Nên hay không nên nuôi và phát triển để dúi thương phẩm với qui mô rộng lớn.
* Bạn so sánh giữa con dúi và con nhím song lại quy ra thịt lợn thật vô lý.
* Ta chỉ có thể so sánh cái hay, không hay, nên không nên đầu tư nuôi con đặc sản thú rừng, và chúng ta nuôi dúi có thể đáp ứng nhu cầu khắt khe cuả thị trường không mà thôi.
* Tôi sẽ nói, so sánh giữa nhím và dúi nê nuôi hay không nên nuôi dúi . Rõ ràng nếu nuôi dúi mà phát triển thành hàng hoá thương phẩm và chàn ngập nhw con nhím hiện nay thì dúi dễ bán hơn nhím rát nhiều lần bởi hai lý do. Lý do thứ nhất thịt dúi thơm ngon cộng với món tiết canh không thể chê vào đâu được vậy nên sự hấp dẫn lúc nào cũng có thể đủ sức cạnh tranh và nhận sự thách thức cạnh tranh với các con vật nuôi đặc sản kháh. Còn ưu thế thứ hai thì khi 3 -5 người bạn rủ nhau nhậu chơi muốn tìm đến một món đặc sản thú rừng lạ ngon chẳng nhẽ lại mua một con nhím 10-15kg để làm thịt nhậu chơi vậy, nên thay nhím bằng dúi thì hợp lý hơn rất nhiều phải không bà con ?. ( Một con dúi nặng khoảng 1,5 -2kg giá tiền vào khoảng 500-800 nghìn chắc là OK ai cũng có thể mua để đãi tri kỷ của mình ).
* Nói về công việc chăn nuôi lợn thì đây la nghề truyền thống nuôi vất vả, giá cả lại bấp bênh, lên xuống thất thường, giá cám bã thì ngày một leo thang, dịch bệnh thì nhiều . Vậy thì nuôi có ổn định được không ?
* Nói về sự so sánh giưa thịt lợn và các loại thịt của các con đặc sản thú rừng khác thì rõ ràng thịt lợn là nhu cầu phổ thông và không thể sự so sánh với thịt của các con đặc sản khác. Sự so sánh như vậy thì quả là khập khiểng quá phải không bà con.
* Nói về vốn đầu tư và công chăm sóc thì nuôi lơn vất vả, chi phí thức ăn hàng ngày khá cao phải dùng cám công nghiệp một ngày con ăn ít nhất hai làn/ 1ngày, một lần 1 con ăn hết 0,5-2kg tùy theo là lợn to hay nhỏ nuôi đến lúc xuất truồng trừ chi phí đi chẳng còn là bao một con nếu nuôi tốt sau 3-5 tháng bán được giá cũng chỉ lãi 100-200 ngàn đồng/ 1con là cùng.
*** Còn nếu nhu nuôi con đặc sản là con dúi này thì một ngày 1 con ăn hết 20-30 cm cỏ voi (thân cây mía thì 5-7cm) + một khúc tre + 10-15 hạt ngô thì đâu có thể gọi là nhiều, và thức ăn của chúng gần như là tự trồng được không phải mất tiền đi mua.
****** Bà con hãy tự so sánh xem thế nào nhé !
CHÚC BÀ CON THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG LỰA CHỌN CON VẬT NUÔI ĐỂ LÀM GIẦU CHO GIA ĐÌNH MÌNH NHÉ! VÀ NHẤT LÀ KHÔNG BỊ THUA LỖ.
* Bạn đã nuôi song việc tích luỹ kinh nghiệm của bạn chưa có là bao, rõ ràng khi đầu tư nuôi một con vật nào đó ta phải nghiên cứ đến việc sẽ tạo ra nguồn thức ăn cho chúng như thế nào? nếu bạn không tạo ra được nguồn thức ăn sẵn có cho dúi nhà bạn thì quả thật không nên nuôi. Trước khi tôi đâu tư nuôi tôi đã phải nghiên cứu trước và đã trồng mía và cỏ voi để dự trữ cho dúi ăn vào, và nếu như những ngày có nguồn mía bên ngoài rồi rào thì để dành lại, xin ngọn hoặc mua mía giá rẻ về cho ăn. Như vậy sẽ không phải lo đến nguồn thức ăn cho dúi và chi phí sẽ thấp lại hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn.
* Bạn nói dúi sinh con được hàng tháng và vào truồng nó vẫn cắn chết con là vô lý bởi dúi để được 30 ngày ta đã có thể tách ra nôi riêng và chăm sóc con me chuẩn bị để phối giống lần tiếp theo rồi.
* Dúi của bạn mua chưa hẳn phải là dúi rừng vì tôi thấy dúi rừng bắt trên tư nhiên rất ít, nhưng củng có thể bạn bị kể sấu lừa gạt họ chạy theo lợi ích chưa làm đã muốn có lãi.