Thảo luận Các bác trợ giúp e vơi

  • Thread starter Trong tiến
  • Ngày gửi
Chào mọi người.e năm nay 27 tuổi.đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm ở hà nội.hiên nay e đang có ý định về quê làm nông nghiệp.đặc điểm của e là có vườn đồi rộng 2ha.có đất nông nghiệp trồng lúa,đất sản xuất nông nghiệp mỗi loại 5 sào bắc bộ gần vườn nhà.vậy các bác có ý tưởng gì về phát triển cho e vài ý kiến với.nói thêm e ở nghệ An.vốn đầu tư khoảng 200 Tr( e vay một nửa)ở nhà đã có sẵn 2 con trâu và chuồng trại.tiên thể có bác nào có mô hình nào hay gần hà nội e tham quan với.sdt e la:01687980785
 


Ngồi họp, mấy ông phát biểu dài quá, mở diễn đàn ra buôn với bạn.
Nghệ an nhà bạn có nhiều vùng khác nhau, chắc bạn có 2 ha đất đồi thì ít khả năng thuộc Vinh, Nghi Lộc hay Diễn Châu; tôi đoán bạn ở Thanh Chương, Yên Thành Nghĩa Đàn hay nơi nào đó tương tự. Mạn trên thì núi nhiều.
2 ha vùng đồi, đất lúa 5 sào, 2 trăm, trâu 2 con,... theo tôi quá đủ để khởi nghiệp làm giàu. Việc còn lại còn hai điều chi phối là lao động và địa bàn cụ thể, liên quan đến tiêu thụ. Lao động nhiều, có kỹ thuật thì mình làm nhiều việc, sẽ tiện cho thâm canh, vừa tập trung cho cây con quy mô lớn, vừa có một số món nhỏ lẻ đều đều. Lao động ít thì lấy trồng cây dài ngày làm chính để nhanh phủ đất, dưới sẽ tận dụng sau; lấy nuôi đại gia súc và gia súc làm chính, gia cầm tận dụng một ít. Gần đô thị- dễ tiêu thụ, lấy nhỏ - ngắn - nhanh làm ưu thế; xa đô thị - khó tiêu thụ nhanh thì phương châm ngược lại.
Ví dụ, đất 2 ha mà chỉ có 1 lao động chính thì trồng cỏ, nuôi trâu bò, quây một khu lợn thả rông - trồng cây lấy gỗ và cây ăn quả là hợp; nhưng vẫn diện tích đấy mà trồng rau ngắn ngày, gà đá, cu gáy sinh sản,... thì phải vài người làm mới được.
Gần Thành phố, thị xã, thị trấn - trồng rau thơm, rau, lợn thịt, gà vịt, ....những thứ dễ bán và bán nhanh thì phát huy được. Chứ nếu bạn ở xa, quỳ châu, quỳ hợp, kỳ sơn tương Dương,... những thứ ấy rất khó bán. Một con gà chuyển xuống Vinh sẽ phải tăng cước 1 giá là ít. Phải chọn loại nào mà thương lái đến, trả giá không đạt mình có thể nói là "vậy cứ để đấy anh mày nuôi thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao, hôm nào được giá đó thì lên đây anh bán" mới sướng. Gà rẻ, thì để đấy thả rông để ngon thịt, có trứng, 2 ha có 50 con có đáng gì thức ăn; trâu chưa được giá thì nuôi thêm vài tháng vỗ béo, hoặc cho đẻ; hươu chưa được giá thì để thêm một năm lấy lộc - hươu đực, hoặc dẻ thêm 1 lứa - hươu cái.... Kiểu như thế.
Nghệ An bây giờ hưou Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đã bão hoà rồi; bò thì khó cạnh tranh về điều kiện nuôi với Đức Thọ - Hà Tĩnh hay vùng xung quanh Nghĩa Đàn; lợn thì vùng Diễn Châu cũng nhiều; trồng cây lấy gỗ thì rừng còn nhiều, đồng bào chặt vài chục năm nữa mới cạn; cây ăn quả, nhất là cam thì liệu có canh tranh được với cam Vinh, cam bù, Khe mây không cũng là việc phải tính.
Đất rộng, bạn trồng thêm cỏ, chơi đàn dê đi - lai với dê bản địa; nuôi bán chăn thả. Món này có vẻ thị trường còn bền, dễ bán, lẻ cũng được, bán chục con một cũng được. Nhân đàn nhanh. Chi phí nhân công ít. Hoặc nhân đàn trâu cũng được. Mỗi năm có thêm 2 con trâu - nghé cũng khá tiền đấy. Làm vài con lợn thả rông (trong một khu hẹp), mấy đàn gà; vài con ngan đen, mấy con ngỗng, thích thì bán túc tắc, thích thì "mần".
Về cây, bạn thử tính làm một ít xoan đào - trồng bờ rào, món này ít vốn, quay vòng nhanh, dê ăn được cả lá. Chỉ trồng 10 năm bờ rào của 2 ha, khi bán cũng không ít tiền đâu.
Về rau, dân Nghệ nhà bạn có một món rất ngon và nổi tiếng, người dân dùng rất nhiều, đó là cây dọc mùng, trong Nam gọi là bạc hà. Cây này chịu được ớm, trồng dưới tán cây ăn quả hay lấy gỗ cũng được (tâts nhiên là dưới tán cây đa thì chịu). Nếu trồng nhiều, cắt theo lứa, bán buôn cũng được, hoặc mỗi hôm một ít co quán cũng hay.
Vài dòng tản mạn, họp xong rồi, chào bạn.
 
