cùng suy nghĩ,
phải hiểu cơ chế thì chữa mới yên tâm
chỉ có điều là em hơi lạ, là khi tiêm phòng thì phải tiêm vào lúc khỏe, tiêm vi rút bệnh ở dạng yếu vào con vật con vật nó mới tạo ra kháng thể chống lại bệnh này... nhưng nếu con vật đang mắc bệnh mà lại đi tiêm thêm vi rút bệnh mặc dù vi rút này yêu vào người nó thì càng làm tăng độ bệnh lên chứ!!!!!!!! do đó em có nghi ngờ ông bác sĩ kia khi tư vấn cho em lúc gà nhà em bị bệnh chữa bằng cách tiêm kháng thể.
rắc rối quá :1^:
À thì ra vậy...bạn bị hiểu nhầm nhầm rồi...! Vì bạn thật lòng chưa hiểu nên tôi giải thích lại.
* Bạn nên hiểu lại cho kĩ nha:
_ Chủng ngừa bằng Vaccin người ta gọi đó là
Kháng nguyên. Là tiêm hoặc cho uống con vi trùng hay virus nhược độc (mầm bịnh đã làm yếu đi không thể gây bịnh cho gia súc hoặc gia cầm). Nhưng được phép chủng vào lúc cân vật thật khỏe (không nhiễm bịnh), sau khi chủng qua 21 ngày thì cơ thể sẽ sản sinh ra
Kháng thể đặc hiệu để chống lại mầm bịnh đã chủng.
Ví dụ chủng Newcastle thì sau 21 ngày con gà của bạn không còn mắc Newcastle nữa... Còn quy trình chủng như thế nào cho đúng mới là điều quan trọng, tôi hứa sẽ viết lên để chia sẻ cho các bạn...vì các bạn mắc quá nhiều lỗi trong cách chủng ngừa thành ra không tạo được
Kháng thể đăc hiệu.
*** Kháng thể là do cơ thể sản sinh ra khi tiếp nhận một Kháng nguyên lạ.
Vió dụ: Bạn chủng ngừa Dịch tả, thì cơ thể sẽ sản sinh ra Kháng thể đặc hiệu để chống lại Kháng nguyên bạn tiêm vào...
+++
Như vậy cơ chế của chúng là sản sinh ra và tiêu diệt lẫn nhau. Tôi sẽ viết bài khác..!
**
** Nên khí gà của bạn đã nhiễm phải virus Newcastle thì không có thuốc nào điều trị cho hết bịnh cả..! Nên mới nhờ áp dụng vào Cơ chế Kháng nguyên & Kháng thể để triệt tiêu nhau.
Thú y nơi bạn đã bảo bạn mua Kháng thể gà ( Trong Kháng thể đó có cả 2 loại trong 1 lọ là Newcastle + Gum) về tiêm cho gà là đúng hoàn toàn..! Chỉ có Kháng thể mới tiêu diệt được mầm bịnh..!
+ Bạn đã nhầm giữa
Kháng thể và Vaccine ( là Kháng nguyên) nên bạn bảo là: " Sao gà nó bị bịnh sắp chết, còn đi tiêm Vaccin vào làm gì cho nó nhanh chết thêm..!"
Đó là bạn nhầm, Kháng thể không phải là Vaccine, mà nó tiêu diệt mầm bịnh (trong đó nó tiêu diệt mầm bịnh dịch tả & Vaccine).
Ví dụ: người bị chó dại cắn gần tim hay vùng đầu, ta không thể chích ngừa Vaccine Dại ngay được vì sợ Virus Dại do chó dại truyền đi thẳng vào thần kinh nhanh hơn khi cơ thể chưa kịp sản sinh ra Kháng thể Dại (đặc hiệu).
Do vậy ta cần tiêm Kháng thể Dại trước để cơ thể chúng ta có Kháng thể Dại đặc hiệu trước, nó sẽ trung hòa và diệt mầm bịnh Dại của chó dại truyền qua con người bị cắn, sau đó ta tiếp tục chích Vaccin dại để cơ thể 1 lần nữa tạo ra kháng thể Dại đặc hiệu, nhằm mục đích diệt Virus Dại nếu còn.
** Vẫn còn 1 biện pháp nữa là
" Lấy lửa để chữa cháy" nghĩa là dập tắt mầm bịnh bằng Vaccin, nhưng tôi sẽ bàn sau...nói nhiều quá đâm ra rối mù lên khó hiểu..!
++ Vậy bạn nên phân biệt
sự khác nhau giừa Kháng thể và Vaccine vì 2 cái này đối lập và cơ chế tiêu diệt lẫn nhau..!
_ Mong ý kiến từ bạn.
--------
Cám ơn bạn.
Tôi sẽ viết bài: " Cơ chế Kháng nguyên-Kháng thể"
Để các bạn tránh được việc chủng ngừa trùng lập...dẫn đến chúng triệt tiêu nhau nên không tạo được Kháng thể đặc hiệu..!