cho mình hỏi về gà bị đèo

  • Thread starter truonghack
  • Ngày gửi
gà mình tới 15 tây này được 3 tháng tuổi, lúc hơn 1 tháng tuổi mình về quê đám cưới nhỏ em 4 ngày , có thê người cho gà ăn dùm nhưng họ cho ăn ko kỹ, ko cho ăn đúng bữa, ko cho uống nước luôn, kết quả khi mình về thì có mấy con chết nguyên nhân là do ko đc uống nước, giờ thì gà mình có con 1,5kg rồi, mà có những con bằng cùm tay hà, cho mình hỏi có cách nào sử lý mấy con gà đèo bằng cùm tay đó hay không? chúng cũng ăn bình thường chạy nhảy...chỉ có cái là ko lớn.
 


gà mình tới 15 tây này được 3 tháng tuổi, lúc hơn 1 tháng tuổi mình về quê đám cưới nhỏ em 4 ngày , có thê người cho gà ăn dùm nhưng họ cho ăn ko kỹ, ko cho ăn đúng bữa, ko cho uống nước luôn, kết quả khi mình về thì có mấy con chết nguyên nhân là do ko đc uống nước, giờ thì gà mình có con 1,5kg rồi, mà có những con bằng cùm tay hà, cho mình hỏi có cách nào sử lý mấy con gà đèo bằng cùm tay đó hay không? chúng cũng ăn bình thường chạy nhảy...chỉ có cái là ko lớn.
Làm tiểu yêu là xong ngay
 
Loại này nuôi tra tháng rồi thì đem lăn ajquyt chiên xù lên là xong.
Chứ nuôi làm gì. Mổ ra thì con teo gang, teo mật, con tthì giun sán, con thì dạ dày đầy dây cao su. Nuôi sao lớn.
Đừng nghe mấy bà bán thuốc bảo mua thuốc chống còi mà tốn tiền
 
Loại này hầm thuốc hoặc nấu cháo thôi chứ nuôi tốn công. Càng nuôi càng gầy xong rồi chết vì suy kiệt :v
 


Back
Top