Không nên nuôi Dê ngoại mà cỡ lớn, vì không
thích hợp hoàn cảnh, năng suất không cao.
Dê cỏ là tốt nhất, tốt hơn các dê khác, nhưng
nên mua dê đực nơi khác về để tránh cận huyết.
Dê cận huyết vẫn khỏe mạnh như thường, nhưng
cái xấu tiềm ẩn mình không thấy mà thôi.
Dê ngoại thì đòi hỏi nhiều thứ rắc rối, mà ta
chưa chắc có thể đáp ứng ngay. Cái xấu chưa chắc
xảy ra ngay, nhưng sẽ xảy ra sau nếu nuôi dê ngoại.
Ví dụ lúc bán có khó khăn, vì người ta thấy lạ,
có thể trả giá thấp hơn một chút. Thông thường,
dê ngoại sẽ chậm lớn, hay ốm vặt, hay chết dần
chết mòn, mà ta không biết sớm. Nếu bạn chăn nuôi
hiện đại, thì không sợ dê ngoại. Nếu chỉ chăn thả,
thì không tiện nuôi dê ngoại. Nó không leo núi giỏi
như dê ta đâu.