Đúng là tháng này bứng thì quá mạo hiểm. bạn làm thế này thủ coi (chứ tui làm với cây nhỏ đường kính gốc chỉ 4-5cm thì nó không chết, chỉ tội là chờ nó phục hồi lại hơi lâu):
- Mụn dừa 40%, tro trấu 10% (nhớ xả nước 2 thứ này cho kỹ), đất tại chổ bứng cây mai 50%.
- Cho giá thể, cây mai vào chậu, tưới thật đẩm, nổi nước lên cũng được, à nhớ che mát nhé.
- Khi cây ra lá cứ để tự nhiên không nên tỉa tạo gì hết, gở giàn che mát từ từ cho cây quen dần.
- Giờ này bạn thực hiện thì tơi tết không lấy bông, cho cây phát triển tự nhiên, khoản tháng 2-3 AL nó tự rụng lá, trôt bông, lúc này bạn cắt hết nụ (không cắt đọt nhé).
- Tết năm 2020 thì lặt lá, chơi hoa bình thường (cây sẽ xấu vì không được tỉa tạo ^^), qua tết cứ làm bình thường như các cây khác, thoải mái cắt tỉa, thay đất như thế nào cũng được, vì lúc này cây đã phục hồi hoàn toàn.
Vài dòng cùng bạn.