, thì
bệnh có thể dừng lại, cà tiếp tục mọc cành lá và ra bông trái,
nhưng nhỏ xíu, năng suất thấp không bù lỗ lấy đất trồng cây khác.
*