Cảm ơn bác nhiều nha.thú thực e định trồng cây trám đen với cây hồng giòn không hột.nhưng với số vốn đó e sợ không đủ xoay vòng.e đang tính làm gì để duy trình hoạt động trong thời kỳ đầu.e đang tính nuôi lợn,bò,dê,với gà thả vườn.mỗi thứ một ít để ko sợ mất giá.nhưng nuôi lợn với nuôi gà e không có kinh nghiệm vì nuôi cái này fải mua thức ăn nên sợ lỗ lắm.còn nuôi dê và bò thì cỏ mình trồng,lá mình cắt ở rừng cũng nghĩ là tạm đủ ăn không fải mua nên lấy công làm lời không sợ lỗ.bác có môn hình chăn nuôi lợn và gà cho e địa chỉ e tham khảo thực tế với.
 
Ngồi họp, mấy ông phát biểu dài quá, mở diễn đàn ra buôn với bạn.
Nghệ an nhà bạn có nhiều vùng khác nhau, chắc bạn có 2 ha đất đồi thì ít khả năng thuộc Vinh, Nghi Lộc hay Diễn Châu; tôi đoán bạn ở Thanh Chương, Yên Thành Nghĩa Đàn hay nơi nào đó tương tự. Mạn trên thì núi nhiều.
2 ha vùng đồi, đất lúa 5 sào, 2 trăm, trâu 2 con,... theo tôi quá đủ để khởi nghiệp làm giàu. Việc còn lại còn hai điều chi phối là lao động và địa bàn cụ thể, liên quan đến tiêu thụ. Lao động nhiều, có kỹ thuật thì mình làm nhiều việc, sẽ tiện cho thâm canh, vừa tập trung cho cây con quy mô lớn, vừa có một số món nhỏ lẻ đều đều. Lao động ít thì lấy trồng cây dài ngày làm chính để nhanh phủ đất, dưới sẽ tận dụng sau; lấy nuôi đại gia súc và gia súc làm chính, gia cầm tận dụng một ít. Gần đô thị- dễ tiêu thụ, lấy nhỏ - ngắn - nhanh làm ưu thế; xa đô thị - khó tiêu thụ nhanh thì phương châm ngược lại.
Ví dụ, đất 2 ha mà chỉ có 1 lao động chính thì trồng cỏ, nuôi trâu bò, quây một khu lợn thả rông - trồng cây lấy gỗ và cây ăn quả là hợp; nhưng vẫn diện tích đấy mà trồng rau ngắn ngày, gà đá, cu gáy sinh sản,... thì phải vài người làm mới được.
Gần Thành phố, thị xã, thị trấn - trồng rau thơm, rau, lợn thịt, gà vịt, ....những thứ dễ bán và bán nhanh thì phát huy được. Chứ nếu bạn ở xa, quỳ châu, quỳ hợp, kỳ sơn tương Dương,... những thứ ấy rất khó bán. Một con gà chuyển xuống Vinh sẽ phải tăng cước 1 giá là ít. Phải chọn loại nào mà thương lái đến, trả giá không đạt mình có thể nói là "vậy cứ để đấy anh mày nuôi thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao, hôm nào được giá đó thì lên đây anh bán" mới sướng. Gà rẻ, thì để đấy thả rông để ngon thịt, có trứng, 2 ha có 50 con có đáng gì thức ăn; trâu chưa được giá thì nuôi thêm vài tháng vỗ béo, hoặc cho đẻ; hươu chưa được giá thì để thêm một năm lấy lộc - hươu đực, hoặc dẻ thêm 1 lứa - hươu cái.... Kiểu như thế.
Nghệ An bây giờ hưou Quỳnh Lưu - Hoàng Mai đã bão hoà rồi; bò thì khó cạnh tranh về điều kiện nuôi với Đức Thọ - Hà Tĩnh hay vùng xung quanh Nghĩa Đàn; lợn thì vùng Diễn Châu cũng nhiều; trồng cây lấy gỗ thì rừng còn nhiều, đồng bào chặt vài chục năm nữa mới cạn; cây ăn quả, nhất là cam thì liệu có canh tranh được với cam Vinh, cam bù, Khe mây không cũng là việc phải tính.
Đất rộng, bạn trồng thêm cỏ, chơi đàn dê đi - lai với dê bản địa; nuôi bán chăn thả. Món này có vẻ thị trường còn bền, dễ bán, lẻ cũng được, bán chục con một cũng được. Nhân đàn nhanh. Chi phí nhân công ít. Hoặc nhân đàn trâu cũng được. Mỗi năm có thêm 2 con trâu - nghé cũng khá tiền đấy. Làm vài con lợn thả rông (trong một khu hẹp), mấy đàn gà; vài con ngan đen, mấy con ngỗng, thích thì bán túc tắc, thích thì "mần".
Về cây, bạn thử tính làm một ít xoan đào - trồng bờ rào, món này ít vốn, quay vòng nhanh, dê ăn được cả lá. Chỉ trồng 10 năm bờ rào của 2 ha, khi bán cũng không ít tiền đâu.
Về rau, dân Nghệ nhà bạn có một món rất ngon và nổi tiếng, người dân dùng rất nhiều, đó là cây dọc mùng, trong Nam gọi là bạc hà. Cây này chịu được ớm, trồng dưới tán cây ăn quả hay lấy gỗ cũng được (tâts nhiên là dưới tán cây đa thì chịu). Nếu trồng nhiều, cắt theo lứa, bán buôn cũng được, hoặc mỗi hôm một ít co quán cũng hay.
Vài dòng tản mạn, họp xong rồi, chào bạn.
Bai viet rat hay.
 
