Làm nông nghiệp kiểu HOÀNG ANH GIA LAI

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
Nước người ta thì ngày càng chú trọng công nghiệp, lấy khoa học công nghệ làm ngành phát triển.Bầu Đức thực sự là người có tầm nhìn rất rộng, giờ đây ông còn bắt đầu nuôi bò sữa và trong bóng đá cũng đang thành công với tuyển U19. Có lẽ triết lý của ông là học từ người giỏi nhất mà ở đây là Isreal. Thật sự khâm phục ông và ban lãnh đạo của HAGL.
 


Đơn giản là vì khi ngta có vốn lớn thì thành công sẽ nhìu hơn ls thất bại..
 
Đầu tư vào nông nghiệp thì có gì đâu mà hạch toán...nắm rõ tình hình và nhu cầu thực tế thì sợ gì phá sản...nếu đã là các tập đoàn lớn thì cái nhìn của họ đã chắc chắn 90% rồi..chủ yếu là nguồn vốn.mà đã là hagl thì lo gì nguồn vốn..nên thành công của họ luôn cao..
 
Em hỏi ngu tý! Bằng cách nào mà HAGL kiếm được quyền sử dụng đất rộng thế?
 
Cái này phải quay lại quá khứ HAGL với danh nghĩa công ty trồng rừng nhưng lợi nhuận thực chất từ chặt rừng bán gỗ, cái này được hậu thuẫn thừ cán bộ cấp cao, nhìn cách ông tặng máy bay cho cán bộ Lào thì biết mối quan hệ của ông với lãnh đạo. Rừng cũng có thể chặt bán với quy mô lớn thì quyền sử dụng đất có là gì. Giờ đây tiền đang được rửa khi đầu tư vào nông nghiệp đó......
Theo quan điểm của tôi thà phá rồi đầu tư quay lại tạo công ăn việc làm cho dân còn hơn để cho bọn cán bộ bòn rút tàn phá rừng rồi để mặc cho dân tự "bơi",
 



Back
Top