chào thân mến!
bạn đang thực hiện mô hình nuôi mái đẻ, sau đó ấp gà con, hiệu quả thì nuôi thịt luôn, như vậy phải ko?
mô hình này và nội dung bạn muốn trao đổi có nhiều topic trên diễn đàn này rồi, họ làm tôi đánh giá rất cao, chỉ cần bạn chịu khó sử dụng công cụ tìm kiếm trên diển đàn là được. nhưng tôi cũng tóm lại một số ý chính như sau:
- thứ nhất: đàn gà mái khỏe mạnh, sạch bệnh thì sinh ra con gà con sau này mới khỏe mạnh, bạn nên chú ý vấn đề này.
- thứ hai: theo thống kê, gia cầm có đến 50 loại bệnh tiềm ẩn, tấn công mọi phía, có một số thì ngừa băng kháng sinh có thể được, nhưng bên cạnh đó một số bệnh nguy hiểm (vi rut), thì kháng sinh k ăn thua gì nó đâu, cho nên tiêm vacxin phong ngừa đến này vẩn là kêh phong ngừa tối ưu, hữu hiệu nhất hiện nay. hiện nay có nhiều công ty trong nước có thể sản xuất các vacxin tiêm phòng, loại 50 con cũng có, giá rất rẽ. bạn nên tìm hiểu vào khuyến cáo bạn nên tiêm phòng, cách này tiện lợi cho việc nuôi gà đẻ, lấy trứng ấp con, vì kháng sinh - nguyên vừa bảo hộ cho đàn gà đẻ, vừa bảo hộ cho gà con lúc mới sinh, rất tốt.
- thứ ba: bạn tìm hiểu, học hỏi từng công đoạn trong qui trình của bạn( nuôi gà đẻ, thu hoạch trứng, cho ăn, bổ sung, bảo quản trứng, trúng có trống, cách sử dụng máy ấp, cách úm gà con,.....), nếu bạn mới nuôi, chư có kinh nghiệm thì làm từ từ, chứ làm một mạch từ nuôi đẻ, đến úm gà con thì k hiệu quả. trên diển đàn có nhiều bật tôn sư chia sẽ kinh gnhiệm rất thực tế, độ chính xác cao, bạn giành thời gian đọc nhiuều vô. nếu có gì khó giải quyết thì nói, có duyên tôi giải đáp.
tôi tinh chác bạn sẽ chịu khó và đạt được thành công sau này. thân chào bạn