Người ta đã đam mê, cần gì suy nghĩ nhiều.
Chắc chắn thất bại rồi. Cứ đầu tư xong sẽ thấy.
Nếu bạn đã đọc cuốn "dạy con làm giàu" thì bác sẽ biết bác chính là những loại người luôn tỏ ra mình là thông thái, luôn bát bỏ những dự án của người khác và phân tích ra toàn những rủi ro, và bạn chẳng bao giờ thành công được vì bạn không biết chấp nhận rủi ro. Những câu đại loại như bác nói chỉ có thầy bói mới dám nói vậy thôi.
Khi kinh doanh ta cần phân biệt 2 vấn đề thứ nhất là "mù quán" thứ 2 là "rủi ro"
Thứ 1: nếu kg tìm hiểu gì hết, đâm đầu nuôi 1 mớ thật lớn (bất kể là thứ gì) thì đó gọi là "mù quán".
Khi thực hiện vẫn có thể thành công lớn, tuy nhiên mức độ thất bại là rất cao
Bác chủ topic đã đăng lên đây thì chắn chắn bác đã có một số kiến thức nhất định về cái bác tính đầu tư, và chỉ là muốn lắng nghe thêm vài thông tin thôi do đó bác sẽ thuộc tuýp 2
Thứ 2: Ngay khi bạn đã phân tích rất chi tiết, cụ thể mọi thứ đâu ra đấy thật rỏ ràng, lường trước mọi thứ ....
Khi bạn thực hiện vẫn có thể dẫn đến thất bại, trong kinh doanh gọi là "rủi ro", tuy nhiên mức độ thất bại của trường hợp này rất thấp so với trường hợp "mù quán" ở trên.
Kinh doanh cũng nhiều loại nhưng tạm thời mình muốn nói 2 loại chính
Loại 1: tiên phong đón đầu (số lượng rất ít): dành cho những người tài giỏi => Mức độ thành công thấp nhưng lợi nhuận cực kì lớn
Loại 2: đi theo đám đông: nghĩa là thấy người ta kinh doanh thứ đó thành công mình cũng làm theo, thì mức độ thành công sẽ cao hơn, tuy nhiên lơi nhuận sẽ thấp. (Đơn giản là vì số lượng người đầu tư loại sf này quá nhiều)
--------
Hiện nay tôi đang sắp mở một trang trại trĩ thịt với số lượng xuất chuồng hàng năm khoảng 3000 con chim thịt.Mong quí ACE biết về thị trường chim trĩ thịt hãy vào tham gia cho ý kiến liệu có khả thi hay kg?Xin chân thành cảm ơn.
Dự định của bác không có lớn đâu, em nhẩm tính cho bác thế này
Trung bình 1 năm 1 con trĩ đẻ dc 100 trứng (VD như vậy)
% có trống là 90
% ấp thành công là 60% (quá dễ để đạt dc)
% sống sót cho tới lúc bán thịt 85% (tính cho 5 tháng là bán)
Vậy cuối cùng 1 con mái có được : 100x0.9x0.6x0.85 =46 con
3000 con thịt vậy bác cần có 65 con mái đẻ.
Nói chung là dưới 100 con mái đẻ, với số lượng này thì cũng khá ít và phần lớn bạn sẽ kg đủ để bán thịt, mà chỉ bán giống (vì lợi nhuận bán giống lúc nào cũng cao hơn bán thịt)
Em thì học hành kg cao, không biết phân tích thị trường em chỉ làm 1 bài test nho nhỏ
Ra chợ: tìm 10 người nội trợ hỏi có biết chim trĩ thịt kg? =>gần 10 người nói kg biết
Vô siêu thị: làm tương tự may đâu ra có 1 người biết
Vô nhà hàng: 2 người biết
.....
Như vậy cái còn này nó còn lạ lắm, nếu bác hỏi nó là con gà thì khác.
Khi nào hỏi con chim trĩ mà kết quả trả lời như hỏi con gà, thì lúc đó bán chim trĩ vẫn lời, bởi vì đơn giản là nuôi gà lời thì tại sao nuôi trĩ kg lời (trong khi nó ăn ít hơn gà, khỏe hơn gà, thịt ngon hơn thịt gà) chế biến thì giống y gà.
Nếu giá 1 con chim trĩ bằng giá 1 con gà thả vườn thì bác thích ăn con nào (trong khi đó giá tính theo kg thì giá chim trĩ vẫn gấp đôi giá con gà)
Hy vọng bạn sẽ có được hướng đi mới