Trồng cây lấy gỗ ngoài mục đích kinh tế còn có lợi ích không nhỏ về môi sinh, môi trường. Khó có thể dự đoán về giá cả thị trường của từng loại gỗ trong 5, 10 năm tới nhưng nhu cầu về tiêu thụ gỗ của VN tương đối lớn, hàng năm đều phải nhập khẩu nguyên liệu. Do quá trình khai thác cộng với lâm tặc tấn công làm cho rừng ngày càng ít đi, nguy cơ lũ lụt, xoáy mòn...giúp các nhà khoa học nghiên cứu tìm loại cây nào lớn nhanh để khắc phục hậu quả. Cây gáo này được đưa vào và được nhiều sự lựa chọn. Cây này không phải mới nhập khẩu mà nó có từ lâu ở VN. Trước khi ngăn đập Thủy điện Trị An (Đồng Nai), có một khu đa số là cây gáo nằm dọc hai bên bờ sông (địa danh Cây Gáo có thể được gọi từ đây). Theo cách phân loại gỗ ở VN thì nó được xếp vào nhóm gỗ nhẹ, sức chịu lực kém, sức chống mối mọt thấp. Nhưng với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật thì không còn là vấn đề phải lo nữa. Như cây cao su chẳng hạn, kết thúc quá trình thu hoạch mủ, cây được khai thác đưa vào tẩm sấy sử dụng bình thường.