THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:
- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu thương mại tổng hợp Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================
<p>Như chúng ta thường được nghe trong các cuộc họp hay hội thảo liên quan tới nông nghiệp và nông dân, câu mà các vị lãnh đạo hay nhắc tới nhất đó là "Nuôi con gì và trồng cây gì?" Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian và thử nghiệm cho câu hỏi này. Chúng ta đã có những hướng đi mới rất khoa học và có thể nói là khả năng thành công rất cao như: tạo ra nguồn sản xuất trái cây lớn tại Đồng bằng sông cửu long, sản xuất hoa tại Đà Lạt, trồng Thanh Long tại Bình thuận, Ninh thuận...nhưng xét về hiệu quả thì lại không cao, tại sao lại như thế? Do các chính sách hỗ trợ chưa hiệu quả hay quá trình làm còn nhiều sai phạm hay như một số ý kiến cho rằng do chính bản thân nông dân của chúng ta tay nghề kém và hay "ăn non" (thực tế nông dân họ không cần biết và không biết phải làm thế nào để có thể chăn nuôi và trồng trọt như cái cách các nhà khoa học đưa ra, đối với họ chỉ cần có thu nhập được cải thiện và đầu ra phải chắc chắn mà thôi). Nếu nói như vậy chẳng nhẽ chúng ta không thể phát triển được ngành nông nghiệp (chiếm tới 70% lao động) bằng Thái Lan, Trung Quốc sao? Tôi không nghĩ như vậy trước khi làm cái lớn chúng ta nên đi lên từ cái nhỏ đã, đơn cử như thế này, trong khắp cả nước ta vùng nào cũng có nông dân sản xuất giỏi, mô hình hiệu quả. Nhưng mà họ chỉ nhậ được mấy tấm bằng khen, giải thưởng hay được quay lên tivi mà thôi, tại sao các vị lãnh đạo, cơ quan chuyên môn hay đơn vị có thẩm quyền không nhân rộng các mô hình đó ra, tất nhiên là việc này cũng có nhiều khó khăn, nhưng nếu không khó khăn thì thành công so được, chỉ cần mỗi mô hình có thể mang lại thành công cho một số ít hộ tại các địa phương khác thì dần dần nó cũng tới với nhiều người, có thể hiệu quả mà nó mang lại không hẳn là nâng cao được thu nhập cho nông dân, chỉ cần nó nâng cao được nhận thức và sự năng động là đã thành công lắm rồi.</p><p> Thấy nông dân Thái Lan đi oto kiểm tra khu trang trại mà mìh thèm quá, nhưng để đạt được như thế thì trước đây đã không có ít nông dân của họ phải đánh đổi và trả giá đâu. Hy vọng Việt Nam mình đi sau nên sẽ rút ngắn được thời gian mà tạm gọi là "học tập" và "học phí".</p><p> Mạnh dạn đăng lên diễn đàn Agriviet vài ý kiến cá nhân, mong mọi người tiếp tục cho ý kiến!</p>
- Tên DN/Cá nhân: HTX phát triển chăn nuôi và dich vu thương mại tổng hợp Đường Lâm
- Địa chỉ: Mông Phụ - Làng Việt Cổ Đường Lâm - Sơn Tây
- Tel, Fax: 0433.837.145 ::: FaX 0433.837.145
- email: hoptacxanongnghiepduonglam@yahoo.com
================================
<p>Như chúng ta thường được nghe trong các cuộc họp hay hội thảo liên quan tới nông nghiệp và nông dân, câu mà các vị lãnh đạo hay nhắc tới nhất đó là "Nuôi con gì và trồng cây gì?" Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian và thử nghiệm cho câu hỏi này. Chúng ta đã có những hướng đi mới rất khoa học và có thể nói là khả năng thành công rất cao như: tạo ra nguồn sản xuất trái cây lớn tại Đồng bằng sông cửu long, sản xuất hoa tại Đà Lạt, trồng Thanh Long tại Bình thuận, Ninh thuận...nhưng xét về hiệu quả thì lại không cao, tại sao lại như thế? Do các chính sách hỗ trợ chưa hiệu quả hay quá trình làm còn nhiều sai phạm hay như một số ý kiến cho rằng do chính bản thân nông dân của chúng ta tay nghề kém và hay "ăn non" (thực tế nông dân họ không cần biết và không biết phải làm thế nào để có thể chăn nuôi và trồng trọt như cái cách các nhà khoa học đưa ra, đối với họ chỉ cần có thu nhập được cải thiện và đầu ra phải chắc chắn mà thôi). Nếu nói như vậy chẳng nhẽ chúng ta không thể phát triển được ngành nông nghiệp (chiếm tới 70% lao động) bằng Thái Lan, Trung Quốc sao? Tôi không nghĩ như vậy trước khi làm cái lớn chúng ta nên đi lên từ cái nhỏ đã, đơn cử như thế này, trong khắp cả nước ta vùng nào cũng có nông dân sản xuất giỏi, mô hình hiệu quả. Nhưng mà họ chỉ nhậ được mấy tấm bằng khen, giải thưởng hay được quay lên tivi mà thôi, tại sao các vị lãnh đạo, cơ quan chuyên môn hay đơn vị có thẩm quyền không nhân rộng các mô hình đó ra, tất nhiên là việc này cũng có nhiều khó khăn, nhưng nếu không khó khăn thì thành công so được, chỉ cần mỗi mô hình có thể mang lại thành công cho một số ít hộ tại các địa phương khác thì dần dần nó cũng tới với nhiều người, có thể hiệu quả mà nó mang lại không hẳn là nâng cao được thu nhập cho nông dân, chỉ cần nó nâng cao được nhận thức và sự năng động là đã thành công lắm rồi.</p><p> Thấy nông dân Thái Lan đi oto kiểm tra khu trang trại mà mìh thèm quá, nhưng để đạt được như thế thì trước đây đã không có ít nông dân của họ phải đánh đổi và trả giá đâu. Hy vọng Việt Nam mình đi sau nên sẽ rút ngắn được thời gian mà tạm gọi là "học tập" và "học phí".</p><p> Mạnh dạn đăng lên diễn đàn Agriviet vài ý kiến cá nhân, mong mọi người tiếp tục cho ý kiến!</p>