Hoa trạng nguyên.

  • Thread starter chungvitcb
  • Ngày gửi
Chào mọi người.
Tình hình là tết sắp đến rùi. Em ra chợ sắm tết thì thây nhìu cây hoa trạng nguyên rất đẹp. nhưng mà mỗi cây chỉ khoảng 60 - 70 cm. Trong khi đó các cây trạng nguyên dại thì phải cao đến 2 -3 m. Em thấy lạ về nhà lên mạng tìm hiểu thì được biết người ta trồng trạng mguyeen bằng phương pháp dâm cành. nhưng em chưa rõ là dâm thế nào. như là cành dâm phải dài bao nhiêu? dâm vào đất nào thì tốt nhất? khi cắt cành dâm nên cắt vát hay là cắt thẳng...
bác nào biết thì chỉ cho em với. cảm ơn các bác. chúc mọi người trong diễn đàn ăn tết vui vẻ, mạnh khỏe. sang năm post nhiều bài bổ ích cho annh em na.
Chung
 


Tuỳ loại cây có sức sống mạnh hay yếu mà giâm cành lớn hay nhỏ.
*
Ví dụ, cây sức sống mạnh, bạn có thể cưa gốc to tày người ôm,
làm một miếng như cái thớt mổ trâu, rồi quẳng trên đất ẩm, nó
cũng đâm chồi mọc rễ.
*
Để chắc cây yếu đến đâu cũng mọc được, thì nên chọn cành cỡ
bằng ngón tay người lớn. Lấy kéo sắc cắt cụt các ngọn mểm đi
đến chỗ thân cứng, và cắt gần hết lá đi, chỉ để mỗi cành 2-3 lá
ngay trên cùng, sát nơi ngọn bị cắt.
*
Gốc thì nên cắt vuông góc, nhưng cắt vát cũng được.
*
Tốt nhất thì giâm trong nhà kính, vì có dộ ẩm và nhiệt độ ổn
định như ý muốn, lại có ánh nắng mặt trời gần như thật.
Không nên giâm trong bóng rợp, vì cây không có ánh mặt
trời làm quang hợp, nuôi sỗng cây, và cho cây mọc thêm.
Ở Việt Nam thì không có tuyết và sương muối, nên không
cần nhà kính, sợ luộc chết cây luôn. Nếu trời nắng quá, sợ
cây bị thiêu chết, thì chăng vải mùng thì vẫn còn chút ánh
nắng lên cây, cho cây khỏi bị chết đói, và nảy mầm màu xanh.
Nếu ươm cây trong tối, thì cây mọc là và mầm màu trắng,
và vươn dài, mảnh khảnh, yếu ớt.
*
Đât ươm cây tốt nhất là đất phủ sa, trộn với phân xanh,
phân trâu bò đã hoai.
*
 
Tuỳ loại cây có sức sống mạnh hay yếu mà giâm cành lớn hay nhỏ.
*
Ví dụ, cây sức sống mạnh, bạn có thể cưa gốc to tày người ôm,
làm một miếng như cái thớt mổ trâu, rồi quẳng trên đất ẩm, nó
cũng đâm chồi mọc rễ.
*
Để chắc cây yếu đến đâu cũng mọc được, thì nên chọn cành cỡ
bằng ngón tay người lớn. Lấy kéo sắc cắt cụt các ngọn mểm đi
đến chỗ thân cứng, và cắt gần hết lá đi, chỉ để mỗi cành 2-3 lá
ngay trên cùng, sát nơi ngọn bị cắt.
*
Gốc thì nên cắt vuông góc, nhưng cắt vát cũng được.
*
Tốt nhất thì giâm trong nhà kính, vì có dộ ẩm và nhiệt độ ổn
định như ý muốn, lại có ánh nắng mặt trời gần như thật.
Không nên giâm trong bóng rợp, vì cây không có ánh mặt
trời làm quang hợp, nuôi sỗng cây, và cho cây mọc thêm.
Ở Việt Nam thì không có tuyết và sương muối, nên không
cần nhà kính, sợ luộc chết cây luôn. Nếu trời nắng quá, sợ
cây bị thiêu chết, thì chăng vải mùng thì vẫn còn chút ánh
nắng lên cây, cho cây khỏi bị chết đói, và nảy mầm màu xanh.
Nếu ươm cây trong tối, thì cây mọc là và mầm màu trắng,
và vươn dài, mảnh khảnh, yếu ớt.
*
Đât ươm cây tốt nhất là đất phủ sa, trộn với phân xanh,
phân trâu bò đã hoai.
*
Hi Everyone!
Em thì em cũng biết thế. Nhưng ở đây em muốn biết cách dâm cành cụ thể cho cây hoa trạng nguyên. Nói như bác thì chung chung quá.hix. Bác nào biết cụ thể về cây hoa trạng nguyên. chỉ giáo cho em ít.
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, mạnh khỏe, sang năm làm ăn phát tài.
Chung
 
