Nhìn ánh mắt nó mệt mỏi, lờ đờ quá, bệnh rồi. Nên đưa kháng sinh vào, nếu không thì không hết được. Thường khi thú mệt mệt, chích 1-2 mũi vita C (acid ascorbic cũng là 1 dạng của vita C) là khỏe thôi. Nếu thấy không giảm thì sẽ đưa kháng sinh vào.
Theo lý thuyết, khi thú mang thai thì không nên đưa kháng sinh, nhưng không có nghĩa cứ độp kháng sinh là heo mẹ sẽ sẩy thai hay ảnh hưởng đến thai, không có thuốc-nó tèo thì còn đẻ gì nữa. Nhà em từng có con nái, bị đau chân, chích hơi bị nhiều Linco, Ampi, Pini mà cũng thấy đến ngày tháng nó đẻ bình thường.
Theo như đa số những người chăn nuôi, heo bỏ ăn thì thường hay chích BIO-Sone hoặc các thuốc có thành phần tương tự, đem hiệu quả rất tốt. Thường là sau khi chích 1 mũi vào buổi sáng, chiều nó sẽ ăn. Nên theo thiển ý của em, anh nên chích 1 mũi Bio-Sone rồi xem đến bữa nó có ăn hay không, chú ý chọn thức ăn thường ngày nó thích, thức ăn lỏng hoặc món dễ tiêu, dễ ăn. Nếu heo có triệu chứng sốt thì chích thêm Anagin+ vita C, nếu ko có sốt thì kỹ lưỡng chích thêm cũng không sao.
Nếu con heo đã từng dùng qua kháng sinh, kháng sinh mạnh, hoặc đơn giản là chích BIO-Sone không tác dụng thì pha trộn nhiều kháng sinh lại với nhau. Theo em thấy dùng BIO-Sone + Tycosone (Tylocin và Colistin); chích theo tỉ lệ 1:1. Theo em nhắm, con heo của anh chắc chừng 50kg, vậy chích 6cc+ 6cc; nếu chích 1 Bio-Sone thì 6cc.
Hiện nay đang vào mùa mưa, khí hậu chuyển mùa lại thêm nóng bức nên các vật nuôi bị bệnh như cảm, khó ở ở người. Nếu các vật nuôi bỏ ăn, mệt mỏi do thời tiết- nói chung là cảm cúm thì dùng bài thuốc sau cũng là 1 sự lựa chọn không tồi:
Tylocin+ Amox+ Parcytamol+ Bromhexcin.
Chế phẩm có dạng bột, hòa vào thức ăn, để ngừa và điều trị trên số lượng nhiều. Dĩ nhiên là thú ăn còn đc