Bạn ơi, kinh doanh là trách nhiệm của mỗi người dân .
Được kinh doanh tự do là quý lắm rồi.
*
Chỉ còn chuyện kiểm lâm, công an bắt bớ chăn nuôi động
vật cấm thôi . Việc này sẽ được ổn thoá, nhưng lâu, vì
nhà nước VN thật không giúp đỡ nông dân gì cả .
*
Nhưng nói khoanh vùng, quy hoạch, thì lại động đến tự
do nhân quyền. Kể chuyện bạn nghe, bạn tôi ở Trung Quốc,
trong nông trường Mía, chỉ là tá điền, nghĩa là được có
nhà, có vườn rau, mà trồng mía rẽ cho nông trường . Trồng
rẽ thì chủ bao giống, phân, nước tưới, và thu mua . Mình
thì trồng, bón phân, tỉa lá, và thu hoạch. Nếu giá chủ cho
cao thì trúng, mà chủ hạ giá, thì chết, không bán được cho
ai . Thứ nhất mía đó của chủ, thứ hai ngoài chợ chỉ bán một
vài bó mía, chứ cả huyện mấy vạn tấn mía thì bán cho ai?
*
Chắc bạn không muốn bị khoanh vùng chỉ được trồng cây nhà
nước cho phép, và phải bán với giá quy định chứ?
*