chao ban VAOCUOC!!!!!!
Để ghép bất cứ cây gì, mít cũng vậy. Đầu tiên bạn sẽ chọn gốc ghép, cành ghép hay mắt ghép khỏe mạnh, không mang mầm bệnh, điều bạn nên chú ý là: Phải lựa chọn đúng thời gian cả 2 gốc ghép và cành ghép (hay mắt ghép cũng được) đang ở giai đoạn "sung sức" nhất. Có như thế tỉ lệ thành công mới mong được như ý, đó chỉ là lý thuyết thôi hihi.
Trên thực tế, tỉ lệ thành công ghép trên mít là rất thấp khoảng 20-40%( do vết cắt chảy nhiều nhựa).
Mình không biết bạn ghép theo kiểu nào, tuy nhiên tui nói hết luôn:
1. Ghép mắt: chú ý lấy mắt ở cành già ít nhất cũng phải 12 tháng tuổi trở lên, cách ghép chắc bạn bít rùi, nên làm (thao tác) nhanh gọn nhé
2. Ghép áp: cái này là phuơng pháp tốt nhất đó.
- Gốc ghép: bạn lựa cây mít nào chịu đựng sương, gió sâu bệnh tốt thì lấy hột của nó gieo, khoảng 2 tháng là có thể đem ra làm gốc ghép được rùi.
- cành ghép: ở đây cành ghép tốt nhất thuận lợi cho việc ghép áp (cành mọc đứng xiên ở ngoài tán). a ha cành ghép này là của cây khác (cây mẹ thuộc giống mít mà mình mong muốn).
tiếp theo thì mình áp 2 cành (1 cành của gốc ghép, 1 cành của cành ghép) lại với nhau rùi buộc dây lại. 2 tháng sau thì mở dây ra rôi mình " cắt phần ngọn của gốc ghép, rồi cắt rời phần ngọn của gốc cây mẹ. thế là xong.
có thể những ý kiến trên chưa đủ thuyết phục, nhưng có thể giúp bạn nhận ra điều gì đó lần sau ghép mít sẽ thành công hơn. See you later.
Không có gì là khó chỉ sợ mình không quyết tâm!