Cắt tỉa cành, bón thêm phân, tủ gốc, làm tơi xốp đất là những việc làm rất quan trọng, và bạn sẽ nhận được những bông hoa thật đẹp ngoài vườn, hoặc có thể cắt về cắm trong bình. Dưới đây là những điều bạn cần làm.
Cắt tỉa cho Hoa hồng
- Không chỉ cắt bỏ đi phần cuống hoa, mà hãy cắt sâu xuống thêm một vài lớp lá. Hãy cắt sâu như cắt hoa bó cành, như thế là vừa đủ.
- Thường thì hoa sẽ phát triển trở lại sau 4 tuần kể từ khi bấm cành.
- Tránh việc cắt cành trước 3-4 tuần khi có những đợt sương giá đầu tiên, để tránh việc cành mới cắt bị tổn thương do bị sương lạnh.
- Xới lớp đất mặt, tạo thành vùng lòng chảo quanh gốc cây để có thể giữ nước tưới; tưới đẫm nước ít nhất một tuần một lần trong suốt thời gian cây phát triển và trổ bông.
- Sử dụng phân organic cân bằng N-P-K, hoặc phân chuyên cho Hoa hồng bón quanh gốc, tưới nước khi bón phân.
- Phủ quanh gốc lớp mùn cây, phân chuồng ủ (khoảng 5cm)
- Hồng là cây có khả năng kháng bệnh tốt.
- Vệ sinh sạch sẽ các lá khô, cành cây sau khi cắt tỉa. Bởi đây có thể là nơi tạo và nuôi các mầm bệnh như bệnh nấm mốc.
- Dụng cụ bấm cành cần được vệ sinh sạch, tránh làm lây bệnh từ cây này sang cây khác.
- Khi xuất hiện côn trùng, cần ngay lấp tức tìm bắt và tiêu diệt bằng các phương thức phù hợp.
- Có thể sử dụng các loại côn trùn có lợi để xua đuổi các loại côn trùng gây hại.
- Luôn sử dụng các phương pháp ít gây hại nhất, và chỉ sử dụng các phương pháp sử dụng thuốc khi không thể kiểm soát được tình hình.
- Có thể tham khảo ý kiến chuyên gia giúp xác định và tiêu diệt các loại côn trùng
- Post by: Ban_Công_Xanh