những con tính trên đều đúng các bác ạ, nhưng cái quan trọng là người thực hiện.
nếu bạn làm đủ ăn thì dễ thôi, nhưng đã cầm hàng trăm triệu, kiểu như tướng ra trận đã cầm đội quân lớn, thì phải đánh chắc thắng, kẻo thua thì thiệt nặng.
vậy nên đi theo lối đánh chắc, thì bạn phải làm theo 2 điều : 1 là làm cái bạn có nhiều kinh nghiệm, 2 là làm từ cái khai thác tài nguyên sẵn có. như bạn nói tận dụng cây cỏ nuôi dê, trâu trước là đúng. 2 con vật đó có thể thành tỷ phú chứ, như các đại gia còn đầu tư nuôi hàng vạn bò cơ mà, nuôi ở nghệ an luôn đấy. cũng như các cụ nói "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", nếu bạn không có khả năng giỏi nhiều thứ, thì cứ giỏi 1 thứ cũng dư sống rồi.
làm nông có những cái ăn ngay, có những cái lâu mới ăn, nói ra để bạn tham khảo.
ví dụ gà đẻ là cái ăn ngay, bạn đến trại mua vài chục gà choai, vỗ ít ngày là có trứng rồi, nuôi ít dễ chăm, mà thả vườn càng khỏe và dễ nuôi. đất rộng vậy khoanh nuôi, lo gì thiếu thức ăn cho gà, có thể cứ thức ăn tự nhiên (ngô, thóc, giun dế ...) thêm ít bột đá vào cho nó đủ chất (vì gà đẻ mà). thứ nhanh ăn nữa là rau giống, rau mầm, gieo hạt ít ngày là có sản phẩm bán luôn. kiểu như ủ giá có 4 ngày là bán (mùa hè còn nhanh hơn là 3 ngày).
còn làm to, lâu ăn thì ví dụ trâu bò, sẵn đất trồng cỏ thì tha hồ nuôi. chỉ ác cái nghệ an có gió Lào, thiếu nước thì gay go, cỏ cũng khó trồng. trâu bò thì lớn vốn, lâu có sản phẩm, nhưng bán dễ và thu tiền to. muốn nhanh thì mua bò gày về vỗ béo bán luôn là nhanh nhất. về lợn thì nuôi lợn nái khó hơn nhưng lãi hơn lợn thịt.
nếu bạn đã có đất lúa, thì cứ phải duy trì để có gạo ăn, giải quyết cái tối thiểu tồn tại đã. còn vốn và đất kia từ từ làm dần cho chắc tay hãy làm lớn. trồng cái dễ nhất là cỏ, thì bạn cứ trồng đi rồi sẽ tha hồ nhiều phương án : trâu, bò, dê cũng nhiều kiểu nuôi. có thể nuôi thịt, có thể nuôi bán giống, có thể nuôi lấy sữa, có thể nuôi giống ta, hay giống lai, nuôi thả, nuôi nhốt ... cái dễ nhất là lấy giống của ta nuôi thả lấy thịt, sau thạo sẽ nâng cấp dần lên giống ngọai nuôi nhốt.
 


Back
Top