Chào bạn nhanong_chandat!
- Câu hỏi của bạn rất hay cũng là điều quan tâm của nhiều người chăn nuôi. Lá ổi hay các loại khác dùng để phòng và trị bệnh cho gà là "đông y". Cái hay của đông y là sẽ tránh được hóa chất, hormon tồn dư trong thực phẩm, tạo ra được sản phẩm an toàn. Mình cũng chưa sử dụng lá ổi bao giờ nên mong có các ý kiến của các pro lâu năm khác. Theo đông y Trung Quốc thì chắc mọi người đều biết ổi có tác dụng như thế nào về đường tiêu hóa - tiết niệu (Trẻ con ai mà chẳng 1 lần dùng rồi).:lol:
- Về lịch phòng vacine và thuốc thú y bạn có thể tìm dễ dàng ở các WEB thuốc thú y, thức ăn vật nuôi.
- Gà của bạn không biết ở tuổi nào? nhưng "khô chân" là 1 trong những biểu hiện của bệnh Newcastle (gà rù, gà mặc áo tơi,...). Cách điều trị và khắc phục bạn tham khảo thêm ở các cty thuốc thú y nhé! Mình nói tóm tắt như sau:
+ Cách ly: Chuyển gà ốm sang 1 khu chuồng riêng biệt để tiện điều trị và tránh lây lan. Phun sát trùng 3 lần/tuần. Hạn chế người lạ ra vào, không mua thịt gia cầm từ chợ về gần khu chăn nuôi gà của bạn. Vệ sinh chuồng trại, dụng cụ, máng ăn, máng uống sạch sẽ.
+ Phòng và điều trị:
1. Dùng Vaccine
2. Dùng thuốc: Kháng sinh (Mình hay dùng Ampi - Coli) + Thuốc trợ lực (Vitamin,...) cho cả đàn. Con khỏe uống liều điều trị, con ốm uống gấp 2 - 3 lần liều điều trị. Liên tục trong 5 - 7 ngày.
3. Đông y: Uống nước tỏi ép, kết hợp xông bồ kết cũng khá hiệu quả.
- Về mật độ nuôi gà thả vườn là không quá 5 con/ mét vuông. Nuôi nhiều thì an toàn dịch không cao. Vì phân nước thải tồn đọng nhiều. Mình chỉ nuôi 3 con/ mét vuông. Khu cho gà ngủ và trú mưa là tối đa 10 con/ mét vuông. Sân vườn thì càng nhiều cây xanh càng tốt.
Trên đây là 1 vài ý kiến để bạn tham khảo và trao đổi qua lại.
**** Giao Lưu và Kết Hợp*****