Nhận biết cặp chim:
Coi khi chúng về tổ, ấp trứng và nuôi con.
Cách này chỉ biết khi chúng ở trong tổ thôi,
nhưng khi bay ra thì khó biết được. Ngày xưa
nhà tôi nuôi, khi chim bay ra, tôi chỉ nhận
biết được chừng 5-7 con, một phần tư đàn chim,
nhưng bố tôi biết rõ từng con, lúc nuôi nhiều
nhất 2 chục cặp. Đó là vì tôi đi làm, thỉnh
thoảng mới ngắm chim, còn bố tôi không đi làm,
cả ngày chi chơi chim. Chăm sóc, theo dõi, biết
chuyện từng con, là một thú vui rất mê. Mỗi con
có một đặc điểm nhận dạng, không thể lẫn, cũng
như người làng mấy trăm người, có bao giờ nhầm
lẫn đâu.
*
Cách làm vòng đeo chân cho chim:
*
*
Lấy kéo cắt băng dính loại trong suốt mà cắt
một rẻo nhỏ. Quấn chân chim bằng một rẻo giấy
viết của trẻ con đi học. Quấn băng dính ra ngoài
giấy này, mặt dính quay ra. Chỉ cần quấn hơn 1
vòng cho đến vòng rưỡi thì cắt đi vì đã dính thành
vòng rồi. Cắt giấy trắng, viết số hiệu vào, rồi
quấn một vòng băng dính khác ra ngoài để che chở
cho giấy và mực. Tổng cộng 2 lớp băng dính, và
một miếng giấy ghi số hiệu. Mảnh giấy lót trong
cùng, sau khi làm xong, thì rút ra vứt đi. Thế
thì vòng rất khít với chân chim, nhưng không bó
chặt, có thể chạy lên chạy xuống được. Ban đầu
có lẽ chim gắng mổ rách vòng để bỏ, nhưng sẽ quen.
*
Cách này chỉ làm với chim đi thi, chứ ở nhà mình
thì không cần. Khi nào chim già yếu cần thay thì
người nuôi nhìn thấy ngay mà không cần biết con
nào vào con nào cả. Chim chúng tự biết cặp của nó.
Có vài con thích cặp với con đã có chồng rồi, thì
chống nó đánh cho tét đầu. Người nuôi thấy những
con đánh nhau, thì coi con nào chăm sóc vợ con tốt
thì giữ lại, con nào lăng nhăng thì bỏ nồi nấu cháo.
*