Thảo luận Có thể tối ưu hóa việc sử dụng đất nông nghiệp theo các đơn vị hành chính hay không?

Hiện nay nước ta có 63 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, sau này có thể giảm bớt nhưng không nhiều. Theo Niên giám Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê thì 63 tỉnh và thành phố đó được chia ra thành 6 vùng như sau:

- Vùng Đồng bằng sông Hồng có 11 tỉnh và thành phố.

- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 14 tỉnh.

- Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có 14 tỉnh và thành phố.

- Vùng Tây Nguyên có 5 tỉnh.

- Vùng Đông Nam Bộ có 6 tỉnh và thành phố.

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 13 tỉnh và thành phố.

Tôi mới tạo được các file EXCEL để dùng vào việc tối ưu hóa sử dụng đất nông nghiệp cho tối đa là có 10 mảnh đất hoặc vùng đất và cho tối đa là có 10 loại cây hoặc phương thức canh tác. Muốn nâng cho có số lượng nhiều hơn sẽ mất rất nhiều thời gian để tạo file và khi bấm lệnh điều khiển trong các file mới này thì thời gian máy tính chạy cũng tăng thêm rất nhiều. Vậy có thể dùng ngay những file đã có này vào việc tối ưu hóa sử dụng đất nông nghiệp cho toàn quốc theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương hay không?

Theo tôi nghĩ thì tình hình đất đai, khí hậu,... của mỗi vùng một khác nên có thể tính theo từng vùng rồi cộng lại. Nhưng trong 6 vùng trên có tới 4 vùng có trên 10 tỉnh hoặc thành phố, vì thế ta nên tách thêm ra thành những vùng nhỏ hơn cho đều có dưới 10 tỉnh hoặc thành phố. Cụ thể như sau:

- Vùng Đồng bằng sông Hồng có thể tách thành vùng ven biển có 5 tỉnh và thành phố và vùng không giáp biển có 6 tỉnh và thành phố.

- Khí hậu ở 2 bên dãy núi Hoàng Liên Sơn khác nhau nên vùng Trung du và miền núi phía Bắc có thể tách thành vùng phía tây nam núi Hoàng Liên Sơn có 4 tỉnh và vùng còn lại có 10 tỉnh.

- Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có thể tách thành vùng Bắc Trung Bộ có 6 tỉnh và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 8 tỉnh và thành phố.

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có thể tách thành vùng ven biển có 7 tỉnh và vùng không giáp biển có 6 tỉnh và thành phố.

Dưới các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương thường có vài chục đơn vị trực thuộc. Dưới các đơn vị trực thuộc này lại thường có vài chục đơn vị cấp dưới. Các quận trong các thành phố trực thuộc trung ương gần như không còn đất nông nghiệp hoặc chỉ còn rất ít đất nông nghiệp. Tình hình đất đai, khí hậu,... của các nơi trong các đơn vị cấp dưới lại có thể khác nhau nên ta có thể chia các đơn vị cấp dưới đó thành nhiều vùng để mỗi vùng chỉ có tối đa là 10 đơn vị hành chính để tính toán phương án sử dụng đất phân theo đơn vị hành chính.

Rất mong được sự góp ý của mọi người.
 




Back
Top