Tôi lục tìm trên Mạng, thì đó là cây Hoa Nô en (Christmas Flower).
Bông Giáng Sinh - poinsettia flower.
*
Poinsettia_Fig01.jpg

*
Cây này mấy lá trên ngọn nó màu đỏ, và đó là một trong những màu
của lễ Giáng Sinh. Cả mấy lá ngọn đều đỏ, nên nhìn xa như một
bông hoa nở lớn. Miền Nam nước Mỹ, và nước Mêhicô trông cây này
rất nhiều để bán cho cả nưóc Mỹ mùa Giáng Sinh. Nó là cây bụi
nhỏ, nên thân cành cũng khá nhỏ, mềm và non. Vậy thì không nên
giâm bằng cành cỡ ngón tay, mà chỉ nên giâm bằng cành cỡ que đan
áo lên, đường kính 3 milimet thôi, và chiều dài chừng một ngón
tay hay 10 centimet. Sau khi bén rễ và mọc vài lá, thì bấm ngọn
cho nảy mầm. Người Mỹ thường giâm nhiều mầm trên các hộp nilon
đựng mùn xốp đến khi nở bông, rồi họ đưa nhiều mầm chụm lại với
nhau trong một hộp trước khi đem bán.
*
 
Ở Mỹ mới cần nhà kính, và giữ nhiệt độ cao - không dưới 16 độ C.
Ở ViệtNam, chỉ miền Bắc mới lạnh, nên cũng cần có nhà kính mới trông được cây này.
Nếu nói như bạn, mới trồng mà phủ nilon 2 ngày thì như làm phân xanh vậy, làm sao sống?
Chỉ cần trồng ngọn như trồng rau ngót là được, việc gì phải rắc rối quá?
Như tôi đã nói, nếu sợ nắng quá làm cháy mầm ương, thì che lưới hay vải mùng màn.
Che kín nắng thì mầm lấy đâu ra quang hợp mà sống được?
*
Tôi đã điều tra kỹ về kỹ thuật trồng cây này, thì nó vốn là cây hoang ở Mehico,
không phải ở Mỹ hay châu Âu, nên trồng nó ở Việt Nam rất dễ. Nói tóm lại, có
3 kỹ thuật sau:
*
1- Không được lạnh dưới 16 độ C.
2- Phải bấm ngọn và đốn cành nhiều lần cho khỏi cao, và có nhiều mầm
Thường là 1 lần vào tháng Ba và lần thư 2 vào tháng Chín thì nở bông
vào dịp Giáng Sinh. Nếu nhằm Tết thì phải lùi chậm lại thêm 1 tháng nữa.
Chậu bông này thường chỉ cao đến 2 gang tay (40 centimet) thôi, trong
khi cây này mọc hoang có thể cao đến 2 mét.
3- Bắt đầu từ cuối tháng Chín, cho đến đầu tháng Mười thì phải khống
chế thời gian chiếu sáng: 12 giờ đến 13 giờ phải tối hoàn toàn, còn 12
giờ đến 11 giờ còn lại trong ngày thì phải nắng rực rỡ, càng nắng càng
tốt. Nếu không đủ 12 giờ đêm tối hoàn toàn suốt 2 tháng (60 ngày)
thì bông nớ chậm, và màu sắc không đỏ đẹp. Nói là bông cũng đúng,
vì bông nó nhỏ xiú, màu vàng, nhưng các lá gần bông thì màu đỏ sẫm.
Không có bông thì cũng không có lá đỏ này. Nếu muốn đảo cho nở
bông vào dịp Tết ta, thì cũng trễ lại 1 tháng.
*
 

