Thức ăn của rến là cào cào, dế, thịt, cá , trùn, và các loại côn trùng , đông vật nhỏ ....
Nuôi rết trong hồ bể xây
Bể nuôi kích thước hợp lý nhất là 1m2/chuồng (KT 1x1x0,5) Thành bể nên dán gạch men hoặc dùng xi tinh (hồ dầu) đánh bóng để rết không bò ra ngoài được. Mỗi chuồng nuôi từ 70 đến 100 con
Trong bể ta bỏ vỏ trái dừa tươi đã uống nước rồi, luôn cả phần gáo xấp cho đầy bể và thả rết vào,(có thể làm bằng các ống cống bằng xi măng tự làm đường kính 10-15cm) làm chổ ẩn nấp và sinh sản sau này, ngoài ra vỏ dừa mục sẽ hóa ra những con côn trùng, bọ cánh cứng.... và cũng là thức ăn cho rết
Một điều lưu ý
Bể nuôi rết không để trong nhà, che mát, che mưa nắng, xong cũng phải thiết kế đáy bể có độ dốc để thoát nước tốt
Rết mua ngoài hoang dã nên lựa con không thương tích, để riêng từng con 1, nếu để chung chúng cắn nhau gây thương tích nuôi hao hụt cao
Cứ thế thả rết vào bể cho ăn dế, trùn, ....Rết trưởng thành đẻ 150trứng/1 lần đẻ, trứng tự nở trong bể và sinh sôi tăng dần