Làm thấp độ cao, không làm thấp tuổi. Cây già thì tán lá nhỏ, năng suất kém, trái nhỏ, nhưng ngon hơn cây tơ. Nó tự nhỏ tán lá đi, để khỏi gãy, vì ngọn nó nhỏ hơn gốc nhiều. Như vậy, nếu trồng chuyên canh, thì thưa lá ra, mất nhiều nắng, đương nhiên năng suất phải xuống. Vì vậy, người ta chỉ trồng đu đủ 2 năm thôi. Ai lười, không quan tâm năng suất, thì để 3 năm, rồi thuê nhân công trẻ khỏe vác thang đi mà hái trái. Nếu chặt đi cho nó lùn, thì phải đợi tán lá khá to mới ra trái, chứ không thể mọc mầm bằng ngón tay út mà đeo mấy chục trái mỗi trái 1 ký được đâu.
Vậy thì làm sao bằng trồng mới cây đu đủ giống đã được mấy tháng rồi? Chúng sẽ ra trái trước khi mầm cây đu đủ già cao lớn đủ to dể ra trái.