Gà bị bệnh

  • Thread starter quang_siu_ga
  • Ngày gửi
Hiện nhà em có 15 con gà thiến để dùng tết. Nhưng không hiểu sao gà em mào nó cứ co lại và không có màu đỏ. Và chân bị héo lại và có màu trắng lâu lâu lại chết 1 con. Nó cứ chết dần chết mòn như vậy không hiểu bị bệnh gì xin mọi người giúp em ạ!
 


bó tayb ạn, làm chuồng sai cách và k chăm chút đúng thì bệnh là đúng . Lại nuôi thả à? Gà mấy tháng?
 
Gà của bạn có ia phân trắng ko.
Miệng nó khi trút ngược con ga có chảy đờm nhớt ra ko. Nếu có thi ra tiêm thú y .mua bozenta chic mỗi con 1ml.
Tiện đây cho minh hoi kinh nghiem thiến gà nhé.
Chúc bạn còn gà để ăn tết.
 
Gà của bạn có ia phân trắng ko.
Miệng nó khi trút ngược con ga có chảy đờm nhớt ra ko. Nếu có thi ra tiêm thú y .mua bozenta chic mỗi con 1ml.
Tiện đây cho minh hoi kinh nghiem thiến gà nhé.
Chúc bạn còn gà để ăn tết.
Gà thì không bị đi phân trăng hay chảy nước nũi hay gì cả. Nó cứ gầy và chân héo có màu trắng không vàng được thôi. Cà lâu lâu mới chết 1 con thôi. Còn thiến gà khó tả lắm, bác thử tìm bài viết hd thiến gà trên web này xem, có bài viết rất đầy đủ đấy
bó tayb ạn, làm chuồng sai cách và k chăm chút đúng thì bệnh là đúng . Lại nuôi thả à? Gà mấy tháng?
Hì. Mình cũng bó tay mấy con này rồi cho uống nhiều thuốc lắm rồi mà vẫn thấy bị chân héo và gầy(mình cho uống mấy gói thuốc như sunfamonomethoxin, D.V.T vit,) gà đã trên 6 tháng. Và thả tự do để thụt săn chắc.
 


Back
Top