Chào mọi người.
Tình hình là tết sắp đến rùi. Em ra chợ sắm tết thì thây nhìu cây hoa trạng nguyên rất đẹp. nhưng mà mỗi cây chỉ khoảng 60 - 70 cm. Trong khi đó các cây trạng nguyên dại thì phải cao đến 2 -3 m. Em thấy lạ về nhà lên mạng tìm hiểu thì được biết người ta trồng trạng mguyeen bằng phương pháp dâm cành. nhưng em chưa rõ là dâm thế nào. như là cành dâm phải dài bao nhiêu? dâm vào đất nào thì tốt nhất? khi cắt cành dâm nên cắt vát hay là cắt thẳng...
bác nào biết thì chỉ cho em với. cảm ơn các bác. chúc mọi người trong diễn đàn ăn tết vui vẻ, mạnh khỏe. sang năm post nhiều bài bổ ích cho annh em na.
Chung
Theo tui được biết vài năm trước một công ty ở Hà Nội nhập giống Trạng nguyên từ Trung Quốc về trồng và sản xuất theo quy trình sạch và an toàn (hình như họ thuê đất trong Trung tâm Nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì). Họ nhân giống hàng loạt với số lượng lớn bằng cách cắt hom ngọn, nhúng qua thuốc chống nấm sau đó nhúng vào thuốc kích thích rễ rồi cắm vào giá thể. Sử dụng hệ thống phun sương định giờ để giữ ẩm. Khi hom ra rễ họ chuyển sang trồng vào chậu và chăm sóc. Họ thắp đèn chiếu sáng để thời gian ngày dài hơn đêm và cho ra lá đỏ đồng loạt ở thời điểm họ mong muốn.
 
Trong thùng trùn tui nuôi, nắp đậy kín. Rau bỏ vào xong, dùng 1 tấm thảm nhỏ đậy lên. Mỗi lần bỏ thêm rau mới vào, thì thấy rau cũ, nhất là mấy loại cọng có mắc, đa-số các mắc đều mọc mầm. Cây xà-lách lặt hết lá, quăng gốc vào cũng nẩy mầm. Cần nước, cần tây, xà-lách-xoang thì khỏi nói, mọc lên dài ngoằng (vì thiếu nắng). Trùn không ăn cây tươi, nên chúng còn nguyện, cho đền khi bị đè lên, lại thiếu nắng, chết.
Để tui kiếm 1 khúc Trạng-nguyên về bỏ vô thử!
 
Nếu nói về giâm cành trạng nguyên thì quá đơn giản: mẹ tôi đi chơi nhà người bạn về, xin được mấy đoạn về cắm xuống đất, cũng chả cần thuốc kích thích ra rễ gì cả, chỉ ít hôm là đâm chồi.
Cây này ra hoa vào mùa cuối đông đầu xuân. Nếu muốn cây khi ra hoa không cao quá thì gần đến mùa ra hoa mình cắt tỉa cho cây nhỏ lại, ít hôm nó lại đâm chồi mọc lá ra rồi đến mùa là ra hoa.
 
Kỹ thuật ở chỗ biết thời gian cắt ngắn trước khi muốn có bông
là mấy tháng! Nếu cắt muộn quá, thì bông còn nhỏ quá. Nếu cắt
sớm quá, thì cây cao hơn ý đồ của mình, trơ đoạn không có lá
ra thì xấu. Ở Mỹ người ta mua về thì không nhìn thấy thân đâu,
mà chỉ có lá thôi. Trưng bày trong nhà không có nắng, được vài
tuần thì tàn (chết), rồi vứt vào sọt rác. Có thế thì người trồng
bông mới sống được, chứ ai cũng trồng sống cả, sống suốt năm,
thì bán cây này cho ai?
*
 
Chào mọi người.
Tình hình là tết sắp đến rùi. Em ra chợ sắm tết thì thây nhìu cây hoa trạng nguyên rất đẹp. nhưng mà mỗi cây chỉ khoảng 60 - 70 cm. Trong khi đó các cây trạng nguyên dại thì phải cao đến 2 -3 m. Em thấy lạ về nhà lên mạng tìm hiểu thì được biết người ta trồng trạng mguyeen bằng phương pháp dâm cành. nhưng em chưa rõ là dâm thế nào. như là cành dâm phải dài bao nhiêu? dâm vào đất nào thì tốt nhất? khi cắt cành dâm nên cắt vát hay là cắt thẳng...
bác nào biết thì chỉ cho em với. cảm ơn các bác. chúc mọi người trong diễn đàn ăn tết vui vẻ, mạnh khỏe. sang năm post nhiều bài bổ ích cho annh em na.
Chung
Chữ dâm cành bạn phải viết như thế này mới đúng: giâm cành.
Đọc chữ dâm của bạn tôi thấy làm sao ấy!
 
Nếu nói về giâm cành trạng nguyên thì quá đơn giản: mẹ tôi đi chơi nhà người bạn về, xin được mấy đoạn về cắm xuống đất, cũng chả cần thuốc kích thích ra rễ gì cả, chỉ ít hôm là đâm chồi.
Cây này ra hoa vào mùa cuối đông đầu xuân. Nếu muốn cây khi ra hoa không cao quá thì gần đến mùa ra hoa mình cắt tỉa cho cây nhỏ lại, ít hôm nó lại đâm chồi mọc lá ra rồi đến mùa là ra hoa.
Ủa, chơi cây trạng nguyên không phải là lá đỏ mà là hoa sao?
 


Back
Top