Theo Thầy Đỗ Xuân Cẩm, nguyên Giảng viên Trường Đại học Nông Lâm Huế thì Móng bò là tên gọi chung, được dùng để chỉ nhiều loài thuộc chi Bauhinia, phân họ Vang (Caesalpinoideae), họ Đậu (Fabaceae). Chi này tập hợp cả 3 dạng sống: cây gỗ, cây bụi và cây leo với số lượng loài lớn. Ở Việt Nam có trên 40 loài.
- Cây Móng bò tím (Móng bò đỏ, Hoàng hậu), tên khoa học Bauhinia purpurea.
- Cây Móng bò sọc còn được gọi là cây Hoa ban, tên khoa học Bauhinia variegata.
* Về hình thái lá: móng bò tím có 9-11 gân bên, móng bò sọc 11-13 gân bên. Cuống lá móng bò tím dài đến 4,0cm, móng bò sọc chỉ 2,5cm.
* Về hoa: móng bò tím chỉ có 3-4 nhị (vì vậy còn có tên khoa học Bauhinia triandra), móng bò sọc có đến 5-6 nhị. Màu hoa móng bò tím ít thay đổi, chủ yếu màu tím và tím phớt hồng. Màu hoa móng bò sọc biến động từ trắng, trắng hồng, hồng tím, tím...và cánh hoa thường xuất hiện những đường sọc rất rõ nét. Do biến màu như thế nên tên khoa học móng bò sọc có từ "variegata".
Ở Huế có cây Móng bò hoa phượng: