thanks các bác nhiều, em biết là sẽ khó chăm sóc, nhưng ý em hỏi là liệu trồng như thế có bị nhiều bệnh không. ví dụ như bệnh từ cây này lây sang cây kia .....
Bịnh không phải là mối lo lắm..vì với bịnh là phải phòng ngừa với các loại thuốc phun định kì..thì khó có bịnh nào phát thành dịch được..
Các loại thuốc ngừa nấm bịnh đều có phổ diệt rất rộng...ngĩa là 1 loại thuốc có thể ngừa được nhiều bịnh
Bịnh phát sinh do môi trường..tùy tháng...tùy độ mưa độ ẩm không khí ( thời khí)
.mỗi cây cần thế đất khác nhau độ ẩm không khí có khác nhau..và quang kì nhiệt độ khác nhau để sinh trưởng đây chính là nguyên nhân để tháng nào...trồng cây nào
Tháng 2 trồng đậu tháng 3 trồng cà.... ( ca dao)
Các cây tiêu...cây cam quýt..mít đu đủ .v..v cần thế đất hơi cao và thoát nước tốt...v..v
Do đó để quyết định trồng cây nào bạn không nên theo ý thích...mà tùy theo thế đất của mình, của địa phương mình mà chọn cây cho phù hợp..như thế cây mới sanh trưởng tốt được
Không những thế bạn còn phải tùy theo khí hậu .. quang kì mực nước mưa bình quân của địa phương mà chọn cây...thí dụ:
ở vùng ít mưa bắt buộc phải trồng các loại cây có rễ đâm rất sâu vào lòng đất để khai thác nước ngầm bù cho nước mưa quá ít để cây sống tốt...không những thế bạn phải chăm sóc kĩ và tưới đủ những năm đầu khi cây còn nhỏ rễ chưa đâm sâu..
..... hay là 1 cây nào đó có thể dụ côn trùng đến phá hại những cây khác.
Vấn đề côn trùng sâu bọ ....Đây là 1 trong những nguyên nhân chính đưa đến lời khuyên nên trồng tập trung 1 loại cây...vì dễ kiểm soát và diệt trừ sâu bọ
Thuốc diệt sâu rầy rất mắc tiền..mà phổ diệt lại không rộng...mỗi loại côn trùng chỉ có vài loại thuốc đặc trị khác nhau...thuốc diệt sâu không diệt được bọ trĩ...
Do đó cây bị sâu là phải dùng thuốc diệt sâu...cây bị bọ trĩ là phải dùng thuốc của bọ trĩ
Sâu rầy phát sinh từng đợt tùy theo giai đoạn của cây..khi lộc non phun ra...khi lá đang trưởng thành khi lá đã già ... khi bắt đầu trổ bông đều có loại sâu rầy riêng.. tự nhiên phát sinh...không phải do cây bên cạnh khác chủng loài mang đến
Cá biệt cũng có những cây..kị nhau thí dụ :
Vườn trồng cam quýt thì trong bán kính cả cây số không nên có cây Nguyệt Quế ( 1 loại cây cảnh hoa)
Vì con” rầy chổng cánh” rất thích cây Nguyệt Quế và chọn cây này làm nơi sinh sống..nó không hề làm cây Nguyệt Quế bịnh..nhưng nó cũng lại rất thích cây cam quýt và chọn cam quýt làm chỗ chích hút đế lấy nhựa làm thực phẩm..và nó sẽ làm cho cam quýt lây bịnh siêu vi...bịnh vàng lá gân xanh không thể chữa được
Ngược lại con rầy lại rất sợ cây ổi...do đó vườn trồng cam quýt nên trồng xen với ổi sẽ không bị bị bịnh vàng lá gân xanh do rầy không dám lai vảng lại gần
Nhưng vườn trồng xoài không nên trồng ổi xen vào vì mùi thơm của trái ổi sẽ dẫn dụ con ruồi đục trái đến
rất nhiều..nó sẽ tàn phá trái soài đến độ không thể trị được ( mất trắng )
Và cũng ngược lại : vườn trồng mai vàng không nên có cây soài trong vườn vì Bọ trĩ không hại lá xoài...bọ trĩ chỉ hại bông xoài...chúng nhiều đến lúc nhúc trong chùm bông rất khó trị
Chỉ cẫn vài con bọ trĩ trong 1 lá mai...là lá mai đó...khô luôn
Cây mai sau vài đợt cơi đọt...mà bị bọ trĩ tàn phá...mai sẽ suy xụp...không cách chữa...cây mai đó...phải bỏ
( đây nói về mai trồng chậu thôi nhe...mai trồng đất sẽ khác)
Túm lại :
Kiến thức về cây trồng là điều cực kì quan trọng để bạn chọn cây nào cho
hợp với thổ nhưỡng với thế đất của bạn
Và trồng xen các loại cây nào với nhau để tăng thêm được lợi nhuận...vì sự sai sót sẽ phải trả giá rất nặng