Chăn nuôi con gì, sản xuất mặt hàng nào thì điều quan trọng là đầu ra của sản phẩm và giá cả, chi phí hợp lý thì đó mới là điều bền vững.
Giá nhím ban đầu cao là do phong trào nuôi làm kiểng, lúc đó nhím giống không nhiều và bị làm giá nên đầu tư nuôi nhím lúc thị trường mới phát triển thì tốt. Còn bây giờ thì giá đã giảm, và mọi người đang tính toán để nuôi nhím bán thương phẩm, do đó cũng không thể cho rằng nghề nuôi nhím gặp khó khăn, dù rằng giá cả bây giờ đã giảm tới 40 - 50% so với những năm 2008 - 2009.
Đây không phải là lĩnh vực của mình, nhưng mình tùy điều kiện, địa phương, mối quan hệ, vấn đề tài chính,... của mỗi người, sẽ quyết định nên đầu tư vào mặt hàng nào.
Chúc nghề nuôi nhím tiếp tục ổn định, dù rằng gặp không ít khó khăn do tình hình chung của đất nước và thế giới.