Câu hỏi của bạn gacon là điều mà người chăn nuôi rất trăn trở: làm sao giảm giá thành chăn nuôi gà?
Qua tìm hiểu, đây là chế độ nuôi của một trại gà bên Philippines: gà mới nở cho đến 2 tuần tuổi: 23% đạm, từ 2 tuần tuổi đến 3 tháng tuổi: 20% đạm, trên 3 tháng tuổi: 18% đạm. Lúc này người ta áp dụng chế độ chăn thả nên gà có thể tự săn mồi tươi, cây cỏ. Có người còn ép hàm lượng đạm trong thức ăn xuống còn 14-16% để thúc cho gà tự kiếm mồi.
Còn đây là
công thức trộn thức ăn "biệt dưỡng" của một trại gà chọi. Các bạn có thể tính toán theo các thông số như đã nói ở trên theo chủng loại (hàm lượng protein) và số lượng thức ăn mà mình có. Nên nhớ rằng đây chỉ là con số lý thuyết, chẳng hạn làm sao bạn biết được cám gạo của mình đạt 12% đạm như nghiên cứu? Gà chăn thả có thể tự cân bằng những gì còn thiếu bằng cách kiếm mồi ngoài bãi, gà nuôi nhốt cần được cho ăn dặm thêm các loại rau cỏ xanh, mồi màng.
Đúng là tìm trên Google sẽ ra hết các thông tin mà các bạn cần:
Rau muống (Ipomoea aquatica) 2,7 - 3,2% đạm
Cây chè đại (Trichanthera gigantea) 15-18% đạm