Bò ăn cám có hạn. Bò phải ăn cỏ, rơm, nói chung là chất
nhiều xơ, nhiều Xenlulo, mới khỏi rối loạn tiêu hóa.
Trường hợp bạn phải nuôi heo, không nuôi bò, vì tận dụng
cám. Cũng có thể nuôi gà, nuôi cá, vì bọn này cũng ăn
cám. Cần phối trộn hay xay nhuyễn (nuôi cá) hay nấu nữa.
Còn về việc phải đổ cám đi vì ế hàng, cám mất phẩm chất,
thì tôi đề nghị khỏi cần chăn nuôi, mà tìm ra công thức
phối trộn mà làm thức ăn chăn nuôi rồi bán. Bán thức ăn
chăn nuôi là một kinh doanh không bao giờ ế hàng, nếu
biết quảng cáo, và cho giá cả thích hợp. Ở Mỹ, bán hàng
gì, ban đầu họ có thể cho không một vài mẫu. Sau đó, họ
bán cho phép trả chậm với giá rẻ. Sau đó tăng giá lên và
đòi trả trước. Bạn cứ theo cách đó mà làm, thế nào cũng
giàu to, khỏi phải chăn nuôi bấp bênh.
Kinh doanh nghề làm và bán thức ăn chăn nuôi, cần tìm ra
công thức phối trộn cho từng loại gia súc, từng lứa tuổi.
Điều đó không khó. Chịu khó tìm hiểu, không đầy 1 tuần lễ
là ra công thức thôi. Cái khó nhất không phải là tin tức
trên Internet, mà là giá cả các nguyên liệu thành phần ở
địa phương mình ở, rồi chọn mua loại nào rẻ nhất, ổn định
nhất. Điều đó có khi cả tháng, vì phải gọi điện, gặp gỡ,
thảo luận, cò kè bớt một thêm hai, tìm cách chuyên chở,
cách trả tiền (tiền mặt, hay ngân hàng, trả chậm, trả ngay
hay trả trước từng phần). Kinh doanh là thế bạn ạ.