benh la o tac ke

  • Thread starter tac ke hoa
  • Ngày gửi
em nuôi tắc kè nhưng cứ mấy ngày lại có con chết khi mổ ra kiểm tra thì thấy gan bị sưng to và có nhiều nốt màu trắng nhỏ như bã đậu.mong các bác chỉ giúp em đây là bênh gì và có cách nào chưa được ko ?em xin cảm ơn.(dt chuồng khoảng 5m2,nuôi 100 con,ăn uông dầy đủ,vệ sinh sạch sẽ)
 


Về con tắc kè thì mới thật.

Mình có 1 số thông tin, ko bik có giúp gì ko ?
- Gà có nhiều đốm trắng do ấu trùng Ascaris ( giun đũa ) di hành qua (gan heo)
- Gan thỏ có những đốm hóa xơ màu trắng, thể chất cứng chắc, tăng sinh ống dẫn mật do nhiễm cầu trùng thỏ
- Gan có nhiều nốt mủ nhỏ gieo rắc khắp nơi do vật tắc mạch có vi trùng sinh mủ sinh ra.
- Gan gà tây có những đốm hoại tử hình nút áo, bệnh đầu đen trên gà.
- .................

Trước đây mình có nuôi gà, mổ ra gan to lớn, chiếm phần lớn xoang bụng, cũng có những đốm xanh, trắng rất là ghê, gà ốm nhom, ko lớn được và chết dần. Nhờ một số người chẩn đoán người ta nói do độc tố nấm mốc trong thức ăn gây ra
Mình chỉ bik nhiêu đây, hy vọng nó có liên quan gì đó, phần còn lại có lẽ trồng nhờ vào mấy bác tiên bối giúp đỡ
 
Last edited by a moderator:


Back
Top