Dừa Và Những Ngôi Nhà Của Chúng

1721149793379.png

Dừa – một loại cây trồng nhiệt đới rất phổ biến được trồng rộng rãi trên khắp đất nước Việt Nam nói chung nhưng có một số khu vực nổi tiếng với sản lượng dừa rất lớn và chất lượng cao. Vậy bạn có biết dừa được trồng nhiều nhất ở đâu không? Trong bài viết này chúng tôi sẽ mách cho bạn biết nhé!

Diện tích trồng dừa ở Việt Nam

Cây dừa được trồng rộng rãi ở Việt Nam, với diện tích trồng lên tới 200.000. Phần lớn thì diện tích này tập trung chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Trung và các tỉnh ở vùng Tây Nguyên. Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới về diện tích trồng dừa, chiếm khoảng 1,67% diện tích toàn cầu và 2,07% diện tích dừa tại châu Á. Ngành dừa cũng đóng góp lớn vào kinh tế địa phương, tạo ra giá trị xuất khẩu lên đến 900 triệu USD hàng năm và cung cấp việc làm cho hàng ngàn lao động. Năm 2023, ngành dừa Việt Nam phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Ngoài việc cung cấp nguyên liệu cho các sản phẩm truyền thống, ngành dừa còn phát triển nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như nước dừa, sữa dừa, cơm dừa nạo sấy. Khoảng 80% sản phẩm từ dừa Việt Nam được xuất khẩu, đặc biệt là sang các thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu.

Dừa được trồng ở các tỉnh nào trên đất nước Việt Nam?

Tại Việt Nam, cây dừa được trồng và phân bố rộng rãi ở rất nhiều vùng, đặc biệt là các tỉnh ven biển và ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những nơi có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho việc trồng và phát triển cây dừa.

1. Dừa được trồng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

trong-dua


Hình ảnh dừa được trồng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long được tham khảo tại đây

Bến Tre

Điểm đầu tiên mà chắc hẳn ai cũng biết đó chính là tỉnh Bến Tre. Bến Tre hay còn được gọi là “xứ dừa của Việt Nam” hoặc “thủ phủ dừa”, hiện có hơn 78.000 ha trồng dừa. Trong đó, diện tích dừa hữu cơ đã đạt 17.200 ha và dự kiến sẽ tăng lên đến 20.000 ha vào năm 2025. Từ xưa, tỉnh này đã nổi tiếng với diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước và các sản phẩm được làm từ dừa với chất lượng cao. Một số loại dừa nổi tiếng ở Bến Tre đó chính là dừa xiêm, dừa khô, kẹo dừa, nước cốt dừa và nhiều sản phẩm được chế biến từ dừa,…

Trà Vinh

Điểm tiếp theo có lẽ mọi người không quá xa lạ đó chính là Trà Vinh. Nơi đây cũng là một trong những tỉnh có diện tích trồng dừa lớn và có nhiều giống dừa đa dạng. Diện tích trồng dừa tại đây đạt hơn 27.000 ha và nhiều diện tích đạt được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế như EU và USDA. Một số sản phẩm nổi bật ở Trà Vinh có thể kể đến như là dừa tươi, dừa khô, dầu dừa và các sản phẩm được chế biến từ dừa,…

Sóc Trăng

Sóc Trăng cũng là một nơi có nhiều vùng trồng dừa. Nơi đây chủ yếu trồng các giống dừa tươi và dừa khô. Hiện tỉnh Sóc Trăng đang có khoảng 8.500 ha diện tích trồng dừa. Trong đó, huyện Cù Lao Dung là khu vực có diện tích trồng dừa lớn nhất với trên 800 ha và 260.000 cây dừa. Cây dừa tại Sóc Trăng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến mà còn là nguồn thu nhập chính cho nhiều nông dân ở khu vực này.

2. Dừa được trồng ở các tỉnh miền Trung

trong-dua


Hình ảnh vườn dừa Tam Quan ở Miền Trung – Bình Định đươc tham khảo tại đây

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi chắc cũng không phải là một cái tên xa lạ gì vì nơi đây nổi tiếng với dừa Trà Bồng – một loại dừa có chất lượng rất tốt thích hợp cho cả việc lấy nước uống và chế biến thực phẩm. Một khu vực tiêu biểu ở tỉnh này có thể kể đến đó là vùng biển Mỹ Khê, nơi có kế hoạch trồng khoảng 900 cây dừa để tạo cảnh quan xanh mát và hỗ trợ cho việc chống xói mòn, sạc lở bờ biển. Một số sản phẩm nổi bật của Quảng Ngãi đó chính là dừa tươi, dừa khô, dầu dừa và nước cốt dừa.

Bình Định

Bình Định là cái tên không thể bỏ qua trong danh sách một trong những tỉnh có diện tích trồng dừa đáng kể tại Việt . Tỉnh này có khoảng 9.400 ha đất trồng dừa, với các huyện như Hoài Ân và thị xã Hoài Nhơn là nhũng vùng trọng điểm. Riêng huyện Hoài Ân hiện đang có khoảng 1.650 ha dừa. Nơi đây nổi tiếng với diện tích trồng dừa rất đáng kể, đặc biệt là ở các huyện ven biển. Sản phẩm của tỉnh này cũng giống các tỉnh khác đó chính là dừa khô, dầu dừa và nước cốt dừa.

3. Dừa được trồng ở vùng Tây Nguyên

trong-dua


Hình ảnh trồng dừa xiêm lùn tại vùng Tây Nguyên được tham khảo tại đây

Gia Lai

Có thể nhiều người không hay biết rằng dừa cũng được trồng ở vùng Tây Nguyên như là tỉnh Gia Lai. Tại Gia Lai diện tích trồng dừa đang phát triển mạnh mẽ. Mặc dù đây chưa phải là cây trồng chính ở Gia Lai, nhưng nhờ vào khí hậu và đất đai phù hợp, diện tích trồng dừa tại đây đang dần mở rộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Nơi đây cũng có các sản phẩm đặc biệt như dừa tươi, dừa khô và các sản phẩm làm từ dừa.



Và vừa rồi bạn đã được biết thêm về những tỉnh trồng dừa ở Việt Nam và những lợi thế của mỗi tỉnh, thị xã,… Hy vọng rằng, những thông tin mà COCOHI vừa cung cấp có thể góp phần vào có ích hoặc mang lại giá trị về mặt kiến thức cho bạn.
 


Back
Top